HLV Miura: Học trò tôi phải mắng đá mới hay được

Thu Minh |

Nếu không có hành động này từ HLV Miura, Công Phượng cùng đồng đội sẽ khó mang đến màn thể hiện tích cực trước CLB Cerezo Osaka.

Trả lời phỏng vấn sau trận giao hữu U23 Việt Nam - Cerezo Osaka, HLV Miura cho biết:

“Trước khi bước vào thi đấu, tôi đã gặp gỡ các cầu thủ và yêu cầu họ không được phép thể hiện thái độ buông xuôi giống như trong những phút cuối trận đá tập lần thứ 2 với ĐT bán chuyên Nhật Bản.

Tôi muốn họ luôn phải cho thấy tác phong chuyên nghiệp và sự hết mình. Tôi không cho phép học trò của mình có tư tưởng bỏ cuộc”.

Có lẽ chính bởi động tác “nắn gân” ấy của nhà cầm quân người Nhật, các cầu thủ U23 Việt Nam đã chơi một trận khá hay trước đội bóng đến từ J-League 2.

U23 Việt Nam 2-2 Cerezo Osaka

HLV Miura cũng bày tỏ sự hài lòng về điều này: “Lối chơi của đội đã nhanh và đa dạng hơn. So với 2 trận đấu trước với ĐT bán chuyên Nhật Bản, trận này, các cầu thủ ít nhiều đã cho thấy sự tiến bộ”.

Tuy vậy, chiến lược gia sinh năm 1963 vẫn chỉ ra những điểm yếu cố hữu của các học trò: “Chúng tôi cầm bóng khá tốt nhưng hơi rườm rà và thường xuyên để mất cơ hội, sau đó là mất bóng rồi lao vào tình huống chống phản công.

Tôi sẽ phải chỉnh sửa điều này, bởi đối thủ của U23 Việt Nam tại VCK u23 châu Á đều rất mạnh. Các cầu thủ cần phải nhanh và đa dạng hơn nữa cả trong tấn công lẫn phòng ngự”.

Công Phượng trong lần đầu tiên đeo băng đội trưởng U23 Việt Nam đã chơi khá tốt. Nhưng HLV Miura phủ nhận chuyện tiền đạo của HAGL đã trở thành tân thủ quân ở đội bóng do ông dẫn dắt:

“Các bạn cũng thấy là mỗi trận đấu tôi sử dụng cầu thủ khác nhau đeo băng đội trưởng. Về Công Phượng, tôi chỉ có thể nói rằng cậu ta là một trong những ứng cử viên đảm nhiệm cương vị này.

Tôi sẽ theo dõi cách cậu ta thể hiện để đưa ra quyết định cuối cùng về việc ai sẽ là đội trưởng chính thức của U23 Việt Nam”.

Sau màn thể hiện coi được trước Cerezo Osaka, HLV Miura không quên những khó khăn U23 Việt Nam đang phải đối diện.

Vấn đề nan giải nhất là tình hình chấn thương. Ông cho biết: “Lúc này những cầu thủ như Minh Long, Duy Mạnh… vẫn đang trong quá trình tập hồi phục.

Tôi vẫn chưa chắc về việc liệu họ có thể kịp bình phục để tham dự VCK U23 châu Á. Vì vậy, lúc này là hơi sớm để nói về bộ khung nhân sự của U23 Việt Nam”.

Nhà cầm quân người Nhật “bật mí” thêm chuyện, ông cùng VFF đang thu xếp để có thêm một trận giao hữu nữa với một đội bóng Trung Đông, ngoài trận giao hữu với U23 Nhật Bản, trước thềm VCK U23 châu Á.

Sau trận đấu với CLB Cerezo Osaka, thầy trò HLV Miura sẽ di chuyển vào TP.HCM tiếp tục tập luyện để tăng tính thích nghi với thời tiết nắng nóng ở Qatar, nơi sẽ diễn ra VCK U23 châu Á.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại