HLV Lê Thụy Hải: Năm mới, giải mới, đừng đùa với HAGL!

Đoàn Dự |

Thời điểm bầu Đức còn hay ca ngợi HAGL, chính ông Lê Thụy Hải lại thường chê tập thể này nhiều nhất. Nhưng khi HAGL bị đánh giá thấp, ông lại nhìn nhận khác.

17h00 ngày 28/2, vòng 2 V-League, SVĐ Pleiku: HAGL vs SHB. Đà Nẵng

Bước vào V-League 2016, HAGL mất 3 trụ cột là Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường. Trong khi đó, các cái tên thay thế lại chưa thật sự đạt được.

Chính bởi vậy, đa phần NHM, chuyên gia bóng đá trong nước đều hoài nghi rằng, bầu Đức đã “buông” sân chơi V-League, chỉ cần HAGL phấn đấu trụ hạng là ổn.

Ngay cả khi HAGL đã thắng tân binh Hà Nội 5-0 ở trận mở màn V-League, tạm đứng đầu nhờ hiệu số phụ, nhà báo Minh Hải vẫn khẳng định, anh xem HAGL cùng CLB Hà Nội là 2 đội nhiều nguy cơ nhất xuống hạng.

Tuy nhiên, HLV Lê Thụy Hải không nghĩ vậy!

“HAGL đã có 1 năm rồi, qua 1 năm đó sẽ tiến bộ rất nhiều. Tôi vẫn nói HAGL là đội có kĩ thuật, không phải đội nào cũng được như thế, từ trước đến nay chứ không chỉ hiện tại.

Khi họ có kĩ thuật tại tôi rèn qua 1 mùa giải, mà mùa giải đó nếu không có nhiều may mắn cũng như vấn đề thì họ không còn ở V-League nữa, thì rất tốt.

Họ đã xác định được như thế thì về mặt ý chí, quyết tâm, tập trung, nghị lực thi đấu là sẽ có, phát huy được khả năng dù thiếu 3 người. Năm nay họ lại có 2 ngoại binh được, cậu Nhật Bản tranh cướp rất tốt”.


Ông Lê Thụy Hải đánh giá cao HAGL mùa V-League 2016.

Ông Lê Thụy Hải đánh giá cao HAGL mùa V-League 2016.

Nhận xét kĩ hơn về cách chơi của HAGL ở chiến thắng 5-0 trên SVĐ Hàng Đẫy, ông Hải “lơ” tiếp:

“Ở trận đầu CLB Hà Nội cũng trẻ nhiều, thua 1 bàn thì rối, không ứng biến được. Họ nghĩ đội kia yếu hơn mình nên phải bung sức. Như HLV Thắng nói thì đây là đội phải giành điểm, vì 2 anh nghĩ mình yếu cần giành điểm của nhau thì thoát được cảnh ở dưới BXH.

Chính vì thế Hà Nội sai lầm. Còn HAGL về cục diện, cách chơi thì tốt hơn Hà Nội. May mắn tâm lý họ vững hơn, thời cơ tâm lý đội kia không tốt cứ xông lên, có 10 phút mà thua nhiều quá.

Còn đánh giá HAGL trong cả mùa tới thì chưa thể sau chỉ 1 trận đấu”.

CLB Hà Nội 0-5 HAGL

Với việc HAGL mất đi 3 ngôi sao sáng, ông Lê Thụy Hải cho rằng sẽ chỉ khiến CLB phố Núi mạnh mẽ hơn:

“Thực ra 3 cầu thủ đó về mặt tấn công thì tốt. Về mặt chung trong bóng đá cần hài hòa tấn công – phòng ngự thì các bạn bổ sung rất hiệu quả, nhiều cầu thủ rất kinh nghiệm.

Hoặc các bạn ở lứa trước giờ bổ sung lại thì rất tốt, để bù cho các em kia, dù đã có 1 năm trui rèn. Trong bóng đá còn nhiều cái chưa nắm bắt hết thì các bạn lớn hơn bổ sung. Họ có tập thể tính hơn ngày xưa nên chưa biết chừng sẽ tạo bất ngờ.

HAGL khác khá nhiều, dù nói chơi không đẹp bằng nhưng tính hiệu quả thì cao hơn”.


HAGL thay đổi thực dụng, hiệu quả hơn so với mùa trước.

HAGL thay đổi thực dụng, hiệu quả hơn so với mùa trước.

Dịp cuối tuần này, HAGL sẽ đón tiếp SHB. Đà Nẵng ở SVĐ Pleiku. Ủng hộ CLB của bầu Đức, nhưng ông Hải không nghĩ chủ nhà chiến thắng.

“Khó đấy, vì HAGL đang hưng phấn sau trận đầu, đang đầu bảng mà lại đá sân nhà. Nếu đá sân khách có khi lại khác. HAGL ít thay đổi lối chơi, nhưng đá sân khách thận trọng hơn, đối phương dễ bị vào thế hơn.

Còn đá sân nhà thì không thể thận trọng quá mức, rồi còn có hưng phấn kia, đã trở lại mặt đất chưa? Trong khi Huỳnh Đức có Merlo trở lại, ngoại binh rất tốt.

Anh Đức có đủ kinh nghiệm làm cục diện trận đấu khác đi chứ không như Hà Nội.

Về lực lượng chung, HAGL không kém SHB. Đà Nẵng đâu. Nhưng về cá nhân thì Đà nẵng có những cầu thủ đủ sức làm thay đổi cục diện trận đấu.

Nếu HAGL không cẩn thận thì anh Đức thừa biết đối phó với họ ra sao. CLB phố Núi qua người tốt, đá nhỏ tốt, không ai đua đuổi nhiều.

Nhưng có Văn Toàn thì cần tạo khoảng trống, khe kẽ ở cự li trung bình, nếu thế dễ vào bẫy của Đà Nẵng, nhất là đá sân nhà nên khó”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại