Vì sao HAGL rơi vào bão chấn thương?

Tùng Lâm |

V-League mới chỉ ở giai đoạn đầu nhưng đội bóng phố Núi đã liên tục phải sử dụng đội hình chắp vá vì các ca chấn thương.

Lực lượng quá mỏng

Đội hình tham dự V-League 2015 có thành phần bao gồm các cầu thủ U19 thuộc Học viện JMG, 5 người được giữ lại từ mùa trước cùng 2 ngoại binh.

Tuy nhiên, chênh lệch giữa các vị trí chính thức và dự bị khiến cho HAGL phải sử dụng mà không có sự quay vòng hợp lý.

Đông Triều Xuân Trường đều từng phải nén đau vào sân. Hậu quả là cả 2 tái phát chấn thương.

Xuân Trường vừa trở lại đã tái phát chấn thương

Xuân Trường vừa trở lại đã tái phát chấn thương

Ngoài ra Tuấn Anh cũng đã cày ải liên tục từ đầu mùa giải với cái đầu gối trái băng bó và hôm vừa rồi phải rời sân sớm trong trận với SHB Đà Nẵng.

Ở vòng đấu tới, HAGL sẽ tiếp Than Quảng Ninh. Khả năng ra sân của Tuấn Anh và Xuân Trường còn đang bỏ ngỏ.

Tuy nhiên nếu đội bóng phố Núi gặp khó khăn, HLV Graechen sẽ chấp nhận mạo hiểm với hai cậu học trò cưng của mình.

Lối chơi quyết liệt của V-League

Dù đã từng gặp những đội chơi “rắn” như U19 Indonesia hay Thái Lan, Công Phượng và đồng đội vẫn không khỏi choáng ngợp khi thi đấu tại V-League.

Những cầu thủ ở cấp độ chuyên nghiệp sở hữu thể lực và lối đá quyết liệt hơn hẳn các giải trẻ.

Hơn nữa lối chơi đập nhả bóng ngắn và chuộng sử dụng các đường rê dắt ở 2 cánh khiến cho HAGL cũng dễ bị va chạm hơn.

Theo thống kê, các đội khi gặp HAGL đã nhận tổng cộng 15 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ, nhiều nhất tại V-League. Đứng sau đội bóng phố Núi là ĐTLA: 14 thẻ vàng, 1 thẻ đỏ.

Các CLB "gây ra" nhiều thẻ phạt cho đối thủ nhất:

Không phủ nhận việc làm quen với môi trường chuyên nghiệp sẽ giúp các cầu thủ trẻ trở nên cứng cáp hơn. Tuy nhiên điều đó đồng nghĩa với nguy cơ chấn thương gia tăng.

Hệ thống chăm sóc có vấn đề?

HAGL được tài trợ hàng tỉ đồng để bảo đảm vấn đề dinh dưỡng cho cầu thủ. Các chuyên gia về thể lực cũng được đưa về kèm theo những dụng cụ đắt tiền.

Dù vậy, đội bóng phố Núi vẫn chưa theo kịp V-League về thể lực theo như nhận xét của HLV Miura. Mà thi đấu trong trạng thái mệt mỏi thì cầu thủ dễ dính chấn thương.

Trường hợp của Đông Triều cũng rất đáng lưu tâm. Trung vệ trụ cột của U19 Việt Nam và HAGL bị chấn thương từ hơn nửa năm nay.

Đông Triều (trái) đã chán thương quá lâu

Đông Triều (trái) đã chấn thương quá lâu

Anh vẫn có mặt trong đội hình tham dự các giải đấu nhưng trận đá được trận không. Mùa giải này, Đông Triều mới thi đấu 17 phút cho HAGL.

Việc để trung vệ này chấn thương dai dẳng như vậy có một phần trách nhiệm của đội ngũ y tế đội bóng phố Núi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại