Pep Guardiola từng muốn dẫn dắt ĐT Brazil nhưng bị từ chối

CTV Dương Thuật |

Hậu vệ Dani Alves tiết lộ, HLV Pep Guardiola muốn dẫn dắt ĐT Brazil ở World Cup 2014 nhưng đã bị LĐBĐ nước này từ chối.

Mới đây, hậu vệ Dani Alves đã tiết lộ thông tin khá bất ngờ về ông thầy cũ Pep Guardiola. Theo đó, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã bày tỏ mong muốn được dẫn dắt ĐT Brazil ở World Cup 2014 nhưng bị Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) từ chối.

“Pep Guardiola đã nói rằng ông ấy muốn giúp Brazil vô địch World Cup, ông ấy có cả một kế hoạch cụ thể để giúp chúng tôi vô địch thế giới.

Tuy nhiên, họ không muốn điều đó, họ nói rằng người dân Brazil sẽ không chấp nhận một huấn luyện viên nước ngoài ” – hậu vệ người Brazil nói với ESPN.

HLV Pep Guardiola có khoảng thời gian 4 năm dẫn dắt Barca rất thành công. Chiến lược gia người TBN đã giúp đội bóng xứ Catalan giành được 14 danh hiệu lớn nhỏ, trong đó có 2 chức vô địch Champions League. Hiện tại, Guardiola đang dẫn dắt Bayern.

Mặc dù, CBF từ chối mời Pep Guardiola về làm việc, nhưng Dani Alves vẫn muốn những người đứng đầu bóng đá nước này nghĩ lại:

“Ông ấy là một huấn luyện viên xuất sắc nhất thế giới, nếu bạn bỏ qua một cơ hội như thế này, bạn không thực sự suy nghĩ về đội tuyển quốc gia”.

Ở World Cup 2014, ĐT Brazil được dẫn dắt bởi HLV Luiz Felipe Scolari. Selecao đã nhận thất bại 7-1 trước ĐT Đức (đội sau này đã vô địch) ở bán kết.

Ở trận tranh hạng ba, Brazil cũng thua ĐT Hà Lan với tỉ số 3-0 và HLV Luiz Felipe Scolari sau đó đã bị sa thải nhường chỗ cho HLV Dunga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại