HLV Miura lại phải ngao ngán

Lupo |

Việc bị đe dọa sa thải chắc chắn không làm HLV Miura phật lòng bằng chuyện này.

Theo thông báo mới nhất từ VFF, ĐT Việt Nam sẽ chỉ có 2 đợt tập trung trong năm 2016. Đợt đầu tiên kéo dài 17 ngày, diễn ra vào tháng 3.

Đoàn quân áo đỏ sẽ tập huấn trong nước sau đó thi đấu 2 trận cuối cùng vòng loại World Cup 2018 gặp Đài Loan và Iraq.

Đợt thứ hai bắt đầu vào tháng 10, dự kiến diễn ra trong tối đa 72 ngày. Ở đợt này ĐT Việt Nam tập huấn và thi đấu tại AFF Cup.

Ước tính, trong năm 2016, các tuyển thủ sẽ thi đấu khoảng từ 9-11 trận. So với các đội bóng trong khu vực, ĐT Việt Nam có ít cơ hội cọ xát hơn hẳn.

Việt Nam 1-1 Iraq

Năm 2015 không có giải đấu lớn nào nhưng ĐT Malaysia đã chơi 11 trận, Singapore, Myanmar đều 12 trận, Lào đá 13 trận còn Thái Lan thậm chí thi đấu tới 16 trận.

Những con số lên chắc chắn sẽ tăng lên trong năm tới khi mà các đội đều muốn chuẩn bị kỹ càng cho AFF Cup.

Một bất lợi nữa đến từ khoảng cách dài trên dưới nửa năm giữa 2 lần tập trung. Không ít người lo lắng các tuyển thủ, đặc biệt là những ai thiếu kinh nghiệm, sẽ rơi vào cảnh “học trước quên sau”.

Trước mắt, HLV Miura có trong tay 2 trận vòng loại World Cup để thể hiện khả năng trước khi VFF quyết định có gia hạn hợp đồng hay không.

Trong trường hợp chiến lược gia người Nhật tiếp tục gắn bó với bóng đá Việt Nam, chắc chắn ông không thể hài lòng với kế hoạch kiểu “ăn xổi” của đội tuyển.

Còn nếu như ra đi, HLV Miura hẳn sẽ thông cảm cho “thuyền trưởng” kế nhiệm, người phải gánh những khó khăn chẳng giống ai của bóng đá Việt Nam.

cựu cầu thủ man united
roy keane
"Thất bại trong chuẩn bị là chuẩn bị thất bại"

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại