HLV Miura xé lẻ nhóm cầu thủ HAGL

Định Nam |

Để xóa nhòa khoảng cách giữa nhóm HAGL và phần còn lại, HLV Miura đã phải tốn không ít công sức.

Trong những buổi đầu mới lên tập trung, nhóm cầu thủ HAGL thường đứng riêng, thậm chí chơi đá ma riêng. Điều này làm dấy lên lo ngại nội bộ ĐT Olympic Việt Nam có thể sẽ không đoàn kết.

Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại ranh giới giữa nhóm cầu thủ HAGL và phần còn lại đã gần như được xóa nhòa nhờ bàn tay khéo sắp xếp của HLV Miura.

“Tôi và các đồng đội đến từ HAGL đã hòa đồng được với phần còn lại. HLV Miura tinh tế tách chúng tôi ra, xếp sinh hoạt ở các phòng khác nhau cùng các cầu thủ đến từ các CLB khác”, Văn Toàn, chân sút trưởng thành từ lò đào tạo HAGL Arsenal JMG chia sẻ.

Văn Toàn

Văn Toàn

Trong các buổi tập, HLV Miura cũng xé lẻ nhóm cầu thủ HAGL, xếp họ vào chơi cùng các cầu thủ khác CLB. Điển hình, Công Phượng không được đá cùng Văn Toàn mà kết cặp với Tuấn Tài của SLNA.

Trước đó, khi họp đội, thuyền trưởng người Nhật Bản cũng đã ra lệnh cấm nạn bè phái, bất cứ ai vi phạm sẽ bị thẳng tay loại bỏ.

Về cách chơi, HLV Miura cũng xây dựng hoàn toàn khác so với HAGL hay U19 Việt Nam được dẫn dắt bởi HLV Graechen.

“Với HLV Graechen, chúng tôi đá dựa trên khả năng kiểm soát bóng, phối hợp cự ly ngắn. Tuy nhiên, với HLV Miura, Olympic Việt Nam đã nhanh, chuyền ít chạm, tính hiệu quả được đặt lên hàng đầu.

Các bài tập của chiến lược gia người Nhật cũng khác biệt, có cả luyện thể lực với bóng và không bóng, đặc biệt là rất nặng”, Văn Toàn nói thêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại