Lứa cầu thủ U-19 chưa chắc dự SEA Games 28

K.X - S.H |

Trao đổi với Tuổi Trẻ, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng cho biết, lứa cầu thủ U-19 chưa chắc được gọi vào đội tuyển U-23 VN tham dự SEA Games 28 diễn ra vào tháng 6 tới tại Singapore.

Để thực hiện mục tiêu đội tuyển U-23 có mặt trong trận chung kết tại SEA Games 28, Tổng cục TDTT yêu cầu LĐBĐ VN (VFF) và ban huấn luyện đội tuyển U-23 phải chọn ra những cầu thủ tốt nhất.

Chính vì vậy các cầu thủ lứa U-19 Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai đang tham dự V-League 2015 chưa chắc được gọi vào đội hình U-23 dự SEA Games 28.

Ông Thắng cho biết cho đến thời điểm này quan điểm đưa các cầu thủ trẻ ở lứa U-19, U-20 lên tham dự SEA Games 28 mới là thông tin trao đổi bên lề với tư cách cá nhân giữa lãnh đạo Tổng cục TDTT và VFF.

Theo ông Thắng, việc chọn người như thế nào vào đội tuyển U-23 là quyền của HLV trưởng. Không có chuyện đội U-23 dự SEA Games 28 sẽ lấy nòng cốt là đội U-19 HAGL dù trình độ chuyên môn của họ thế nào.

Ông Thắng nói: “Quan điểm của Tổng cục TDTT là HLV Miura phải chọn ra những cầu thủ tốt nhất trong cả nước cho đội U-23 VN để làm nhiệm vụ tại SEA Games.

Chúng ta đã mất tiền thuê HLV ngoại thì phải tin tưởng, giao quyền quyết định chọn ai cho HLV trưởng, nếu không thì thuê làm gì. Tổng cục TDTT, VFF không thể chỉ đạo ông Miura phải chọn các cầu thủ U-19 HAGL làm nòng cốt để tham dự SEA Games 28”.

Đội U-23 VN tập trung tại Hà Nội vào ngày 24-2

Thông tin từ phòng các đội tuyển quốc gia thuộc VFF cho hay ngày 24-2 (tức mùng 6 tết âm lịch), đội tuyển U-23 VN sẽ hội quân tại Hà Nội.

Sau hai tuần tập luyện, thầy trò HLV Miura sẽ có trận đấu giao hữu với U-23 Indonesia trên sân Mỹ Đình.

Sau trận này, U-23 VN sẽ di chuyển vào TP.HCM để đá trận giao hữu tiếp theo với U-23 Uzbekistan vào ngày 14-3 trên sân Thống Nhất.

Kết thúc trận cầu giao hữu với Uzbekistan, U-23 VN sẽ di chuyển lên đóng quân và tập luyện một tuần tại Bình Dương.

Ngày 20-3, U-23 VN sẽ bay sang Thái Lan đá giao hữu với đội tuyển U-23 chủ nhà trên sân Rajamangala vào ngày 22-3.

Ngày 23-3, thầy trò ông Miura sẽ đặt chân đến Malaysia để chuẩn bị cho các trận vòng loại U-23 châu Á, lần lượt gặp các đối thủ U-23 Malaysia, U-23 Macau và U-23 Nhật Bản từ ngày 27 đến 31-3.

Theo quy định từ LĐBĐ châu Á (AFC) thì 10 đội nhất bảng ở vòng loại và 5 đội bóng xếp thứ nhì có thành tích tốt nhất sẽ tham dự vòng chung kết U-23 châu Á diễn ra tại Qatar vào năm 2016.

Tại vòng chung kết châu Á, ba đội đứng đầu sẽ giành vé tham dự Olympic 2016 tại Brazil.

Trưởng phòng các đội tuyển quốc gia Mai Đức Chung cho biết thì danh sách các trợ lý và 50 cầu thủ có tên trong danh sách dự tuyển của U-23 VN- sẽ do HLV Miura đích thân tuyển chọn.

HLV Miura thống nhất rằng sẽ gọi 30 cầu thủ tập trung vào sau tết âm lịch và mang 22 cầu thủ sang Malaysia đá vòng loại.

Để việc kiểm tra năng lực chuyên môn của các cầu thủ dự tuyển chính xác hơn, mới đây HLV Miura vừa đưa ra lịch đi theo dõi các trận đấu trong khuôn khổ V-League.

Ngày 31-1 theo dõi trận Hoàng Anh Gia Lai- Than Quảng Ninh (sân Pleiku), ngày 1-2 theo dõi trận SHB Đà Nẵng- Hải Phòng (sân Chi Lăng), ngày 7-2 theo dõi trận Đồng Tháp- Sanna Khánh Hòa (sân Cao Lãnh).

Sau vòng 7 Toyota V-League 1 2015, HLV Miura chính thức đệ trình danh sách 30 tuyển thủ để Tổng cục TDTT ra quyết định tập trung đợt 1 trong năm 2015.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại