HLV Miura đã "điều trị" Công Vinh như thế nào?

Đoàn Dự |

Công Vinh đang chơi xuất thần ở AFF Cup 2014 mà công lớn là nhờ HLV Miura!

Trước khi AFF Cup diễn ra, hàng loạt những vấn đề xảy đến với Công Vinh khiến tâm lý cầu thủ này chịu áp lực lớn. Đó là việc anh chuyển đến B. Bình Dương rồi bất ngờ bị ông Lê Thụy Hải chèn ép hay việc lên ĐTQG và thi đấu giao hữu không như mong đợi...

Song dưới bàn tay của HLV Miura, Công Vinh giờ đây đã có 2 bàn thắng ở giải đấu lớn nhất ĐNÁ, 1 siêu phẩm và 1 bàn thắng khác dù có phần may mắn nhưng xứng đáng. Kết quả đó là nhờ những biện pháp tâm lý rất chuyên nghiệp, bài bản mà chiến lược gia người Nhật đã áp dụng cho chân sút Nghệ An.

“Cá nhân tôi không cho rằng việc HLV Miura để Công Vinh đá dự bị là không tốt. HLV Miura nói cần đưa Công Vinh trở lại với quỹ đạo, phong độ, khát khao của mình. Thời gian qua ông đã hướng vào làm điều đó. Ông Miura đã làm tinh thần cho Công Vinh rất tốt” – Nhà báo Minh Hải nhận định.

Công Vinh tỏa sáng trong trận Việt Nam hòa Indonesia 2-2

Công Vinh tỏa sáng trong trận Việt Nam hòa Indonesia 2-2

Đến với ĐTQG Việt Nam, HLV Miura đã mạnh tay loại bỏ nhiều công thần như Vũ Phong, Quốc Anh, Âu Văn Hoàn, Trọng Hoàng. Song với Công Vinh và Tấn Tài thì ông vẫn giữ lại và đặt nhiều kì vọng!

Theo nhà báo Minh Hải, vì Công Vinh là một kỉ lục gia, đã có rất nhiều danh hiệu lớn nhỏ nên HLV Miura đã tạo ra thêm áp lực, buộc tiền đạo này bị đè nén để rồi bùng nổ như khi lập siêu phẩm trước Indonesia.

“Trước giải HLV Miura có chia sẻ 3 phương án: 1 là cho Công Vinh đá chính trận Indonesia, 2 là cho Công Vinh đá hiệp 2 trận Indonesia, 3 là nếu thắng Indonesia thì trận gặp Lào cho đá chính. Cả 3 giải pháp đó đều hướng cho Công Vinh ghi bàn” – Nhà báo Minh Hải tiếp.

Một thực tế là trước khi giải đấu diễn ra, dù Công Vinh bị dư luận, báo chí chỉ trích rất nhiều, song HLV Miura chưa bao giờ lên tiếng than phiền về chân sút này. Chính bản thân Công Vinh trước báo giới cũng thừa nhận anh cảm thấy tự tin rằng sớm muộn mình sẽ làm được điều gì đó vì không bị HLV Miura chê trách về thái độ hay tinh thần tập luyện.

Không chỉ điều trị Công Vinh ở khía cạnh tinh thần, mà HLV Miura còn tính toán rất kĩ càng các yếu tố khác cho chân sút này. Nhà báo Minh Hải nhận định ở trận đầu gặp Indonesia, ông Miura đã cho Công Vinh đá dự bị vì đối phương có HLV Alfred Riedl, một người hiểu rất rõ chân sút Nghệ An. HLV Miura muốn Công Vinh chỉ đá dự bị để nếu vào sân sẽ tạo ra sự bất ngờ, thay vì đá từ đầu có thể sẽ bị thuyền trưởng đối phương “bắt bài” và khó bề tỏa sáng.

Việc chiến lược gia người Nhật chăm chút cho Công Vinh còn được thể hiện rõ ở trận gặp Lào và trong bài phát biểu sau trận đấu. Trước một đối thủ bị đánh giá yếu hơn, ông Miura phần vì vấn đề xoay tua thể lực, phần vì muốn Công Vinh có thêm thời gian thi đấu, đã tung cầu thủ này vào sân từ đầu.

Trong suốt trận đấu, dù ĐTQG Việt Nam thi đấu không như ý và ông Miura cũng đã có thay đổi trên hàng công, song Công Vinh vẫn được tin dùng đến phút cuối cùng. Kết quả là trong khoảng 20 phút cuối, Công Vinh chơi cực kì bùng nổ và có 1 bàn thắng.

Anh tiếp tục chơi tốt trong trận gặp Lào và có thêm 1 bàn thắng

Anh tiếp tục chơi tốt trong trận gặp Lào và có thêm 1 bàn thắng

Đến với ĐTQG Việt Nam, HLV Miura đã mạnh tay loại bỏ nhiều công thần như Vũ Phong, Quốc Anh, Âu Văn Hoàn, Trọng Hoàng. Song với Công Vinh và Tấn Tài thì ông vẫn giữ lại và đặt nhiều kì vọng!

Sau đó, trong buổi họp báo, một phóng viên đã đặt câu hỏi chất vấn HLV Miura về màn trình diễn của Công Vinh, mà anh này cho rằng chưa thật sự thuyết phục. HLV người Nhật lập tức phản ứng:

“Tôi đánh giá Công Vinh đã chơi tốt hôm nay. Trong hiệp 1, chỉ có Công Vinh biết khai thác điểm yếu của hàng phòng ngự Lào trong khi các cầu thủ khác thì không. Tôi không hiểu tại sao mọi người cứ chỉ trích Công Vinh? Hôm nay cậu ấy đã tạo ra nhiều cơ hội và ghi bàn”.

Với chừng ấy động thái của HLV Miura, có thể thấy thực tế là ông đang rất coi trọng Công Vinh và coi cầu thủ này như át chủ bài trên hàng tiền đạo ĐTQG Việt Nam. Và ngược lại, Công Vinh cũng đang dần tìm thấy phong độ đỉnh cao, khẳng định được đẳng cấp để không phụ lòng ông thầy Nhật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại