Sếp bự sợ Messi tự ái mà "bỏ" tuyển Argentina

L.H |

Chủ tịch LĐBĐ Argentina lo ngại rằng, mệt mỏi vì bị "tổng sỉ vả" sau chung kết Copa America, Leo Messi sẽ chia tay các vũ công tango.

Đội trưởng Leo Messi đã bị người Argentina chỉ trích thậm tệ vì thêm một lần nữa, anh lại không thể giúp đội nhà bước lên bục vinh quang.

Hết World Cup giờ là tới Copa America, Argentina đều chỉ về nhì dù có siêu sao giỏi nhất hành tinh: Leo Messi.

Tờ Ole thậm chí còn kêu gọi đòi tước băng thủ môn của chân sút 28 tuổi, còn các fan thì liên tục bày tỏ sự thất vọng, tổng tấn công lên cả trang cá nhân của Leo.

Chủ tịch LĐBĐ Argentina, ông Luis Segura lo ngại rằng, vì những cái sự chê bai, kết tội trên mà Messi sẽ rút lui khỏi sắc áo trắng - xanh, nhất là khi tờ Ole đã "loan báo" như thế.

Ông nói với báo chí: "Tôi không hiểu sao mọi người lại thích tranh cãi về sự có mặt của Leo Messi đến vậy. Điều đó thực sự là bất công.

Tôi hi vọng anh ấy không cảm thấy mệt mỏi vì những lời chỉ trích. Nó sẽ là vô cùng đáng tiếc nếu anh ấy rời ĐTQG".

Messi hiện đang nghỉ ngơi ở quê nhà Rosario, hôm thứ Hai đã chia sẻ rằng: "Không gì đau đớn hơn là phải chịu thất bại ở một trận chung kết.

Nhưng tôi vẫn không muốn chậm trễ nói lời cảm ơn đến tất cả những ai đã luôn ủng hộ và sát cánh cùng chúng tôi lúc khó khăn".

Tại chung kết Copa America với chủ nhà Chile, Argentina đã để thua trong loạt đấu súng cân não, dù Messi đã "mở hàng" thành công.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại