HLV Miura khiến cả chục tài năng trẻ vỡ mộng

Đoàn Dự |

Những tưởng HLV Miura sẽ nghe theo VFF, trao cơ hội cho 40 tài năng trẻ lên thử sức ở U23 Việt Nam nhưng không.

Chiều qua, ông Miura có buổi họp với lãnh đạo VFF và Hội đồng HLV quốc gia về vấn đề triệu tập U23 Việt Nam cho VCK U23 châu Á.

Thay vì lựa chọn 40 cái tên lên tuyển, rồi từ từ loại dần, chiến lược gia người Nhật đã quyết định khác. Ông vẫn chỉ lựa chọn 30 cái tên như thời gian gần đây, rồi sau đó sẽ loại 7 người để mang 23 nhân tố tốt nhất sang Doha (Qatar).

Trước đó, có nhiều thông tin cho rằng HLV Miura sẽ gọi tới 40 cầu thủ lên tuyển. Và ông sẽ chọn kha khá tài năng từ giải U21 Quốc tế báo Thanh Niên vào thử sức.

Đây được xem là ý muốn của VFF, để ông thầy Nhật chịu khó sàng lọc thêm nhiều cái tên mới mẻ hơn, thay vì bộ khung cũ đã định hình ít lâu qua.

Nhưng HLV Miura có lẽ không nghĩ vậy, và quyết định làm theo cách thông thường. Điều đó cũng có nghĩa, 10 tài năng trẻ sẽ lỡ cơ hội cạnh tranh vị trí tại U23 Việt Nam.

U23 VN dù gặp nhiều địch thủ mạnh nhưng lịch phân đều 3 ngày 1 trận (14-17-20/1) nên khá thuận lợi để duy trì thể lực.

Ở VCK U23 châu Á, U23 Việt Nam sẽ đụng độ Jordan, Australia và UAE. Đây là bảng đấu rất mạnh và thầy trò HLV Miura sẽ phải nỗ lực hết sức mới mong tạo nên bất ngờ.

Ngoài U23 Việt Nam, trong năm 2016, bóng đá dải đất hình chữ S sẽ còn U16, U19, Futsal và ĐTQG nữ chinh chiến ở các VCK châu lục. Đây sẽ là cơ hội và thách thức không nhỏ cho nền túc cầu nước nhà.

U23 Việt Nam 5-0 U23 Indonesia

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại