HLV Lê Thụy Hải: Có thua nữa, Yokohama FC vẫn tuyệt cho Tuấn Anh

Đoàn Dự |

Vị HLV cá tính gốc Hà Đông cho rằng thất bại trước Đà Nẵng không nói lên điều gì về Yokohama FC mà đây vẫn là một CLB rất tuyệt vời để Tuấn Anh cất cánh sự nghiệp.

Yokohama FC thua không có nghĩa J-League 2 là kém

Trong trận đấu thuộc giải giao hữu Cúp Tam hùng HAGL 2016 vừa kết thúc cách đây ít giờ, Yokohama FC dù tung ra sân đội hình có nhiều trụ cột, song đã thua 1-2 trước SHB. Đà Nẵng của V-League.

Nhưng theo HLV Lê Thụy Hải, kết quả thua 1-2 đó không đáng để tâm và J-League 2 là giải đấu có mặt bằng chung hơn hẳn V-League về mọi mặt.

“Đây chỉ là giao hữu thôi, họ cũng còn chểnh mảng. Vì tôi biết đá giao hữu nó chỉ thế thôi, còn tỷ số chẳng nói lên điều gì.

Cần xem họ chơi như thế nào, có gì đặc biệt hay không? Họ cũng chơi đa dạng, cần xem lại kĩ thuật, tư duy chiến thuật, cách vận hành chiến thuật của họ có ổn không mới là điều quan trọng.

Còn theo tôi nghĩ đội J-League 2 thì ít nhất cầu thủ họ không kém mình. Có thể đến đây họ thử nghiệm đội hình, lối chơi. Còn V-League không thể so với J-League 2, khẳng định như vậy.

Vì họ khoa học hơn mình, trong dinh dưỡng, tập luyện, trong mọi thứ. Chúng ta cần thừa nhận điều đó, họ tiên tiến hơn mình.

Còn so sánh 1 trận đấu kể cả họ thua thì không đánh giá hết được, hay nói họ kém mình, hoặc mình ngang họ cũng không được. Mà kể cả có ngang thì mình cũng chưa là cái gì”.


Yokohama FC không thể hiện được sự vượt trội trước SHB. Đà Nẵng nhưng chơi khá đa dạng, kĩ thuật.

Yokohama FC không thể hiện được sự vượt trội trước SHB. Đà Nẵng nhưng chơi khá đa dạng, kĩ thuật.

SHB. Đà Nẵng 2-1 Yokohama FC

Trong ít ngày qua, BLH Yokohama FC hướng Tuấn Anh thi đấu lùi hơn và tập trung nhiệm vụ kiến thiết, “cấm” không tham gia dứt điểm trực tiếp ghi bàn.

Về vấn đề này, HLV Lê Thụy Hải nhận định:

“Còn tùy thuộc đội bóng ấy, đừng nghĩ Tuấn Anh đến đó bị cùn đi mà sẽ tốt hơn rất nhiều vì xung quanh toàn cầu thủ tốt. Phương pháp huấn luyện của Nhật Bản thì hiện đại, tiên tiến rồi. Họ đá giải thực sự nên Tuấn Anh sẽ học được rất nhiều.

Một là tư duy, hai là thể lực sẽ ổn lên, ba là tính nhà nghề, rất quan trọng. Nếu Tuấn Anh nghiêm túc và không bị thải loại thì sẽ tốt. Còn cách chơi thì tùy thuộc từng đội thôi.

Ở đội bóng tùy vào vị trí. Có những tiền vệ chỉ cướp, tranh bóng trước mặt hậu vệ thôi. Ở xa như vậy thì sút vào đâu?

Khi có bóng thì chuyền cho tiền vệ tổ chức, giống cầu thủ số 8 của Italia (Claudio Marchisio), chuyên môn đuổi bắt, tranh cướp bóng rất mạnh mẽ”.


HLV Lê Thụy Hải vững tin Tuấn Anh sẽ ngày càng hoàn thiện.

HLV Lê Thụy Hải vững tin Tuấn Anh sẽ ngày càng hoàn thiện.

Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường sẽ giỏi lên, nhưng khó sang châu Âu!

Khi được hỏi nếu Tuấn Anh, Công Phượng hay cả Xuân Trường có thể phát triển tốt ở J-League 2 cũng như K-League, mai sau sẽ đạt được trình độ cỡ nào, HLV Lê Thụy Hải tiếp:

“Con người Việt Nam có nhiều hạn chế, các cậu ấy có thể tiến bộ nhiều, nhưng đá cho các đội hay rất khó. Vì thể hình, thể trạng không tốt. Cần nói thế cho công bằng.

Còn nếu nói cầu thủ toàn diện thì chúng ta cũng không thể so sánh được. Các bạn ấy có thể xuất sắc hơn, so với cầu thủ Việt Nam.

Rồi khi về đá cho ĐT Việt Nam, thì điều các bạn ấy mang về sẽ được rất nhiều các bạn trong nước học hỏi, đó là cái quan điểm của tôi.

Còn tiến lên đá được cho TBN, BĐN hoặc 1 số nước châu Âu thì rất khó chứ không phải dễ”.

Tuấn Anh được khuyến khích chuyền bóng kiến tạo cho đồng đội thay vì tự mình ghi bàn.

Theo thuyền trưởng mới của CLB Thanh Hóa, giải đấu đáng để kỳ vọng lứa Công Phượng, Tuấn Anh hay Xuân Trường tung hoành, trước mắt vẫn phải là SEA Games.

“Giải đấu có thể tung hoành thì là SEA Games, nếu vẫn đủ tuổi. Cái đó là quan trọng và chúng ta cần vượt qua.

Còn đá cho CLB nước ngoài, cần xem cách chơi từng đội, mình có phù hợp không? Chứ không đơn giản cứ hay là chơi được.

Ví dụ Công Phượng so với Messi còn bé hơn, toàn diện thì không được. Messi rất bé so với cầu thủ ngoại nhưng so với mình thì không.

Công Phượng đá na ná như thế, lùi về không ai kèm rồi cầm bóng đột phá. Chứ tư duy so với cầu thủ đỉnh cao thì không so được.

Còn các bạn ấy tiến đến đâu, người ta cần ở đâu… nó là duyên phận xem các bạn ấy có thể được đến đâu, chứ bảo đến được đâu thì không phải”.

Ngược trở về VCK U23 châu Á vừa rồi, HLV Lê Thụy Hải cũng chung quan điểm với phần đông NHM Việt Nam, rằng nếu Miura tỉnh táo, sáng suốt hơn thì U23 Việt Nam đã có thể đi tiếp.

“Vào được VCK U23 châu Á là hãnh diện rồi, có 4 đội lấy 2.

Nếu ông Miura làm tốt, biết tận dụng tất cả cầu thủ mình, làm đúng triết lý bóng đá của Việt Nam…

Tất nhiên nhìn vào trận với U23 UAE chúng ta cũng không nên nói hơi quá, nhưng nếu làm tốt, chuẩn bị nghiêm túc, với cách chơi giống UAE ngay từ đầu thì có cơ hội, vì Jordan cũng không phải hay”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại