Góc nhìn: Sao cứ phải là Ronaldo?

An Nhiên |

(Soha.vn) - Quỷ đỏ lại tiếp tục nhảy vào thương vụ “bom tấn” mang tên Cris Ronaldo. Nhưng liệu siêu sao người Bồ Đào Nha có phải là những gì tốt nhất dành cho Man United vào thời điểm hiện tại?

Ronaldo nhớ Old Trafforld; Ronaldo từ chối gia hạn hợp đồng với Real Madrid; Ronaldo ấn định ngày trở lại Man United; Man United sắp đưa ra lời đề nghị khủng cho Ronaldo… đã có quá nhiều những thông tin về vụ chuyển nhượng của CR7 được giới truyền thông đăng tải trong những ngày vừa qua.

Nó khiến CĐV Quỷ đỏ khấp khởi mừng thầm. Họ chuẩn bị được đón ngôi sao cũ (có thể dùng 2 từ huyền thoại!), một trong hai cầu thủ xuất sắc nhất thế giới vào thời điểm hiện tại. Thương vụ này chắc chắn giúp Man United gia tăng sức mạnh vốn đã khá khủng khiếp của mình để hướng đến chinh phục những đỉnh cao mới.


	Ronaldo có phải là giải pháp tốt nhất cho Man United

Ronaldo có phải là giải pháp tốt nhất cho Man United

Nhưng đó chỉ là cái lợi trước mắt, cái lợi có thể nhìn thấy ngay được. Nếu suy xét một cách cẩn trọng, thương vụ “bom tấn” này có thể là một sai lầm lớn trong kế hoạch phát triển bền vững của đội bóng.

Cần phải khẳng định ngay rằng, con số 65 triệu bảng mà giới truyền thông đưa ra là không cao so với tài năng của Ronaldo. Tuy nhiên, nó lại là một khoản tiền khổng lồ vào thời điểm kinh tế khó khăn như hiện tại. Sự có mặt của CR7 có thể khiến một loạt các ngôi sao hiện tại phải rời Old Trafford để tạo sự cân bằng về tài chính. Đó liệu có phải là một hướng tốt khi mà đội hình hiện tại đang được đánh giá là khá cân bằng, có chiều sâu?

Vị trí đang cần phải bổ sung nhất trong đội hình Man United vào thời điểm hiện tại không phải trên hàng công mà chính là tuyến giữa. Paul Scholes đã chính thức giải nghệ, Carrick vừa có một mùa giải xuất sắc song tuyển thủ Anh cũng đã có tuổi và không phải mẫu cầu thủ có thể thống lĩnh hàng tiền vệ, Anderson mãi không chịu lớn trong khi Cleverley vẫn cần thời gian tiến bộ.

Kể từ sau sự ra đi của Roy Keane, Quỷ đỏ vẫn luôn thiếu một chốt chặn thực sự an toàn ở khu vực giữa sân và có thể triển khai tấn công. Chỉ cần một nửa của con số 65 triệu bảng, Man United hoàn toàn có thể tìm một tiền vệ chất lượng thuộc hàng “sao” tại châu Âu.


	Welbeck và Chicharito đang có những bước tiến bộ vượt bậc

Welbeck và Chicharito đang có những bước tiến bộ vượt bậc

Lý do quan trọng nhất mà BLĐ Quỷ đỏ quyết định chọn David Moyes thay vì Mourinho là vì muốn một kế hoạch phát triển bền vững. Vậy thì sự xuất hiện của Cris Ronaldo chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến những ngôi sao đang dần khẳng định tên tuổi của mình tại Nhà hát.

Mùa giải vừa qua, những Welbeck, Chicharito đã cho thấy sự tiến bộ vượt bậc bên cạnh sự tỏa sáng của Van Persie cũng như Rooney. Họ dự kiến sẽ là những trụ cột tương lai của Man United. Nhưng nếu như Ronaldo xuất hiện thì mọi chuyện chắc chắn sẽ khác.

CR7 sẽ đương nhiên chiếm một suất trên hàng công. Khi đó, đến cơ hội ra sân của Rooney có thể cũng sẽ bị ảnh hưởng chứ đừng nói đến Welbeck hay Chicharito. Nên nhớ cách đây chưa lâu, Hạt đậu nhỏ từng tuyên bố muốn được ra sân nhiều hơn để khẳng định tài năng cũng như tiến bộ trong sự nghiệp. Nếu không được đáp ứng nhu cầu đó, ngôi sao người Mexico có thể sẽ ra đi khi mà đang có rất nhiều đội bóng lớn sẵn sàng trải thảm đỏ đón anh.

Còn rất nhiều những hệ lụy khác liên quan đến Cris Ronaldo nữa. Hãy nhớ lại Man United cách đây 4 năm cũng như Real Madrid hiện tại, cả đội bóng đang phụ thuộc quá nhiều vào Ronaldo, từ lối chơi cho đến những bàn thắng. Sự xuất hiện của CR7 tại Old Trafford liệu có biến Quỷ đỏ thành đội bóng một người như trước kia, với sự bế tắc đến một cách thường xuyên? Cần biết rằng, mùa giải vừa qua, Man United đã có tới 19 cầu thủ lập công chỉ tính tại Premier League.

Liệu Quỷ đỏ có thật sự cần Cris Ronaldo?

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại