Hậu máy bay MH17: FIFA quyết đăng cai World Cup tại Nga

Vụ rơi máy bay MH17 đã tạo ra một làn sóng phản đối dữ dội việc đăng cai World Cup trên đất Nga, quốc gia đang đứng sau cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine.

Đáp lại những lời phản đối, hôm qua, chủ tịch FIFA Sepp Blatter tuyên bố rằng chính việc đăng cai World Cup 2018 trên đất Nga mới là "động lực tích cực" cho những đối thoại hòa bình và dân chủ.

"FIFA ủng hộ mọi cuộc đối thoại hòa bình và dân chủ. Và việc đăng cai World Cup, thu hút sự chú ý của cộng đồng thế giới sẽ tạo thành động lực cho những cuộc đối thoại mang tính xây dựng giữa các chính phủ và người dân, thúc đẩy sự phát triển xây dựng xã hội" - ông Blatter nói.

Ông Blatter cho rằng lịch sử đã hơn một lần chứng kiến World Cup trở thành "động lực hòa bình" và World Cup 2018 chính là một trường hợp như vậy.

LĐBĐ Hà Lan, quốc gia có nhiều nạn nhân thiệt mạng trong vụ rơi máy bay MH17, từ chối cho biết thái độ của họ về World Cup 2018 trên đất Nga. Họ cho biết sẽ bày tỏ quan điểm sau khi quốc tang qua đi.

Một nhóm chính trị gia thuộc đảng cầm quyền của thủ tướng Angela Merkel đã lên tiếng nghi ngờ về tính thích hợp của việc tổ chức World Cup tại Nga.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại