“Lời Kiatisak là thách thức cho cả khu vực”

Đoàn Dự |

Mới đây, HLV Kiatisak của Thái Lan đã cho rằng cả khu vực ĐNÁ đang sợ nền bóng đá xứ Chùa Tháp.

“Tôi tin rằng các đội bóng trong khu vực đang bắt đầu lo sợ Thái Lan” – Kiatisak nói sau thành công liên tiếp của bóng đá nước này.

Chia sẻ về phát ngôn từ phía người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến, HLV Lê Thụy Hải không “ném đá” mà có sự tiếp nhận rất tích cực.

“Kiatisak nói thế thì là thách thức cho cả khu vực, không riêng gì Việt Nam. Người ta nói thế không phải kiêu kì mà là niềm tự hào.

Người ta cũng muốn nói lên tiếng báo động để cho các đội khu vực, trong đó có Việt Nam phải xem xét để cùng họ tiến lên. Tôi thì hiểu như vậy nhưng ở Việt Nam không ai dám nói thế.

Mọi người có thể bảo Kiatisak kiêu rồi “ném đá”. Nhưng người ta dám nói thế vì muốn chúng ta phải cố lên đi để đuổi kịp châu Á chứ không mãi ở vùng trũng.

Tôi từng nói rằng khi một đội bóng thi đấu SEA Games thì cũng thật đáng buồn, bởi không mấy người xem.

Không phải người ta không yêu, không thích bóng đá mà họ thèm khát một cái thật hay. Vì thế nếu mình nghe thấy những điều Kiatisak nói thì rất buồn. Mình phải làm gì đó”.

Lời Kiatisak nói là động lực để các nước ĐNÁ cùng phấn đấu?

Lời Kiatisak nói là động lực để các nước ĐNÁ cùng phấn đấu?

Khi được hỏi hiện bóng đá Việt Nam thua kém Thái Lan vì sao, ông Hải nói:

“Nói chung chúng ta thua kém Thái Lan về mọi mặt, trừ khả năng con người vì cùng là một nước ĐNÁ. Về kinh tế, cuộc sống thì Thái Lan tốt hơn ta. Thế nên hướng đầu tư, phát triển bóng đá, văn hóa bóng đá là tốt hơn.

Điều quan trọng nhất vẫn là đầu tư, thượng tầng. Ở Thái Lan không có sân bãi nào mặt cỏ kém Mỹ Đình đâu!

Từ đầu tới giữa thập kỉ 90, ở Thái Lan không ai xem bóng đá nhưng cơ sở hạ tầng họ lúc đó đã cực tốt. Mặt cỏ đẹp, phòng thay đồ thì tuyệt vời. Khi đó tôi cũng đã dẫn đội sang Thái Lan đá.

Dần dần họ khôi phục, đạo tạo trẻ để như hôm nay. Song tôi muốn nhấn mạnh là từ lâu, hạ tầng họ đã tốt lắm rồi, hơn mình rất nhiều.

Trừ yếu tố con người, Thái Lan họ không nhanh hơn mình, tư duy chiến thuật không hơn mình, nhưng các cái khác thì mình kém họ vì không có tập luyện, đầu tư”.

CỰU GĐKT B. BÌNH DƯƠNG
LÊ THỤY HẢI
Không chỉ là cựu danh thủ tiếng tăm, ông còn là HLV, chuyên gia bóng đá lão luyện, luôn rất tâm huyết và có những phát ngôn thẳng thắn.

Theo HLV Lê Thụy Hải, để có thể bắt kịp Thái Lan, bóng đá Việt Nam sẽ cần phải đi một chặng đường dài, song cần thay đổi càng sớm càng tốt.

“Đầu tiên phải là liên đoàn, Tổng cục Thể dục Thể thao, Bộ Văn hóa Thể thao - Du lịch rồi cả nhà nước song song đồng bộ.

Thái Lan đưa bóng đá, thể thao vào học đường từ lâu rồi nhưng chúng ta chưa có. Chúng ta có cũng chỉ trên báo chí khen nhau, nhưng không thực tế.

Sân bãi ở Việt Nam nhiều nơi buồn cười lắm, nhất là phòng thay đồ. Khi chúng ta không có cơ sở vật chất từ những cái nhỏ nhất như thế thì làm sao phát triển được.

Tất cả chúng ta mới có 1 học viện của ông Đức xứng tầm, thì đã có 1 cầu thủ được vào xuất sắc của ĐNÁ. Nếu chúng ta có nhiều học viện, được đầu tư bài bản lâu dài thì chắc sẽ ổn chứ không như bây giờ”.

Nhân tiện chia sẻ về phát ngôn của Kiatisak, HLV Lê Thụy Hải đá động ông Miura:

“Hôm nay tôi thấy một điều khá buồn cười trên mặt báo, ông Miura kêu gọi ủng hộ cầu thủ cho về CLB thì nghỉ 1 tuần, hoặc thời gian dài để khỏi chấn thương. Nhưng khi lên tuyển thì ông ấy toàn làm các em chấn thương!

Mà cầu thủ lĩnh lương ở đâu? Nếu lĩnh lương trên tuyển thì chắc chẳng ai chơi cho CLB rồi. Khi HLV trưởng ĐTQG và U23 Việt Nam nói đã mâu thuẫn rồi thì bàn gì chuyện khác?

Vì thế để phát triển bóng đá Việt Nam còn phải rất dài. Hôm nay tôi có xem một chia sẻ của ông Mai Đức Chung, ông ấy là một người am hiểu, từng học bên Thái nữa nên rất cặn kẽ!”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại