HLV Miura và những quyết định khó hiểu

Song Nhi |

ĐT Việt Nam thắng Lào không thuyết phục và HLV Miura có lẽ cũng phải có một phần trách nhiệm với những xáo trộn bất ngờ về mặt nhân sự.

Cứ bảo rằng NHM Việt Nam thiên vị giữa U19 và ĐTQG, nhưng thực ra họ rất công tâm. Trận hòa Indonesia, khán giả vẫn đốt cháy chảo lửa Mỹ Đình bất chấp Nguyên Mạnh và Tiến Thành mắc 2 sai lầm không thể tha thứ.

Còn trong chiến thắng 3-0 trước Lào thì sao? Có thời điểm khi ĐT Việt Nam chơi như gà mắc tóc, NHM thậm chí còn quay sang cổ vũ… Lào. Một khi không thể tạo được niềm tin, chẳng thể ép buộc trái tim đặt tình yêu không đúng chỗ.

HLV Miura có thời điểm tức giận ném cả chai nước có lẽ là hình ảnh lột tả rõ nhất sự thất vọng của ông thầy người Nhật Bản vốn nổi tiếng là điềm tĩnh. ĐT Việt Nam chơi quá tệ, ít nhất là trong khoảng hơn 70 phút của trận đấu.

Các cầu thủ áo đỏ thực hiện quá nhiều đường chuyền sai, cẩu thả, nôn nóng rồi chuyển sang hời hợt. Thái độ thi đấu chủ quan trước đội bóng yếu cũng khiến các cầu thủ đánh mất sự tập trung, nên đừng đòi hỏi NHM phải cổ vũ động viên.

Một trận đấu thất vọng mặc dù Việt Nam đánh bại Lào 3-0
Một trận đấu thất vọng mặc dù Việt Nam đánh bại Lào 3-0

Cầu thủ đáng trách, nhưng HLV Miura liệu có thể đứng ngoài cuộc? Dĩ nhiên với vai trò thuyền trưởng, HLV Miura cũng phải có phần trách nhiệm. Nhất là khi nhà cầm quân người Nhật Bản thực hiện tới 5 sự thay đổi ở đội hình xuất phát.

Theo lời giải thích của HLV Miura, với mật độ 3 trận/7 ngày, ông cần phải tính toán để phân phối sức cho các cầu thủ. Hơn nữa, việc xáo trộn đội hình cũng là một cách làm khoa học để tránh cho đối thủ bắt bài lối chơi.

Tuy nhiên, HLV Miura dường như quá lạm dụng điều này bởi gần như mỗi trận ĐT Việt Nam lại chơi với một đội hình khác nhau. Đừng nói rằng ĐT Việt Nam yếu đi trước Lào, bởi những Công Vinh, Tấn Tài, Anh Đức, Huy Toàn, Văn Biển đều là cầu thủ có đẳng cấp và kinh nghiệm.

Điều muốn nói ở đây chính là sự ổn định và kết dính trong lối chơi của ĐT Việt Nam đã bị thay đổi. Bên cạnh đó, nó còn làm thay đổi trạng thái tâm lý của một cỗ máy đã vào guồng. Nếu có thay đổi cũng chỉ là giải pháp tình huống hoặc yêu cầu về chiến thuật.

Ngay cả các đội bóng mạnh trên thế giới cũng chỉ thay đổi 1 hoặc 2 vị trí để giữ được sự ổn định. ĐT Việt Nam đã bước vào một giải đấu chính thức, đó là thời điểm để triển khai hiệu quả các ý đồ cả trong tấn công lẫn phòng ngự chứ không còn là thử nghiệm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại