Việt Nam đã từng mời châu Âu, Nam Mỹ nhưng đối tác sợ, không chơi

Lê Sơn |

Việt Nam có thể thua kém nhiều so với thế giới, nhưng tại sân chơi AOE thì ngược lại. Nhiều đối tác châu Á, Nam Mỹ đã từng gửi lời thách đấu để rồi thất bại ê chề.

Bên lề giải AOE Việt – Trung 2015, đại diện của đơn vị tổ chức – Game TV, anh Nguyễn Hoàng Tùng đã có cuộc chia sẻ ngắn đầy thú vị về bộ môn thể thao điện tử AOE của Việt Nam.

Anh Tùng cho biết, bên cạnh Trung Quốc (quốc gia có nền AOE phát triển nhất thế giới) thì Game TV từng có ý định mời một số quốc gia của châu Âu và Nam Mỹ thi đấu giao hữu với các game thủ Việt Nam.

Nhưng tất cả những nỗ lực chỉ nhận được cái lắc đầu từ phía đối tác.

Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô - địa điểm chính tổ chức giải đấu.
Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô - địa điểm chính tổ chức giải đấu.

“Ở thời điểm không lâu sau khi thành lập năm 2010, chúng tôi (Game TV) thường xuyên đăng tải những clip thi đấu của các game thủ AOE Việt Nam trên diễn đàn Twitch TV – là cộng đồng game có tính chất toàn cầu và sau đó là các kênh YouTube Gaming.

Thời điểm đó, phong trào AOE của một số nước châu Âu và Nam Mỹ mặc dù không còn quá phát triển, nhưng vẫn có những nhóm game thủ thi đấu và thường chơi ở thể loại setting khác với Việt Nam.

Việt Nam, Trung Quốc hay thi đấu map đất liền, thi đấu thể thức đời 3 không thành, thì một số nước châu Âu và Nam Mỹ họ thiên về map biển nhưng thi thoảng vẫn chơi theo setting giống Việt Nam và Trung Quốc.

Do đó, chúng tôi có gửi lời mời tới một số cộng đồng game thủ ở châu Âu và Nam Mỹ tuy nhiên họ đã từ chối vì sau khi xem xong các clip của các game thủ Việt Nam, họ cảm thấy phía mình quá vượt trội và không dám nhận lời giao hữu”.

Một số cộng đồng game thủ chơi các môn thể thao điện tử khác thì tỏ ra ngạc nhiên rằng tại sao một môn “cổ điển” như AOE mà bên Việt Nam đến nay vẫn chơi nhiều và giỏi đến thế” – Anh Tùng chia sẻ.

Thực tế, những gì mà anh Nguyễn Hoàng Tùng vừa bật bí cũng đã từng được kiểm chứng trong quá khứ.

Ở thời điểm năm 2010 và 2011, một số game thủ hàng đầu châu Âu đã thi đấu giao hữu với các game thủ Việt Nam, và đều bị đánh bại.

Năm 2010, game thủ nổi tiếng châu Âu Hill_Berries từng có những lời thách đấu solo cung R Assyrian vô cùng ngạo mạn dành cho top 5 AoE Việt, nhưng khi đó anh đã bị Dinosaur của Việt Nam vùi dập với tỷ số 8-0.

Không lâu sau, đến lượt một cao thủ khác của châu Âu cũng nuôi ý định “chinh phạt” nền AOE Việt, đó là RFR_Gold (người từng được mệnh danh là “ông vua” ở thể loại Assyrian).

Tuy nhiên khi thi đấu online giao hữu trên hệ thống Garena, kết cục là Dinosaur của Việt Nam vẫn chơi xuất sắc và giành những chiến thắng sít sao.

Sau RFR_Gold, đến nay vẫn chưa có một “cao thủ” phương Tây nào nhận lời thi đấu giao hữu với các game thủ Việt Nam.

Huyền thoại Dinosaur - người từng đánh bại các cao thủ phương Tây.
Huyền thoại Dinosaur - người từng đánh bại các cao thủ phương Tây.

Bên cạnh những tiết lộ đầy thú vị trên, anh Nguyễn Hoàng Tùng cũng chia sẻ một số khó khăn về công tác tổ chức giải AOE Việt – Trung 2015.

“Khó khăn lớn nhất của chúng tôi chính là công tác vận động tài trợ. Khi chúng tôi đi liên hệ, gặp một số đơn vị họ còn chẳng hiểu AOE là môn gì thì lấy đâu ra tài trợ?

May là bên phía Trung Quốc họ cũng thiện chí nên khi nhận được lời mời, họ đã sẵn sàng hợp tác và nhận lời, đồng thời cử những VĐV mạnh nhất sang Việt Nam.

Một khó khăn nữa đó là công tác truyền thông. Bên cạnh một số đơn vị chuyên về game thì có rất ít tờ báo vào cuộc. Chúng tôi cũng gặp nhiều khó khăn và chủ yếu chỉ dựa vào các mối quan hệ cá nhân để mời những đơn vị truyền thông tham gia hỗ trợ giải đấu”.

Khi được hỏi về những trăn trở của ban tổ chức cũng như những dự định sắp tới, anh Tùng cho biết:

“Từ trước tới nay, có nhiều ông bầu tự bỏ tiền túi ra lập team và tổ chức thi đấu, nhưng có khi chẳng thu được một chút kinh phí nào hoặc có cũng chẳng đáng kể.

Sắp tới, chúng tôi mong muốn có thể tổ chức giải giải đấu tầm cỡ thường niên, để các game thủ có sân chơi chuyên nghiệp và lành mạnh hơn.

Không biết ngành game Việt Nam bao giờ mới được như các quốc gia khác, giống như Hàn Quốc, khi các game thủ hàng đầu được trọng vọng chả kém mấy so với các ngôi sao ca nhạc.

Nhưng hy vọng những năm tới ở nước ta cũng có thể phát triển theo hướng công nghiệp như vậy” – Anh Tùng kết lại.

 Xem cao thủ số 1 Trung Quốc (Shenlong) gặp khó trước các game thủ Việt Nam

Shenlong thẫn thờ khi gặp Yugi - Hehe

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại