“HAGL phẩy” vào chung kết nhờ bàn thắng kỳ quặc

Lupo |

Trận đấu hấp dẫn đã được giải quyết theo cách vô cùng “khó đỡ”.

Sau thành tích ấn tượng ở vòng bảng, U21 An Giang được đánh rất cao trước trận bán kết giải U21 quốc gia với Bình Định.

Tuy nhiên, họ lại tỏ ra lép vế trong suốt những phút đầu tiên. Khung thành của U21 An Giang liên tiếp bị đặt dưới tình trạng báo động bởi những pha vây hãm từ phía U21 Bình Định.

Đúng vào thời điểm khó khăn nhất, đội bóng được mệnh danh “HAGL phẩy” lại bất ngờ có bàn thắng dẫn trước.

 

U21 An Giang 1-0 U21 Bình Định

Từ đường chuyền không mấy nguy hiểm, thủ môn Minh Hoàng đã băng ra bắt bóng hụt. Các cầu thủ An Giang nhanh chóng tận dụng thành công và đưa bóng vào lưới trong sự vui mừng của các CĐV.

Sau bàn thua, U21 Bình Định dồn lên tấn công rất dữ dội. Phút 34, Ngọc Toàn đưa bóng dập cột dọc khung thành thủ môn Ngọc Tuấn của An Giang.

Không nản lòng, đội bóng đất võ tiếp tục ép sân toàn diện trong thời gian sau đó. Thế nhưng hàng loạt cơ hội cứ lần lượt trôi qua mũi giầy các chân sút Bình Định.

Đáng tiếc nhất là cú dứt điểm của Thanh Phong ở phút 77. Nếu thủ môn Ngọc Tuấn không xuất sắc, Bình Định đã có thể tìm được bàn gỡ hòa.

Kết quả 1-0 được duy trì đến khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu. Với thắng lợi này, U21 An Giang đã lần đầu tiên lọt vào trận chung kết giải U21 toàn quốc.

Còn U21 Bình Định đành ngậm ngùi chia tay giấc mơ vô địch. Trận bán kết còn lại sẽ diễn ra vào ngày mai giữa U21 Hà Nội T&T và U21 TP.HCM.

Đội hình xuất phát:

U21 An Giang: Ngọc Tuấn, Văn Trọng, Huy Tín, Thanh Thảo, Như Ngà, Lâm Quý, Minh Quân, Thế Lam, Tấn Tài, Bảo Hữu, Trọng Hiếu.

U21 Bình Định: Minh Hoàng, Thái Sơn, Công Huy, Văn Nhớ, Văn Triền, Thanh Phong, Văn Ton, Ngọc Toàn, Hoàng Thiện, Hồ Tấn Tài, Văn Quý.

Bàn thắng:

U21 An Giang: Bảo Hữu 23’.

U21 Bình Định: không.

U21 An Giang đến giải đấu với đội hình phần lớn là các cầu thủ 19 tuổi. HLV Thái Tuấn của đội bóng này cũng luôn yêu cầu các học trò phải chơi fair-play, không tranh cãi với trọng tài.

Những đặc điểm này khiến U21 An Giang được so sánh với U19 HAGL năm 2014.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại