HAGL có thể vượt tầm của V-League trong vài mùa nữa

Đoàn Dự |

Theo cựu danh thủ Quốc Vượng, HAGL lúc này đang gặp nhiều khó khăn nhưng nếu cứ giữ được lối đá hiện tại và kết hợp tích lũy kinh nghiệm thì sẽ có ngày vượt tầm của V-League.

HAGL thực ra để đáng xem thì phải 1, 2 mùa nữa. Tất nhiên việc họ dám đẩy hết 1 lứa cầu thủ trẻ lên chơi V-League là rất đáng khen ngợi. HAGL ví như Arsenal vậy, cần có thêm vài nhân tố kinh nghiệm.

Điều HAGL cần là một người thủ lĩnh biết giữ nhịp, biết cương, biết nhu đúng lúc. Tại V-League đừng nói Quảng Ninh mà đội nào cũng già giơ. Lứa cầu thủ này của HAGL thiếu nhất là kinh nghiệm, nhưng họ cần phải tự rút ra điều đó.

Tất nhiên có những cầu thủ trẻ mà vẫn kinh nghiệm, song vẫn cần trải nghiệm thực tế để trưởng thành.

Còn riêng về trận đấu chiều nay thì HAGL vẫn cần giữ nhịp độ chơi bóng của mình, đó là điều mà khán giả muốn xem.

Họ có thể thua, thắng nhưng với đam mê đá bóng, 1, 2 mùa nữa họ có thể vượt qua cả tầm V-League” - Cựu danh thủ Quốc Vượng nhận định.

Cựu danh thủ Quốc Vượng

Cựu danh thủ Quốc Vượng

HAGL rõ ràng là còn nhiều vấn đề để có thể chơi tại V-League. Một trong những điểm chưa ổn của CLB phố Núi là kinh nghiệm và ngoại binh. Theo Quốc Vượng, ngoại binh của HAGL không chỉ cần chơi tốt, mà còn cần đảm nhiệm được vai trò thủ lĩnh.

“Thủ lĩnh thì nên là một ngoại binh và là một tiền vệ, trung vệ sẽ tốt hơn vì vị trí này có tố chất chỉ huy. Vị trí tiền đạo thì khó hơn, ít có mẫu phù hợp.

Thủ lĩnh cần một người có cá tính, biết tranh cãi khi trên sân xảy ra sự cố. Nếu có một thủ lĩnh tinh thần thì các cầu thủ HAGL sẽ nhanh lớn hơn rất nhiều”.

Với cá nhân cựu danh thủ ĐTQG Việt Nam, Tuấn Anh là người ấn tượng nhất tại HAGL. Quốc Vượng nhận định rằng tiền vệ này có thể làm thủ lĩnh về lối chơi cho CLB phố Núi.

Cũng chia sẻ về trận đấu tại SVĐ Pleiku chiều nay, HLV Đức Thắng của CLB Hà Nội cho rằng cuộc chiến sẽ rất hấp dẫn và HAGL buộc phải chứng tỏ được khả năng của mình trước lớp đàn anh giàu kinh nghiệm.

Chiến lược gia trẻ còn nhận định việc các CLB thường chơi phòng ngự trước HAGL là sự hợp lý về mặt chiến thuật, còn thực tế nhiều CLB mạnh hơn đoàn quân của HLV Graechen.

“Bóng đá đỉnh cao không có chỗ cho sự hồn nhiên. Cần phải hiểu rằng các đối thủ của HAGL trước nay không vì kém mà đá phòng ngự. Quan trọng là họ chọn cách nào tốt nhất để chiến thắng, bóng đá đỉnh cao là như vậy.

Tất nhiên không phải đối phương cứ tấn công thì tôi sẽ phòng ngự. Bóng đá là nghệ thuật, là chiến thuật, tư duy về thời cơ, từng thời điểm một.

Đội nào thông minh, có nhiều sách lược, kế sách hơn và HLV có khả năng thay đổi chiến thuật, những cầu thủ tạo ra bước ngoặt sẽ mạnh hơn. Có những thời điểm tấn công nhưng có thời điểm cần phòng ngự”.

HAGL tính đến thời điểm này đang đứng thứ 8 trên BXH V-League, thắng 2 và thua 3. Trong khi đó, Quảng Ninh thắng 4, thua 1 và chỉ kém đội đầu bảng Hải Phòng đúng 1 điểm. Cả khách và chủ chiều nay sẽ đều khát thắng vì những mục tiêu riêng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại