HAGL và 4 điểm yếu “chết người”

Đoàn Dự |

Sau trận đầu thắng dễ, HAGL thua liên tiếp 2 trận và rất có thể sẽ còn thua dài nữa vì 4 điểm yếu chết người sau đây.

Rất nhiều chuyên gia và HLV Miura đều đang nhận định rằng HAGL chưa đủ khả năng để thi đấu tại V-League. Dưới đây là nhận định của nhà báo Minh Hải về 4 điểm yếu khiến đội bóng phố Núi có thể còn trượt dài trong năm 2015 và cần 2, 3 mùa nữa mới có thể khởi sắc.

1. Non kinh nghiệm:

Trong tất cả các trận chơi tại V-League, trận nào HAGL cũng cầm bóng, điều tiết cuộc chơi.

Nhưng họ đều thua ở các tình huống đòi hỏi 1 chút tinh quái trong cách bọc lót, tính toán trong các pha lên bóng dẫn tới thường hay thua khi bị phản công.

Sự lì lợm cũng rất quan trọng. Khi lì lợm và có kinh nghiệm sẽ biết pha bóng nào nên tấn công toàn lực, pha bóng nào nên một người lên một người về… đó là điều HAGL đang thiếu.

Nhà báo Minh Hải

Nhà báo Minh Hải

2. Không có thủ lĩnh:

Thủ lĩnh giống cánh tay nối dài của HLV trưởng, đôi khi còn quan trọng hơn HLV trưởng.

Như chiều qua chúng ta thấy Thanh Hóa nhận 4 thẻ vàng trong 7 phút, chơi hiệp một rất nản.

Nhưng vai trò của các thủ lĩnh đã phát huy, đặc biệt là Cao Sỹ Cường… cậu ấy hô hào anh em rồi vực dậy tinh thần, những thủ lĩnh như vậy có thể làm rất nhiều thứ.

Đối mặt HAGL chơi kĩ thuật, lại thêm khán đài đông nghịt người của SVĐ Pleiku nhưng chỉ cần sự đứng dựng của một thủ lĩnh thôi là Thanh Hóa đã chiến thắng.

Đó là điều mà HAGL hiện tại không có. Đặc biệt trong một đội bóng đôn lứa cầu thủ sàn sàn lên rất khó chọn ra thủ lĩnh thực thụ.

Ngày xưa trong tính toán của HAGL, người sẽ là thủ lĩnh nhóm học viện khóa 1 là Bùi Xuân Hiếu. Nhưng sau đó trung vệ này bị tai nạn nên hiện trở thành giảng viên khóa 4 của học viện HAGL.

Tuấn Anh hay Xuân Trường, Công Phượng... đều không phải thủ lĩnh tinh thần của HAGL (Ảnh: Kênh 14)

Tuấn Anh hay Xuân Trường, Công Phượng... đều không phải thủ lĩnh tinh thần của HAGL (Ảnh: Kênh 14)

3. Hệ thống phòng ngự kém:

Triết lý của HAGL là cầm bóng tấn công bật nhả. Họ chỉ toan tính cầm bóng tấn công về trước nên phòng ngự không tốt. Vì thế phần lớn các cựu binh được giữ lại từ năm ngoái là các hậu vệ.

Nhưng Khuất Hữu Long đang chấn thương còn Bùi Văn Long thực ra là hậu vệ biên.

Vừa rồi HAGL có chiêu mộ 2 ngoại binh nhưng không ưng ý. Ở trận gặp ĐTLA, nếu họ tận dụng tốt cơ hội thì HAGL sẽ thua đậm hơn. Hôm qua HAGL cũng thua vì những lỗi tương đối đơn giản.

Nói cụ thể, trong trận đầu tiên gặp Khánh Hòa vốn tương đối dễ vì hỏa lực của đối phương không mạnh, nhưng HAGL cũng đã thủng lưới 2 bàn.

Trong 2 bàn thua đó, HAGL đều để đối phương bật tới sát thủ môn ghi bàn. Cặp trung vệ của chủ nhà không kín kẽ. Nách giữa hậu vệ biên và trung vệ không sát, thường bị hở khi nâng cao tấn công.

Ở trận thứ 2, Bùi Văn Long lại đợi bóng, để Chí Công lẻn từ dưới lên chạy cắt mặt đánh đầu dù lợi bóng và vị trí hơn.

Hoặc 2 tình huống ngày hôm qua khả năng bọc lót, phòng ngự từ xa của HAGL rất kém. Xuân Trường là 1 cầu thủ chơi mạnh mẽ, năng nổ nhưng do đá đẹp nên chưa lăn xả.

Tiền vệ phòng ngự đáng ra phải giống một cái máy xúc, xúc hết tất cả, như Minh Châu, Tài Em… những mẫu cầu thủ không ngại va chạm. Nhưng HAGL hiện không có.

Các đối thủ đã ghi tới 6 bàn vào lưới HAGL chỉ sau 3 vòng tại V-League 2015

Các đối thủ đã ghi tới 6 bàn vào lưới HAGL chỉ sau 3 vòng tại V-League 2015

4. Sự kì vọng quá lớn:

Lứa cầu thủ này của HAGL chưa hoàn thiện, ngoài lối chơi kĩ thuật thì không có gì khác. Nhưng do được kì vọng quá, đặc biệt là Công Phượng nên ít nhiều gặp áp lực. Phượng cũng đã “tịt ngòi” 2 trận.

Trước trận gặp Thanh Hóa, bầu Đức đã phải gặp riêng Công Phượng, rồi Phượng cũng phải cắt tóc để cố gắng thay đổi bản thân.

Nhưng đó là điều tương đối khó khi có thêm các câu chuyện ngoài lề, như mối quan hệ với Hòa Minzy…

Điều quan trọng với HAGL lúc này là tất cả ít nói đi một chút, đừng tung hô quá, đừng đả động quá nhiều để các em có khoảng thời gian hoàn thiện mình.

Kinh nghiệm là sự trải nghiệm nên rất cần thời gian, có thể là 2, 3 năm và nếu HAGL không dựng lên được 1 thủ lĩnh thì sẽ rất khó thi đấu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại