Công Phượng & 90 phút để thuyết phục HLV Miura

Lupo |

Cuối tuần này, Công Phượng và các đồng đội lứa U19 sẽ có cơ hội thể hiện mình dưới sự theo dõi trực tiếp của HLV Miura, sau 27 ngày lỗi hẹn.

27 ngày của HLV Miura

Ngày 4/1, HLV Miura không thể dự khán trận mở màn V-League của HAGL vì bận chuyện gia đình. Ngay khi giải quyết ổn thỏa, ông tức tốc trở lại Việt Nam để bắt đầu cuộc hành trình đi tìm những cái tên cho U23 và ĐTQG.

Một trong những điểm đến đầu tiên của ông là Long An, nơi Công Phượng và đồng đội tỏ ra đầy hứa hẹn sau chiến thắng tưng bừng ngày ra quân.

Đáng tiếc, tiền đạo xứ Nghệ im tiếng trong thất bại nhạt nhòa 1-2 của HAGL trước ĐTLA.

"Các cầu thủ trẻ HAGL rất có tiềm năng. Tuy nhiên V-League là giải đấu cao nhất của Việt Nam lại có nhiều cầu thủ dày dạn kinh nghiệm.

Thể lực cũng là vấn đề rất lớn ở V-League. Tôi nghĩ rằng các cầu thủ HAGL chưa đạt được 100% đẳng cấp để thi đấu được ở V-League”, HLV Miura phát biểu với một chút thất vọng.

Chặng đường “săn giò” của nhà cầm quân này tiếp tục. Ông ra Bắc vào Nam, tìm đến cả những trận cầu không thu hút nhiều sự chú ý. Tuy nhiên trên hành trình của ông, cái tên HAGL không xuất hiện.

HLV Miura tích cực dự khán các trận đấu V-League (ảnh: Zing)

HLV Miura tích cực dự khán các trận đấu V-League (ảnh: Zing)

Trùng hợp là trong quãng thời gian đó, đội bóng phố Núi gặp nhiều khó khăn. Họ để thua liên tiếp và mới chỉ trở lại sau chiến thắng 1-0 trước đội cuối bảng SHB Đà Nẵng.

Với riêng Công Phượng, mọi thứ còn gian nan hơn. Tiền đạo xứ Nghệ dính vào rắc rối bên ngoài sân cỏ, chơi khá tệ và thậm chí bị mất vị trí chính thức.

Dù đem đến quả penalty giúp HAGL chấm dứt mạch trận bết bát, anh vẫn nhận chỉ trích vì sự cá nhân trong lối đá. NHM bắt đầu nghi ngờ về khả năng thích nghi của Phượng tại V-League.

Hôm qua, HLV Miura đã quyết định dự khán trận đấu giữa HAGL và Than Quảng Ninh vào ngày 31/1. 27 ngày kể từ lần lỗi hẹn, ông chuẩn bị đến với Pleiku.

Trong 27 ngày đó, Công Phượng từ một người tưởng chắc suất đang đứng trước nguy cơ không được gọi vào đội hình U23 Việt Nam.

90 phút dành cho Công Phượng

Tại Pleiku ngày 31/1, Công Phượng mang trong mình trọng trách rất lớn. Anh phải lĩnh xướng hàng công HAGL đối đầu với tuyến phòng ngự từng làm Công Vinh, Anh Đức, Abass “bó tay”.

Chưa hết, khi mà Xuân Trường lẫn Tuấn Anh chưa chắc bình phục, tiền đạo số 44 nhận thêm nhiệm vụ của một thủ lĩnh. Không loại trừ khả năng HLV Graechen sẽ trao băng đội trưởng tạm thời cho Công Phượng.

Làm thế nào để giữ tinh thần toàn đội luôn bình tĩnh và tự tin để đón tiếp đối thủ mạnh như Than Quảng Ninh không hề đơn giản.

Gánh nặng của HAGL dồn lên đôi chân Công Phượng

Gánh nặng của HAGL dồn lên đôi chân Công Phượng

Tuy nhiên, quá khứ chứng minh một điều rằng Công Phượng luôn biết cách vượt qua khó khăn và khẳng định mình.

90 phút tại Pleiku sẽ là cơ hội để anh xóa đi quãng thời gian 27 ngày u ám kia, lấy lại niềm tin nơi HLV Miura và tự mở cho mình cánh cửa bước vào ĐT U23.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại