HAGL không cần Lee Nguyễn mà là…

Đoàn Dự |

Bầu Đức cho rằng HAGL cần Lee Nguyễn nhưng có thật sự như thế không?

Lee Nguyễn có hợp với HAGL?

“Cá nhân tôi không cho rằng Lee Nguyễn là sự bổ sung tốt. Vì khi Lee Nguyễn về thì có vấn đề nội tại của cậu ấy.

Trước đây ở HAGL, Lee Nguyễn cũng thi đấu không tốt, rồi nhiều vấn đề khác như cuộc sống. Cậu ấy có cuộc sống tương đối Mỹ nên hòa nhập môi trường như tại Gia Lai khá khó khăn” – nhà báo Minh Hải nhận định.

Cũng về vấn đề này, cựu danh thủ Quốc Vượng lại có quan điểm trái ngược nhà báo Minh Hải.

“Lee Nguyễn chắc chắn là hợp với HAGL. Nếu cậu ấy về thì quá tốt, thật sự là rất tốt.

Đầu tiên là sự chuyên nghiệp trong cuộc sống. Lee Nguyễn sống bên Mỹ từ nhỏ nên có sự chuyên nghiệp ở bên ngoài sân cỏ.

Cậu ấy cũng là một người có kinh nghiệm, sẽ là chỗ dựa rất tốt cho lớp trẻ HAGL. Đó sẽ là một người thủ lĩnh, sốc dậy tinh thần anh em lúc khó khăn”.

Nếu không phải Lee Nguyễn thì sẽ là ai?

“Vấn đề của HAGL không phải cụ thể Lee Nguyễn hay bất cứ ai. Mà quan trọng là HAGL đang thiếu vị trí nào?

Cá nhân tôi cho rằng Tuấn Anh, Xuân Trường là cặp tiền vệ trung tâm quá tốt rồi. Công Phượng thì có khả năng độc lập tác chiến rất tốt. Phù hợp phòng ngự phản công hoặc tấn công lấy ít đánh nhiều.

Vì thế HAGL cần 1 trung vệ ngoại tốt và cần 1 trung phong cỡ Gaston Merlo hoặc Gozalo, mẫu cầu thủ biết chơi kĩ thuật nhưng đôi khi cũng rất dũng mãnh. Có thể làm lãnh tụ tinh thần cho đội bóng trẻ HAGL” – nhà báo Minh Hải tiếp.

Gaston Merlo

Gaston Merlo

Gozalo

Gozalo

Trong khi đó, Quốc Vượng cho rằng HAGL đang rất thiếu một ngoại binh để chơi vị trí tiền vệ đánh chặn.

“Sai lầm trong khi tuyển ngoại binh của HAGL là thiếu một cầu thủ đánh chặn. Quan trọng là họ tuyển vị trí chứ không phải con người.

Họ cần một người đánh chặn từ xa, chỉ huy hàng thủ, biết phán đoán thế trận, bắt bài các tình huống bị phản công. HAGL đang thiếu một cầu thủ như vậy. Ngoài ra thì họ cần một tiền đạo nữa”.

Xử lý thế nào với 2 ngoại binh hiện tại?

Bầu Đức mới đây đã hết lời… chê bai 2 ngoại binh Cosmin và Zdravko. Đồng thời, tỷ phú này úp mở khả năng trong những trận đấu tới, HAGL có thể chơi mà không sử dụng ngoại binh. Tuy nhiên vấn đề này nên nhìn nhận từ hai phía để có phương án tốt nhất.

“Vấn đề ngoại binh của HAGL nằm ở hai phía. Một là các cầu thủ ngoại của HAGL còn yếu, chuyên môn không đảm bảo.

Thứ hai là HAGL cho họ khoảng thời gian quá ngắn để làm quen. Trước giải chỉ khoảng vài chục tiếng thì mới "chốt" ngoại binh (Darko Lukanovic và Morec Mitja rồi sau đó tại vòng 3 thì thay sang Cosmin và Zdravko).

Họ chỉ có 1 buổi tập chiều cỡ 45, 50 phút là đã đăng ký với CLB. Đó là các cầu thủ đã chơi V-League nên HAGL mới lựa chọn như vậy.

Hiện HAGL có một hướng là nếu ngoại binh tạo được niềm tin với HLV thì sẽ trao cơ hội đến hết giai đoạn một. Hòa nhập được thì tiếp tục ký. Ngoài ra tiếp tục song song đi thử ngoại binh mới” – nhà báo Minh Hải nhận định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại