Hồ sơ thành tích “siêu khủng” của kỳ thủ Lê Quang Liêm

Đoàn Dự |

(Soha.vn) - Mới chỉ 22 tuổi nhưng Liêm đã có những chiến tích vô cùng hoành tráng.

Tối qua, tin báo từ Nga cho hay kỳ thủ Lê Quang Liêm đã chính thức trở thành nhà vô địch thế giới cờ chớp 2013. Với 20.5 điểm/30 ván, Liêm vượt qua mọi đối thủ mạnh trên thế giới để đứng ở đỉnh vinh quang.

Trong nội dung cờ nhanh, Lê Quang Liêm cũng đã thi đấu rất tốt, giành hạng 4 chung cuộc với 10 điểm/15 ván.


	Mới 22 tuổi, Lê Quang Liêm đã vươn tới đỉnh cao thế giới

Mới 22 tuổi, Lê Quang Liêm đã vươn tới đỉnh cao thế giới

Trên thực tế, việc Lê Quang Liêm vô địch không quá gây bất ngờ với NHM cờ Việt Nam nói riêng và thể thao nói chung. Bởi với tài năng sớm nở rộ và đang ngày một trưởng thành của Liêm, giới mộ điệu đã sớm biết sẽ có ngày anh đứng trên đỉnh cao vinh quang thế giới.

Ngược trở về năm 2001, khi mới chỉ 10 tuổi Liêm đã đoạt HCB tại giải cờ vua trẻ U10. Hai năm sau đó, anh tiếp tục đoạt HCB giải cờ vua trẻ U12… Đến năm 2006, Lê Quang Liêm được đặc cách phong lên Đại kiện tướng quốc tế. Tính tới tháng Một năm 2012, Liêm được xếp hạng là kỳ thủ đứng thứ 29 thế giới.

Bảng thành tích “khủng” của kỳ thủ 22 tuổi Lê Quang Liêm

Các chức vô địch

* Vô địch thế giới nội dung cờ chớp 2013

* Vô địch châu Á nội dung cờ chớp 2013

* Vô địch Aeroflot mở rộng năm 2010 và 2011

* Vô địch SPICE Cup 2011

* Vô địch HD Bank Cup mở rộng 2013

* Vô địch Kolkata mở rộng 2009

* Vô địch SEA Games 2011 nội dung cờ tưởng, cờ nhanh

* Vô địch U14 thế giới 2005

Các danh hiệu khác

* SPICE Cup: Á quân 2012

* Dortmund : Á quân 2010, 2011

* Tưởng niệm Capablanca: Á quân 2011

* Moskva mở rộng: Hạng ba 2010

* ASIAD 2010: Huy chương bạc cờ nhanh

* HDBank: Á quân 2012

* Campomanes 2010: Á quân

* Một trong mười vận động viên tiêu biểu Việt Nam : 2010, 2011

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại