Phải làm sao đây, Torres?!

Tùng Lâm |

(Soha.vn) - Mới đầu là Costa và bây giờ là Drogba, số phận Torres sẽ đi về đâu?

Từ khi chuyển đến Chelsea, Torres luôn bị coi là nỗi thất vọng lớn. Suốt gần 4 mùa giải qua ở Stamford Bridge, anh luôn phải đối mặt với vô số những lời chỉ trích. Trong những ngày tới, khoảng thời gian buồn này nhiều khả năng sẽ kết thúc. Không phải vì Torres ghi bàn đều đặn trở lại, mà là cánh cửa rời Chelsea đã mở ra trước mắt.

Có một thực tế là cho dù ra sân rất nhiều trong các mùa giải qua, Torres chưa từng được coi là lựa chọn số một trên hàng công Chelsea. Lần lượt Carlo Ancelotti, Villas-Boas, Di Matteo, Mourinho đều "bó tay" với tiền đạo người TBN này. Thử đủ mọi cách, Torres vẫn chơi rất bất ổn, lâu lâu nổ súng rồi lại biến mất trên sân. Ngay cả thầy cũ Benitez vốn rất hiểu El Nino cũng chẳng thể giúp mọi chuyện trở nên khá hơn.

Drogba rõ ràng được Mourinho tin tưởng hơn Torres

Drogba rõ ràng được Mourinho tin tưởng hơn Torres

Với việc Mourinho đưa về sân Stamford Bridge 2 tiền đạo là Costa và Drogba, cơ hội của Torres gần như không còn. Costa mặc dù đã trải qua World Cup đáng thất vọng, vẫn là cầu thủ có chất lượng. Lối chơi của anh đầy sức mạnh và quyết đoán, rất hợp với chiến thuật của Chelsea. Còn Drogba dù tuổi đã cao, vẫn có được những pha xử lý đáng nể. Ngẫm ra Torres thật khó cạnh tranh với 2 người trên.

Dưới thời Di Matteo, Torres từng được kéo ra đá giãn biên trong không ít trận đấu. Tuy nhiên đó chỉ là sự lựa chọn tạm thời. Hiện tại, Chelsea đang có những cầu thủ đá cánh cực hay như: Schurrle, Hazard và Willian. Người đặc biệt sẽ chẳng bao giờ nghĩ xếp Torres ở cánh cả.

Cơ hội đá chính không có, cơ hội vào sân thay người cũng nhỏ. Mourinho vốn thích sử dụng 1 tiền đạo. Torres chỉ có thể được thi đấu khi Costa lẫn Drogba đều phải nghỉ (trong trường hợp Chelsea giữ lại Lukaku thì ngay cả ghế dự bị cũng chưa chắc đến phiên El Nino).

Về lại Atletico có khi lại tốt cho Torres

Về lại Atletico có khi lại tốt cho Torres

Torres có thể chọn ở lại Chelsea để đối mặt với thử thách. Nhưng khi mà tuổi tác đã bào mòn sự nhanh nhạy và tinh tế của đôi chân, mọi chuyện sẽ vô cùng khó khăn. Nếu El Nino chọn cách ra đi, chẳng ai nỡ trách cứ cả. Điều đó tốt cho cả anh lẫn Chelsea và cũng là lựa chọn hợp lý của một cầu thủ muốn làm sống lại sự nghiệp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại