HLV Graechen cũng chỉ là "nạn nhân"?

Thừa Phong |

Quyết định sa thải HLV Graechen của HAGL đã gây nên nhiều luồng kiến trái chiều trong các CĐV.

Như vậy, điều phải đến cuối cùng đã đến. Sau khi không thể giúp HAGL thi đấu thành công tại V-League 2015, ông Graechen đã chính thức rời ghế HLV trưởng.

Ở giải đấu khắc nghiệt, chuyện một chiến lược gia bị sa thải không quá lạ lẫm. Tuy nhiên, HLV Graechen là trường hợp đặc biệt. Bởi mới năm ngoái thôi, ông còn cùng các cầu thủ trẻ HAGL “làm mưa làm gió”.

Điều này gây nên không ít tranh luận trong người hâm mộ.

“Từ khi HAGL tham gia V-League mình đã biết sớm có ngày này. Nhìn đội toàn những gương mặt triển vọng cứ vờn với bóng, không chút cảm hứng nào.

Tấn công được chút gặp khó khăn lại trả về sân nhà. Cái mấu chốt vẫn thắt chặt ở đó. Có lẽ là chiến thuật, cũng có thể là tinh thần của cả đội.

Dù HAGL cũng được, đội tuyển Việt Nam cũng được, V-League năm nay không được năm sau tiếp tục, chỉ cần các cầu thủ vẫn là chính mình, giữ mãi niềm đam mê và cảm hứng ngày nào.

Mong HLV Graechen sống khỏe bên gia đình và rèn luyện những lứa cầu thủ tài năng trong tương lai”, bạn Minh Thư động viên cầu thủ HAGL và HLV Graechen.

HAGL đang đứng cuối bảng và có nguy cơ xuống hạng.
HAGL đang đứng cuối bảng và có nguy cơ xuống hạng.

Độc giả có nickname Gi nhận định: “HLV chỉ là vấn đề nhỏ, vấn đề lớn chính là sự bảo thủ của bầu Đức.

Chừng nào ông không chịu thừa nhận các cầu thủ HAGL quá non cần các cầu thủ trưởng thành dìu dắt thì chừng đó HAGL vẫn chưa thể khá lên được.

Vì thế có thay HLV thì HAGL cũng chẳng thể tốt hơn là bao. Ví dụ nhé, thử đưa đội U21 của một đội nào đó ở Premier League cho Mourinho, Van Gaal hay Wenger xem có thua te tua không?”.

Bạn Trần Thủy tỏ ra thông cảm với HLV Graechen: “Quá muộn rồi HAGL ạ, nói chung sai lầm vẫn là ở quyết định đôn một đội toàn cầu thủ trẻ lên đá V-league của bầu Đức.

HLV Graechen dù sao cũng chỉ là nạn nhân thôi vì ông ấy là một HLV chuyên đào tạo trẻ, đâu giỏi cầm quân đánh trận”.

Một người hâm mộ khác tâm sự: “Không hiểu sao mình lại thấy buồn khi thầy Giôm bị sa thải, mặc dù HAGL có thể xuống hạng nhưng những gì thầy trò ông Giôm để lại rất sâu đậm trong lòng người hâm mộ kể từ khi dẫn dắt U19 Việt Nam”.

HLV Graechen sẽ trở về Học viện HAGL Arsenal JMG để làm công tác đào tạo trẻ.
HLV Graechen sẽ trở về Học viện HAGL Arsenal JMG để làm công tác đào tạo trẻ.

Ở chiều ngược lại, không ít CĐV cho rằng HLV Graechen là người phải chịu trách nhiệm chính trong việc HAGL thi đấu bết bát và có nguy cơ xuống hạng.

Bình luận của bạn Thanh Tùng: “Thất bại của HAGL hôm nay. Lỗi hoàn toàn do cách chơi phòng ngự. Rất hớ hênh. Không phải tất cả do non kinh nghiệm mà do năng lực của HLV.

2 hậu vệ cánh năng lực phòng thủ kém nhưng hay dâng cao. Hàng tiền vệ hỗ trợ phòng ngự cũng kém.

Quan trọng là HLV để cầu thủ chơi bóng tự phát, không gò họ vào những miếng đánh toan tính, lừa miếng, nghi binh”.

Một độc giả khác cũng đồng tình với ý kiến trên: “Nếu có HLV Graehen thì các em JMG được thi đấu nhiều hơn.

Nhưng ông không xây dựng được hệ thống phòng thủ. Nhiều khi không gây áp lực trách nhiệm nên cầu thủ cũng rất dở. Họ cứ vô tư mắc sai lầm”.

Cũng có CĐV tỏ ra không bằng lòng với bầu Đức: “Đầu mùa Bầu Đức tuyên bố không dùng ngoại binh, loại hết cầu thủ cũ, chỉ cần 15 tỷ là có thể đủ để cho 1 đội bóng tồn tại ở V league.

Về sau lại không giữ lời, thay đến 6 ngoại binh, tuyên bố xuống hạng cũng vui. Đã quyết không sa thải ông Giôm vậy mà giờ đây hoàn toàn ngược lại”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại