GÓC LÊ THỤY HẢI: Vì sao không thích Miura?

Đoàn Dự |

HLV Lê Thụy Hải đã chia sẻ thêm một lý do nữa khiến mình không thích và không còn ủng hộ Miura.

Chứng kiến U23 Việt Nam thắng U23 Indonesia tới 5-0, HLV Lê Thụy Hải chia sẻ ông mừng cho các cầu thủ, nhưng càng tiếc nuối trận Chung kết đáng lẽ ra đã là của chúng ta:

“Cảm xúc khi Việt Nam thắng 5-0 thì niềm vui không quá lớn, thật vui thì không phải. Vui vì các em đã vượt qua áp lực sau trận thua không đáng. Còn thực tế chúng ta đáng ra phải chờ đợi trận 19h30 tối nay, khi Việt Nam gặp Thái Lan chứ?

Còn Indonesia và Myanmar ngay từ đầu tôi đã nhận xét không phải đối thủ của Việt Nam, chúng ta phải vào gặp Thái Lan nên tâm thế phải chờ trận tối nay.

Vì thế khi Việt Nam thắng cũng không vui gì, chỉ khen là các em đã vượt qua được áp lực. Còn hôm nay thắng Indonesia dễ như vậy thì đáng lẽ cũng phải thắng Myanmar dễ như thế”.

U23 Việt Nam với nhiều nhân tố xuất sắc đã thất bại đau đớn ở SEA Games 28.

U23 Việt Nam với nhiều nhân tố xuất sắc đã thất bại đau đớn ở SEA Games 28.

Xem các cầu thủ thi đấu trưa nay, ông Hải “lơ” càng cho rằng HLV Miura đã có những sai lầm cơ bản khi biến hóa quá nhiều về chiến thuật.

Thậm chí, cựu GĐKT B. Bình Dương còn cho rằng ông Miura sẽ làm U23 Việt Nam không thể hoàn thiện.

“Qua trận này mới thấy không phải lỗi các em dứt điểm, lỗi ở cách chơi. Hôm nay may là đội hình không bị xáo trộn nhiều nên nhờ thế các em ổn định hơn, ăn ý hơn dù đường nét vẫn không rõ ràng, miếng đánh chưa rõ dù đó là điều mình mong mỏi.

Có thể người ta thích HLV Miura ở tính điềm đạm. Tôi thì tiếp xúc ông Miura được 2 lần, mời ông ấy ăn cơm và cũng có nói chuyện. Tôi thấy ông Miura là người điềm đạm. Nhưng ông ấy không lắng nghe ai về chuyên môn cả. Đó là điều tôi không thích.

Là người Việt Nam thì tôi cũng có tự tôn dân tộc, tự ái cá nhân chứ không phải tự ti. Tất nhiên ông ấy có thể giỏi hơn mình, nhiều thứ hơn mình, nhưng phải thực tiễn.

Chứ bảo ông Miura tới Việt Nam đã có thành tích gì? Hai lần vào Bán kết thì đều bị loại thì thành tích gì? Mà thành tích ấy rất nhiều người vượt qua rồi. U23 Việt Nam đã từng nhận HCB SEA Games không phải 1 lần.

Vì thế HLV Miura đã làm được gì đâu? U20 thế giới Myanmar họ cũng được vào… Đâu có gì đặc biệt mà cứ mê hoặc ông ấy.

Trước đó báo chí ca ngợi ông Miura rất nhiều về thể lực. Thế trước U23 Myanmar có hơn về thể lực không? Trận hôm nay có hơn Indonesia về thể lực không? Đua đuổi mình cũng không hơn họ.

Nên nói HLV Miura vượt trội hơn điều đó chưa đúng. Và ông ấy cũng không có lối chơi ổn định. Có thể ông ấy có phương pháp từng trận ra đối sách để chiến thắng, nhưng chúng ta cần phải xem xét lại ý đồ của ông Miura.

Đến lúc này tôi phải nói, đội bóng nào cũng cần lối chơi. Nếu ông ấy thật giỏi và ở nước ta lâu như vậy thì không cần phải mặc áo Việt Nam, người ta xem cũng nhận ra đội Việt Nam.

Ví dụ Barca không cần mặc áo họ, nhìn cách thi đấu là nhận ra. Tức là người ta phải có lối chơi, cách chơi. Có thể thời gian ngắn, nhưng có nhiều cầu thủ hay ở Việt Nam tập hợp thì vẫn phải nhìn thấy lối chơi chứ. Nhưng đây chưa thấy.

Trận hôm nay có tốt hơn vì đội hình không bị xáo trộn nhiều so với trận trước nên nhìn thấy cách chơi rõ nét hơn.

Các em tốt hơn như Hữu Dũng thì được bổ sung vào. Cách chơi giống trước Myanmar nên đã tạo ra khác biệt, nhuần nhuyễn, ăn ý hơn dù lối chơi vẫn chưa thể hiện rõ rệt.

VN nếu cứ đá bóng dài từ hậu vệ lên từ khó “ăn” ai lắm. Có thể vẫn có các pha đỡ ngực ra cho Công Phượng sút, nhưng khó ăn lắm. Hôm nay thì ta đấu đủng đỉnh, chậm dãi, tấn công từng đợt 1, làm họ mất nhịp… chứ không ào ạt như trước.

Cần phải nói nếu ông Miura còn làm ở Việt Nam, còn làm ở U23 thì chúng ta khó mà hoàn thiện được một điều gì đó!”

Trước đó VFF đã khẳng định vẫn sẽ tiếp tục gắn bó với HLV Miura. Nhưng những ý kiến của ông Lê Thụy Hải rõ ràng là điều đáng để chiến lược gia người Nhật lưu tâm, xem xét.

Clip U23 Việt Nam 5-0 U23 Indonesia

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại