Hai viên ngọc quý của HAGL đã sa sút như thế nào?

Tùng Lâm |

Minh Vương là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V.League 2014, Tuấn Anh cũng vừa đoạt danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Việt Nam 2014. Thế nhưng sự nghiệp của 2 ngôi sao thuộc biên chế HAGL này đang bước vào giai đoạn khó khăn.

Giai đoạn lượt về V.League 2014, bầu Đức đặc cách cho một cầu thủ thuộc lứa 1 Học viện HAGL JMG Arsenal là Trần Minh Vương lên thi đấu cho đội 1 HAGL.

Ngay lập tức, tiền vệ trẻ người Thái Bình này gây ấn tượng mạnh mẽ và được bầu chọn là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V.League 2014.

Thời điểm ấy, nhiều chuyên gia và CĐV có tâm huyết với bóng đá Việt Nam đã nhận xét, chẳng sớm thì muộn, Minh Vương cũng sẽ trở thành một trụ cột của ĐT Việt Nam.

Thời gian sau, khi LĐBĐ Việt Nam (VFF) đồng ý để U19 HAGL trở thành nòng cốt của U19 Việt Nam tham dự vòng loại U19 châu Á, người hâm mộ mới biết thêm rằng, lứa 1 Học viện HAGL JMG Arsenal có những cầu thủ xuất sắc chẳng kém Minh Vương, có thể kể ra Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Đông Triều hay Thanh Hậu...

Cùng với nhau, họ đã làm mưa làm gió ở các giải đấu khu vực, mang lại nhiều hy vọng cho bóng đá Việt Nam.

Hồi tháng 1 vừa qua, khi báo Sài Gòn Giải Phóng công bố danh sách 3 cầu thủ lọt vào vòng bầu chọn cuối cùng cho danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Việt Nam 2014, HAGL chiếm 2 suất, bao gồm Công Phượng và Tuấn Anh.

Kết quả cuối cùng, Tuấn Anh là người giành chiến thắng. Tiền vệ số 8 người Thái Bình đã có 1 năm chói sáng, đặc biệt là khi cùng U19 Việt Nam tham dự các trận đấu với U19 Nhật Bản, U19 Trung Quốc, U19 Myanmar hay U19 Thái Lan...

Như vậy, trong đội hình HAGL tham dự V.League 2015, có tới 2 cầu thủ từng đạt những hiệu cao quý của bóng đá Việt Nam.

Thế nhưng cho tới thời điểm này, sự nghiệp của hai tiền vệ gốc Thái Bình lại bước vào những nốt trầm đáng quan ngại. Minh Vương chẳng còn thể hiện được gì nhiều ở đội 1 HAGL.

Vị trí của anh bây giờ thường xuyên là ghế dự bị. Đó cũng là lý do vì sao mà tiền vệ trẻ hay nhất V.League 2014 vắng mặt trong những đợt tập trung của HLV Miura.

Tuấn Anh chẳng khá hơn. Ở đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng loại U23 châu Á, tiền vệ mang áo số 8 này chỉ chơi trọn vẹn đúng 1 trận và chẳng có đóng góp nào đáng kể.

Trong danh sách 4 cầu thủ trẻ mà HLV Miura vừa đôn lên ĐTQG, Tuấn Anh cũng vắng mặt. Tại những trận vừa qua ở V.League 2015, cầu thủ từng được bầu Đức tuyên bố là “Hay nhất ở HAGL”, cũng thi đấu mờ nhạt, thậm chí có phần lạc lõng so với các đồng đội.

Trong khoảng hơn 1 tuần nữa, HLV Miura sẽ chốt danh sách 23 cầu thủ U23 Việt Nam tham dự SEA Games 28.

Với sự xuất sắc của Huy Hùng và sự trưởng thành nhanh chóng của Hữu Dũng, Duy Mạnh... khả năng Tuấn Anh bị loại là rất cao.

Nếu như điều này xảy ra, bầu Đức và cả HLV Graechen cần xem lại quy trình phát triển HAGL. Tại sao 2 cầu thủ xuất sắc nhất bậc nhất của họ lại lép vế so với những gương mặt đồng trang lứa?

>> Giá mà Miura có thêm một Công Vinh nữa!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại