HLV Miura đã “sập bẫy” của Kiatisak thế nào?

Lupo |

Người Thái không chỉ bắt bài được ĐT Việt Nam mà còn biết cách tung đòn kết liễu đúng lúc.

Ngay từ khi trận đấu bắt đầu, Kiatisak đã thúc giục các học trò chơi tấn công. Sức ép liên tục được tạo ra về phía khung thành ĐT Việt Nam.

Một số vị trí của đoàn quân áo đỏ tỏ ra khá lúng túng và bị động. Người Thái liên tục khoét vào hai cánh, đặc biệt là cánh trái nơi Thanh Hiền trấn giữ và có được nhiều cơ hội nguy hiểm.

Thế nhưng HLV Miura không có phương án “vá” kịp thời. Chiến lược gia người Nhật căng thẳng tới mức đeo ngược cả thẻ.

May mắn thay, ĐT Việt Nam còn có Tô Vĩnh Lợi. Trong một ngày “lên đồng”, thủ thành này đã liên tiếp cản phá các tình huống nguy hiểm.

Vĩnh Lợi có một ngày quá vất vả
Vĩnh Lợi có một ngày quá vất vả

Tấn công nhiều nhưng không thành, người Thái cũng chẳng hề quá nóng vội. Kiatisak chỉ đạo các học trò tích cực giữ và chuyền bóng liên tục.

Các cầu thủ Việt Nam liên tục ở thế phải đuổi bóng, đến mức dần dần suy giảm về thể lực. Huy Cường, Tiến Thành và Hải Anh lần lượt rời sân vì chấn thương.

Trước tình thế khó khăn này, HLV Miura vẫn tiếp tục yêu cầu đoàn quân áo đỏ chơi quyết liệt và dùng các pha phạm lỗi để ngăn chặn đường tấn công cũng như làm suy giảm nhuệ khí của người Thái.

Tới đây, sự khác biệt về chuẩn bị tâm lý cho học trò giữa Kiatisak Miura thể hiện khá rõ ràng.

Thái Lan với nhiều cầu thủ trẻ, tỏ ra cực kỳ bình tĩnh dù bị “chém”. Họ vẫn tổ chức thế trận mạch lạc và dường như không hề có ý định trả đũa.

Ngược lại, ĐT Việt Nam với các cá nhân giàu kinh nghiệm lại xử lý bóng rất ẩu, thiếu chính xác, kèm theo đó là những tình huống mắc lỗi khó hiểu.

Minh Châu, tiền vệ giàu kinh nghiệm bậc nhất đã nhận 2 thẻ vàng sau 2 pha bóng “không đâu vào đâu”. Có thể trọng tài đã hơi nặng tay, nhưng việc Minh Châu phải rời sân hoàn toàn xứng đáng.

hlv trưởng đtqg và u23 việt nam
toshiya miura
"Chúng tôi có một vài cơ hội trong 60 phút đầu trận đấu nhưng vì mất người nên thế trận sụp đổ. Sau khi Minh Châu rời sân, các cầu thủ còn lại không lấp được khoảng trống nên để thua bàn ở cuối trận"

Một điểm nhấn nữa là các tình huống bóng chết. Tung Hải Anh vào sân, HLV Miura muốn dùng các pha không chiến để gây bất ngờ cho người Thái.

Rốt cuộc, mỗi lần Thái Lan treo bóng vào, CĐV Việt Nam lại hú vía. Còn “độc chiêu” mà Miura định sử dụng bị đối thủ hóa giải khá dễ dàng, các pha đá phạt của ĐT Việt Nam gần như "vô hại".

Phút 81, Thái Lan ghi bàn dẫn trước 1-0. Mọi chuyện gần như không thể cứu vãn được nữa. Các học trò của Miura đã kiệt sức và đành bất lực chịu thất bại.

Trước trận đấu, Kiatisak tuyên bố sẽ từ chức nếu thua Việt Nam. Thực tế đã chứng minh “Zico Thái” có lí do để mạnh miệng như vậy.

SEA Games tới, chiến lược gia này sẽ không trực tiếp dẫn dắt U23 Thái Lan. Dù vậy ai mà biết được Kiatisak đã chuẩn bị “chiêu trò” gì.

Với HLV Miura, trận thua này chưa phải thảm họa. Tuy nhiên nếu lần tới lại bại trước người Thái theo cách tương tự, ông sẽ cần xem lại cách dùng quân của mình.

Clip trận đấu Thái Lan 1-0 Việt Nam:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại