Lê Quang Liêm trở thành nhà vô địch thế giới đầu tiên của Việt Nam

Tối 10-6, từ nước Nga, HLV cờ vua Dương Thanh Bình (đang học tiến sĩ tại đây) chat với Tuổi Trẻ Online: "Chúc mừng, chúng ta có nhà vô địch thế giới đầu tiên". Và, người mang về niềm tự hào này cho Việt Nam là kỳ thủ Lê Quang Liêm.

Sau khi giành vị trí thứ 4 chung cuộc ở nội dung cờ nhanh của Giải vô địch cờ nhanh và cờ chớp thế giới tại Khanty-Mansiysk, (Nga) kỳ thủ Lê Quang Liêm tiếp tục tham dự nội dung cờ chớp diễn ra trong hai ngày 9 và 10-6 cũng tại đây.


	Nhà vô địch thế giới đầu tiên của cờ vua VN Lê Quang Liêm - Ảnh: TTO

Nhà vô địch thế giới đầu tiên của cờ vua VN Lê Quang Liêm - Ảnh: TTO

Ở giải đấu này vừa kết thúc vào tối 10-6, sau 30 ván thi đấu, kỳ thủ số 1 Việt Nam đã đoạt chức vô địch với 20,5 điểm, hơn người về nhì là kỳ thủ chủ nhà Nga Grischuk Alexander với 20 điểm.

Theo HLV Dương Thanh Bình, đây không chỉ là niềm vui của riêng Liêm mà còn là vinh dự của cờ vua Việt Nam nói chung, bởi trong lịch sử cờ vua Việt Nam dù có khá nhiều kỳ thủ giành thứ hạng cao ở các giải đấu trẻ, nhưng trở thành nhà vô địch thế giới, thì đây là lần đầu tiên".

Ngoài chức vô địch thuộc về Lê Quang Liêm, kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn tham dự giải đấu này cũng giành hạng 5 chung cuộc với 19,5 điểm.

Cũng theo HLV Dương Thanh Bình, với tổng số tiền thưởng của giải là 200.000 USD, việc đoạt chức vô địch này Liêm sẽ nhận 40.000 USD (trên 800 triệu đồng).

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại