HLV Miura phải làm gì để tự cứu mình?

Thừa Phong |

Ông thầy người Nhật cần nhiều những sự đột phá hơn trong thời gian còn lại của hợp đồng.

Sau hơn một năm gắn bó với bóng đá Việt Nam, HLV Miura đã trải qua khá nhiều “trận đánh lớn” như Asiad, AFF Cup và SEA Games.

Mặc dù chưa thể đem về chức vô địch nào, những hiệu ứng mà chiến lược này tạo ra rất ấn tượng.

Tinh thần thi đấu của các cầu thủ luôn “rực lửa”, người hâm mộ lại kéo chật kín SVĐ.

Clip U23 Việt Nam 5-1 U23 Malaysia:

Sự tin tưởng của CĐV với HLV Miura lớn đến mức theo một cuộc khảo sát gần đây, có tới hơn 90% số người tham gia đề nghị giữ ông lại.

Tuy nhiên, việc ủng hộ phải đi kèm với thành tích trên sân cỏ. Người hâm mộ cho HLV Miura cơ hội và chiến lược gia người Nhật cần biết tận dụng.

Nói cách khác, chiếc HCĐ SEA Games chính là đánh dấu một giai đoạn mới của ông với bóng đá Việt Nam.

Hợp đồng của nhà cầm quân này kết thúc vào tháng 5/2016. Thời gian từ nay đến thời điểm đó sẽ quyết định HLV Miura có thực sự thích hợp cho đoàn quân áo đỏ.

Cụ thể, chiến lược gia người Nhật sẽ dẫn dắt ĐT Việt Nam ở vòng loại World Cup 2018 và đội U23 tại VCK U23 châu Á.

Tại bảng F vòng loại World Cup, Việt Nam chưa đá trận nào. Nếu muốn đi tiếp, chúng ta phải hạ gục được Đài Loan, “báo thù” Thái Lan và giành kết quả tốt trước Iraq.

Việt Nam yếu thế trước Thái Lan
Việt Nam yếu thế trước Thái Lan

Nhiệm vụ này chẳng hề dễ dàng. Đài Loan bị đánh giá thấp nhưng đang tiến bộ nhanh, còn 2 đối thủ kia nhỉnh hơn chúng ta.

Một khó khăn nữa của HLV Miura là lịch thi đấu. Trong vòng ít ngày từ 8/10-13/10, Việt Nam sẽ phải gặp liên tiếp Iraq và Thái Lan.

Nếu không khéo léo chia sức, ĐT Việt Nam hoàn toàn có thể bị loại sớm chỉ sau 2 trận này. Như vậy, mục tiêu đi xa tại vòng loại World Cup sẽ không đạt được.

Giải đấu còn lại là VCK U23 châu Á. Tuy chưa có phân nhóm nhưng với vị thế của tân binh, Việt Nam rất dễ rơi vào một bảng đấu “xương xẩu”.

Đây cũng là cơ hội cuối khoác áo U23 Việt Nam của những Quế Ngọc Hải, Huy Toàn.

Cơ hội tiến sâu của đoàn quân áo đỏ không nhiều, các CĐV cũng hiểu điều này.

Tuy nhiên, cách thể hiện của đội bóng mới là quan trọng. Lối đá co cụm tiêu cực như từng dùng trước U23 Nhật Bản hay Thái Lan khó lòng thuyết phục người hâm mộ.

Một năm nắm quyền đầu tiên của HLV Miura là liên tiếp các giải đấu dồn dập. Giờ đây ông có quỹ thời gian dài hơn để xây dựng nền tảng cho các đội tuyển.

Hi vọng sau một năm nữa, chiến lược gia này sẽ hoàn thành những công trình dang dở để tạo ra bộ mặt tươi sáng hơn cho bóng đá Việt Nam.

tổng thư ký vff
lê hoài anh
"Tôi cho rằng ông Miura đang làm tốt công việc của mình. Ngoài vấn đề chuyên môn, ông còn biết khơi dậy lòng tự hào, trách nhiệm với màu cờ sắc áo ĐTQG. Các cầu thủ cũng cải thiện đáng kể về thể lực, luôn khát khao được thi đấu”

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại