HLV Kiatisak: "Cầu thủ U23 khó chen chân vào ĐT Việt Nam"

Thiên Vũ |

Thuyền trưởng của Thái Lan cho rằng sẽ khó có cầu thủ nào của U23 Việt Nam đủ sức đá ở ĐTQG. Ông cũng khẳng định đội tuyển dưới thời HLV Miura đã thay đổi rất nhiều.

Báo chí Thái Lan cho biết, HLV Kiatisak đang nghiên cứu rất kỹ về ĐT Việt Nam dưới thời HLV Miura. Mỗi ngày ông dành ra 2 tiếng để toàn đội xem lại các băng ghi hình của đội tuyển Việt Nam kể từ khi HLV Miura dẫn dắt.

Là một người cực kỳ am hiểu bóng đá Việt Nam, cựu cầu thủ của HAGL khẳng ĐT Việt Nam bây giờ đã thay đổi rất nhiều từ con người đến lối chơi so với trước đây. Đó là sự tiến bộ rất lớn.

Trước đây, khi còn đá cho HAGL, khi được hỏi về lý do vì sao Việt Nam cứ gặp Thái Lan là thất bại, Zico Thái chia sẻ rằng trình độ, kỹ thuật của cầu thủ Việt Nam so với Thái Lan là tương đồng, nhưng nguyên nhân chính khiến Việt Nam không thể thắng Thái Lan là các cầu thủ thường bị tâm lý và hàng phòng ngự dễ mắc sai lầm.

"Lúc ấy, khi đá với Việt Nam, chúng tôi không khó để giành chiến thắng. Chúng tôi chỉ cần đá chậm, chắc và chờ đợi sai lầm ở hàng phòng ngự của Việt Nam"- Kiatisak lúc ấy chia sẻ.

Tuy nhiên, dưới thời HLV Miura thì ĐT Việt Nam đã hoàn toàn thay đổi. Việt Nam không còn kiểu đá muốn kiểm soát bóng, mà đề cao sự chắc chắn. Đó là lý do Zico Thái tỏ ra lo ngại.

"Việt Nam bây giờ đã thay đổi rất nhiều so với suy nghĩ của tôi trước đây, đó là đội bóng rất khó tìm ra điểm yếu. Tôi sẽ phải chuẩn bị những con người hợp lý và theo dõi kỹ càng những thay đổi của họ.

Tôi muốn chắc chắn những cầu thủ của tôi sẽ phải thể hiện phong độ tốt nhất cho trận gặp Việt Nam. Vì thế, sau trận gặp Triều Tiên, tôi sẽ đưa ra sự lựa chọn của mình"- thuyền trưởng Thái Lan trả lời trang tin thể thao nổi tiếng Siamsport.

Huyền thoại của bóng đá xứ chùa vàng cũng cho rằng, điểm mạnh của Việt Nam so với Thái Lan chính là sự kinh nghiệm và dày dặn của các cầu thủ:

"Tôi nhận thấy các cầu thủ Việt Nam đều nhiều năm khoác đội tuyển, họ có sự kinh nghiệm và trong 1 trận đấu cụ thể điều này rất cần thiết.

Trong khi, ĐT Thái Lan những cầu thủ trụ cột đều còn rất trẻ thì ở ĐT Việt Nam rất ít cầu thủ U23 có thể góp mặt trong đội hình ĐTQG".

Dẫu vậy, trái ngược hoàn toàn với phát biểu của Zico Thái Lan, HLV Miura đã triệu tập bổ sung tới 7 cầu thủ của U23 Việt Nam, trong khi trong thành phần ĐTQG Thái Lan hiện tại chỉ có 6 cầu thủ được bổ sung từ ĐT U23 Thái Lan.

>>> NHM Việt “nổi sóng” vì Công Phượng không lên tuyển

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại