Chán ngán Real, Ronaldo từ chối gia hạn hợp đồng

Trần Chân |

(Soha.vn) - Không lâu sau khi Chủ tịch Perez tuyên bố sẽ biến Ronaldo trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới, siêu sao người BĐN nay có lời hồi đáp rằng anh không muốn gia hạn hợp đồng với Real.

Lúc này, Cris Ronaldo đang có mặt tại quê nhà để chuẩn bị cho các trận đấu tại vòng loại World Cup 2014 cùng ĐT BĐN vào ngày 8/6 tới đây. Và dù anh có ở nơi đâu thì những câu chuyện xoay quanh siêu sao số 7 của Bernabeu vẫn là tâm điểm chú ý của giới truyền thông cũng như NHM.

Được biết bấy lâu nay, Real vẫn đang cố gắng thuyết phục Ronaldo gia hạn hợp đồng cho dù siêu sao người BĐN vẫn còn 2 năm thỏa thuận. Quyết tâm giữ chân CR7 của Real còn được Real thể hiện rất rõ bằng tuyên bố sẽ biến Ronaldo trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới của ngài Chủ tịch Perez.

Tuy nhiên cho đến lúc này, vẫn chưa hề thấy bất kỳ động tĩnh nào từ phía Real cho biết về một bản hợp đồng “khủng” như họ đã hứa. Thay vào đó, Ronaldo thêm một lần đưa ra thông điệp khiến cho những ông chủ “Nhà trắng” phải đau đầu.

undefined

Ronaldo thêm một lần nữa từ chối gia hạn hợp đồng với Real

Tờ nhật báo ở BĐN – A Bola cho biết, Cris Ronaldo đã hồi đáp Real bằng câu trả lời không muốn gia hạn hợp đồng. Như vậy có thể hiểu rằng Ronaldo gần như chắc chắn muốn rời khỏi Bernabeu và chậm nhất là tới khi anh bước sang tuổi 30 (năm nay Ronaldo 28 tuổi).

Không chỉ vậy, tờ nhật báo của BĐN còn cho biết thêm thông tin Ronaldo hoàn toàn có thể ra đi khi chỉ còn 1 năm hợp đồng (lúc đó anh 29 tuổi). Cũng đã có một CLB giàu có ở châu Âu gửi lời đề nghị mua lại năm cuối hợp đồng của Ronaldo và trả cho anh khoản phí lót tay lên tới 60 triệu euro. Rất có thể, đội bóng đó lại chính là Man United, CLB cũ của Ronaldo.

Cũng có nhiều giả thiết được nêu lên để lý giải cho quyết định của từ chối gia hạn của Ronaldo. Trong đó có hai lý do được xem là thuyết phục nhất chính là Ronaldo luôn tỏ ra không hạnh phúc tại Bernabeu và Real tuy miệng nói là giữ chân CR7 nhưng luôn cố gắng chiêu mộ Gareth Bale như để thay thế anh.

Trong bối cảnh tình yêu của Ronaldo dành cho Real đã nguội lạnh thì có lẽ đội bóng Hoàng gia nên sớm bán anh khi còn được giá. Nếu đợi đến khi hết hạn hợp đồng thì Real chỉ còn biết đứng nhìn đội bóng khác rước Ronaldo về mà chẳng thu lại được xu nào (vì khi đó Ronaldo sẽ trở thành cầu thủ tự do).

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại