Gửi những ai đang nghi ngờ ĐT Việt Nam

Đoàn Dự |

Hội trưởng Hội CĐV bóng đá Việt Nam cho rằng: "Nếu có tiêu cực thật sự, thì đó cũng chỉ là 1, 2 cá nhân chứ không phải đội tuyển. ĐT Việt Nam không có lỗi".

Chia sẻ về chuyện ĐT Việt Nam có "vấn đề" hay không trong trận thua Malaysia 2-4 tối qua, Hội trưởng hội CĐV bóng đá Việt Nam, ông Trần Hữu Nghĩa, có góc nhìn rất nhân văn và rạch ròi.

“Chuyện nhiều người nghi ngờ vài cầu thủ của ĐT Việt Nam có "vấn đề" thì cần kết luận của cơ quan điều tra, còn cá nhân tôi không dám bàn về việc này. Tuy nhiên với những ai đang nghi ngờ đội tuyển, tôi xin mạn phép nói thế này:

"Nếu có tiêu cực thật sự, thì đó cũng chỉ là 1, 2 cá nhân chứ không phải đội tuyển. ĐT Việt Nam không có lỗi. Vì thế không thể kết luận rằng ĐT Việt Nam có tiêu cực hay không.

Lúc này, bóng đá Việt Nam nên ngồi lại suy nghĩ mình còn thiếu gì, chưa giỏi gì và giỏi gì để tương lai mình phát triển”".

Dù rất buồn sau khi ĐTQG thất bại trước Malaysia, song Hội trưởng hội CĐV bóng đá Việt Nam, VFS – ông Trần Hữu Nghĩa, chia sẻ vẫn đặt trọn niềm tin vào HLV Miura.

“Bất cứ một HLV nào đến Việt Nam này đều là những người làm công ăn lương mẫn cán, họ không muốn thất bại và không ai muốn cả. Ai cũng cố gắng, đem hết khả năng mình ra xây dựng một đội tuyển vững mạnh.

Vì thế sau một thất bại, đừng đem bất cứ một HLV nào ra chê trách, vì họ đã làm hết sức có thể rồi. Trước đây mình có nhiều cái nhìn hơi sai lệch, chê HLV này rồi moi móc quá khứ họ ra chỉ trích.

Tôi không nghĩ như vậy, đến giờ phút này tôi vẫn tin tưởng khả năng của HLV Người và không muốn phải nói câu "Sayonara Toshiya Miura" ("tạm biệt HLV Toshiya Miura")"

Chú Trần Hữu Nghĩa theo dõi ĐT Việt Nam thi đấu tối qua

Chú Trần Hữu Nghĩa theo dõi ĐT Việt Nam thi đấu tối qua

Dù ĐT Việt Nam thất bại, nhưng chắc chắn trong mắt nhiều người, HLV Miura vẫn là một anh hùng. Với cá nhân chú Trần Hữu Nghĩa, chiến lược gia này vô cùng đặc biệt, hơn các chiến lược gia từng dẫn dắt ĐT Việt Nam.

“Tôi thích nhất HLV này ở phương pháp huấn luyện. Những HLV khác, khả năng phục hồi chấn thương, sức khỏe sau trận đấu là kém, nhưng ông Miura thì làm tốt.

Thứ 2 là ông Miura xây dựng một lối chơi của ĐT thật sự phong phú, mảng miếng tấn công, phòng ngự rất đa dạng.

Ngoài ra tôi thích nhất là ông ấy không hề ồn ào, không hề khoa trương nhưng ông ấy làm được, thay đổi được lối chơi của ĐT VN thấy rõ”.

Cuối cùng, Hội trưởng hội CĐV bóng đá Việt Nam nhắn nhủ tới ĐT Việt Nam và HLV Miura:

“Cuộc đời còn dài, tương lai còn dài và không dừng lại ở thất bại tối qua. Con đường phía trước còn rất xa. NHM vẫn ở sau lưng ĐT, không quay lưng. Dù chỉ có 1 người thì vẫn còn có người ủng hộ ĐT.

Nếu quay lưng lại chỉ thấy 1 người trên sân bóng, thì hãy an ủi mình vẫn còn người ủng hộ. Chính niềm an ủi đó sẽ nhắc nhở các bạn dũng cảm tiến lên, thay đổi số phận ĐT Việt Nam.

Và tôi muốn nói với HLV Miura, dù còn 1 người, thì tôi xin hứa tôi sẽ là người đó!”

Trong trận đấu giữa ĐT Việt Nam với Malaysia, chú Trần Hữu Nghĩa đã để lại ấn tượng mạnh với hình ảnh quỳ gối theo dõi. Chia sẻ về điều này, Hội trưởng VFS nói:

“Thứ nhất, tôi không tự xem mình là một lãnh tụ hay lãnh đạo của Hội CĐV, tôi chỉ nghĩ mình là người làm công cho hội CĐV đó. Phương pháp cổ động của tôi là dùng hội làm cái nhân, kéo khán giả xung quanh đi theo.

Vì thế tôi để các bạn có khả năng khuấy đội cổ vũ, còn tôi đi tới các khu vực khán giả khác, khuấy động, khơi gợi tinh thần dân tộc của họ để họ hòa theo nhịp cổ động của VFS.

Thành ra khi tôi quỳ xuống như thế, khác với nhiều người khác có thể đứng xem sẽ cản tầm nhìn của khán giả là bất lịch sự. Còn tôi quỳ xuống xem như vậy để tôn trọng khán giả, tôn trọng thú vui của khán giả. Khi di chuyển tôi cũng khom lưng xuống để đi”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại