HLV Miura: Sao các bạn cứ thích chỉ trích Công Vinh?

Đoàn Dự |

HLV Miura khẳng định ông rất hài lòng với màn trình diễn của Công Vinh hôm nay và muốn NHM hay báo giới Việt Nam thôi chỉ trích chân sút này!

Trong trận đấu gặp ĐTQG Lào, Công Vinh được bố trí thi đấu ngay từ đầu. Tuy nhiên đến gần cuối trận anh mới ghi bàn thắng, trong tư thế được đồng đội “dọn cỗ”. Chính vì thế, đã có một phóng viên chất vấn HLV Miura về màn trình diễn của chân sút người Nghệ An.

“Tôi đánh giá Công Vinh đã chơi tốt hôm nay. Trong hiệp 1, chỉ có Công Vinh biết khai thác điểm yếu của hàng phòng ngự Lào trong khi các cầu thủ khác thì không. Tôi không hiểu tại sao mọi người cứ chỉ trích Công Vinh? Hôm nay cậu ấy đã tạo ra nhiều cơ hội và ghi bàn”.

Trong khoảng 20 phút cuối trận, thực thế là Công Vinh đã chơi rất bùng nổ. Anh liên tục dãn sang biên phải đội bạn và có những pha đi bóng, dứt điểm nguy hiểm. Bàn thắng có phần may mắn cho Công Vinh chỉ là một sự tưởng thưởng xứng đáng.

HLV Miura không hài lòng khi Công Vinh bị chỉ trích
HLV Miura không hài lòng khi Công Vinh bị chỉ trích

Ngoài Công Vinh, trong trận này ĐTQG Việt Nam còn có 4 sự thay đổi khác nữa, chủ yếu trên hàng công. HLV Miura khẳng định có những cầu thủ như Công Vinh khiến ông hài lòng, song không ít vị trí thể hiện chưa tốt.

“Lý do tôi có 5 sự thay đổi người là vì chúng ta phải chơi 3 trận trong 7 ngày, các cầu thủ sẽ rất khó giữ 100% thể lực. Hôm nay tôi cũng thay người chủ yếu trên hàng công và rất khó để đánh giá chung về họ, có những cầu thủ tôi hài lòng, có người thì không!”

Nhận xét về lối chơi chung của ĐTQG Việt Nam, HLV Miura cho rằng trong hiệp 1, các cầu thủ đã chơi không tốt, chưa tuân thủ đúng chiến thuật ông đề ra. Nhưng HLV này đã chỉ đạo các học trò thi đấu tốt hơn trong hiệp 2.

“Tôi nghĩ hôm nay ĐTQG Việt Nam đã tạo ra rất nhiều cơ hội. Nếu dứt điểm tốt, chúng ta đã có thể thắng 6-0. Hàng tiền đạo vẫn còn nhiều vấn đề”.

Ở trận cuối, Việt Nam sẽ gặp Philippines, HLV Miura khẳng định muốn giành chiến thắng để có ngôi vị đầu bảng. Lý do là vì ông muốn chơi trận lượt về Bán kết trên sân nhà.

“Tất nhiên là tôi rất muốn giành ngôi nhất bảng A. Vì như thế, chúng ta sẽ được đá trận lượt về Bán kết trên sân nhà.

Tôi không quan tâm Philippines sẽ dùng ĐH nào trong trận sắp tới, nhưng cuộc chiến đó sẽ rất khó khăn. Philippines chỉ cần hòa là sẽ đoạt ngôi nhất bảng”.

Ở bên kia chiến tuyến, HLV Lào tỏ ra khá thất vọng với kết quả. Ông David Booth cho rằng các học trò của mình đã chơi phòng ngự tốt và nếu thua chỉ với tỷ số 0-1. Tuy nhiên các sơ hở ở cuối trận lại khiến Lào thủng lưới thêm 2 lần nữa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại