HLV Miura sẽ gạch tên “nhạc trưởng” của HAGL?

Lupo |

Tiền vệ sáng tạo Lương Xuân Trường đang ở trong giai đoạn khó khăn của sự nghiệp.

Suốt mấy tháng qua, người hâm mộ HAGL hết hi vọng rồi lại hụt hẫng với những thông tin liên quan đến chấn thương của Xuân Trường.

Sau trận đấu với Cần Thơ tại V-League, tiền vệ này bị chấn thương và phải nghỉ thi đấu ở vòng 8 V-League.

Mặc dù vậy, Xuân Trường vẫn được HLV Miura gọi lên tuyển U23 Việt Nam và tập luyện một thời gian ngắn.

Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán anh bị đa chấn thương và phải nghi thi đấu khoảng 4 tháng. Vì lẽ đó, tiền vệ 20 tuổi đành ngậm ngùi ở lại Hà Nội chữa trị trong khi các đồng đội di chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh.

Mọi chuyện khá dần lên khi kết quả sau đó cho thấy Trường chỉ mất một tháng để bình phục. Thậm chí nếu tình hình khả quan, anh còn đủ sức ra sân tại trận gặp SLNA.

Tuy nhiên V-League đã trở lại được 2 vòng đấu, Trường “híp” vẫn “mất tích” trong đội hình HAGL.

Xuân Trường đang vật lộn với chấn thương
Xuân Trường đang vật lộn với chấn thương

Cuối tuần này, nhiều khả năng HLV Graechen sẽ lại phải sử dụng Thanh Hậu hoặc Minh Vương đá trám vào vị trí của anh.

Kể cả nếu có kịp trở lại trước ngày tập trung đội tuyển, Xuân Trường khó lòng có được thể lực cũng phong độ tốt nhất.

Tại SEA Games 28, mỗi đội chỉ được mang 20 cầu thủ. Vị trí tiền vệ trung tâm của U23 Việt Nam lại đang có khá nhiều lựa chọn như Huy Hùng, Tuấn Anh, Hoàng Thịnh, Duy Mạnh, Hung Dũng.

Thế nên dù rất yêu thích khả năng cầm trịch trận đấu cũng như các đường chuyền của Xuân Trường, HLV Miura sẽ buộc phải gạch tên anh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại