HAGL không muốn để Công Phượng sang Australia

Thừa Phong |

Vai trò của tiền đạo xứ Nghệ tại HAGL hiện rất quan trọng, nhất là khi họ đang phải vật lộn với cuộc chiến chống xuống hạng.

Theo một nguồn tin nội bộ, 2 đội bóng của Australia là Central Coast Mariners và Newcastle Jets đang rất muốn có Công Phượng.

Những màn trình diễn của tiền đạo xứ Nghệ trước U19 Australia và SEA Games chính là lí do khiến 2 CLB trên “xiêu lòng”.

Thông tin này đã gây cơn sốt trong các CĐV. Nhiều người tin rằng được sang một giải đấu có đẳng cấp cao hơn sẽ tốt cho sự nghiệp của tiền đạo xứ Nghệ.

Ông Nguyễn Tấn Anh, Trưởng đoàn bóng đá HAGL, thừa nhận có nghe về chuyện 2 đội bóng Central Coast Mariners và Newcastle Jets tính mua Công Phượng.

Tuy nhiên, đội bóng phố Núi dường như không hứng thú lắm với thương vụ này.

“Tôi biết đội bóng của Australia muốn có Công Phượng, nhưng hiện tại HAGL chưa nghĩ đến chuyện này.

Chúng tôi chỉ tập trung vào mục tiêu trụ hạng ở V-League, không muốn cầu thủ bị phân tán tư tưởng”, ông Nguyễn Tấn Anh chia sẻ với Zing.

Hồi đầu năm nay, HAGL cũng từng từ chối đề nghị đưa Công Phượng sang Nhật thi đấu của CLB Mito Hollyhock.

HAGL hiện chỉ đứng thứ 12/14 đội tại V-League, với vỏn vẹn 10 điểm sau 13 trận đấu. Phong độ của họ cũng không tốt với 9 trận liền chưa biết mùi chiến thắng.

Cuối tuần này, họ sẽ có chuyến làm khách khó khăn tại Thanh Hóa trong vòng đấu đầu tiên của lượt về.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại