GÓC LÊ THỤY HẢI: Miura có 2 điểm yếu "chết người"

Đoàn Dự |

Theo HLV Lê Thụy Hải, U23 Việt Nam của Miura có hai điểm mạnh nhưng cũng là yếu “chết người”, có thể khiến đoàn quân đỏ thất bại tại SEA Games 28.

Nhận định về trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Myanmar trưa nay, HLV Lê Thụy Hải cho rằng đối thủ vẫn yếu hơn thầy trò Miura về mặt nhân sự.

Cựu GĐKT B. Bình Dương còn nhấn mạnh, nếu dùng chiến thuật, con người hợp lý, Miura có thể giành kết quả cách biệt hơn 1 bàn.

“Myanmar không mạnh hơn mình về lực lượng, vì U23 Việt Nam hiện đa số các em được chơi chính thức ở V-League, điều đó rất lợi thế. Trình độ các em cũng không kém nên mình ở cao hơn đội bạn.

Nhưng trận đấu còn phụ thuộc vào lối chơi, nhân sự mà HLV Miura sắp xếp. Nếu làm đúng, chúng ta có thể thắng cách biệt hơn 1 bàn!”

Cựu GĐKT B. Bình Dương
Lê Thụy Hải
Từng là một cầu thủ danh tiếng, ông Hải "lơ" sau đó làm HLV giàu thành tích nhất V-League, chuyên gia bóng đá với các phát ngôn thẳng thắn, đầy nhiệt huyết.

Tuy nhiên, ông vẫn lo ngại 3 điều ở U23 Việt Nam. Điều thứ nhất đó là vị trí 2 hậu vệ biên khi công chưa tốt mà thủ cũng chẳng an toàn.

Hai điều còn lại đáng quan ngại hơn, một là lối chơi thiếu nhất quán của cả đội:

“5 trận U23 Việt Nam đá với 5 đội hình khác nhau thì làm sao đưa ra 1 đội hình chuẩn nhất được? Vì đội hình ấy cần thường xuyên thi đấu, tập luyện cùng nhau thì mới nhuần nhuyễn, mới đưa ra chiến thuật phù hợp với đấu pháp, với lực lượng mình đang có trong tay.

Nhưng ở đây chúng ta chơi 5 trận đá với con người, chiến thuật khác nhau. Trước Thái Lan thì ban đầu chơi 5-4-1 rồi đổi cuối trận đổi 4-4-2, rất khó cho 1 đội bóng.

Trình độ Việt Nam, nhất là U23 thì không ai đá 2 vị trí tốt giống nhau được. Nếu cứ xáo trộn thì rất khó…”

HLV Miura có điểm mạnh là sự đa dạng trong lối chơi nhưng lại có mặt trái thiếu ổn định (Ảnh: Zing.vn).

HLV Miura có điểm mạnh là sự đa dạng trong lối chơi nhưng lại có mặt trái thiếu ổn định (Ảnh: Zing.vn).

Hai là tâm lý căng cứng của các cầu thủ U23 Việt Nam:

“Bóng đá là một trò chơi, anh phải được “chơi”. Các em vào sân nhưng luôn ở trạng thái hơi bị căng thẳng quá, trách nhiệm cao quá nên không thoải mái, cách chơi không thanh thoát.

Trừ mỗi Công Phượng và thêm Hồ Ngọc Thắng còn thanh thoát, dám chơi. Tôi rất thích những cầu thủ như vậy, có thể biểu diễn, tạo đột biến.

Các bạn khác rất vội vàng đưa bóng đá khỏi chân. Vì tâm lý căng thẳng, trách nhiệm quá cao nên thường chơi an toàn”.

Các cầu thủ U23 Việt Nam đã có không ít trận ra sân với tâm lý căng cứng và đôi chân nặng nề.

Các cầu thủ U23 Việt Nam đã có không ít trận ra sân với tâm lý căng cứng và đôi chân nặng nề.

Lý giải về việc các cầu thủ bị căng cứng, dù HLV Miura vẫn được cho là bậc thầy tâm lý. HLV Lê Thụy Hải tiếp:

“Mỗi thứ tích vào 1 chút, sự kì vọng của NHM, rồi báo chí săm soi U23 rất nhiều.

Cái nữa là do không biết mình có đá chính thức không. Các em rất quyết tâm, khát vọng, tự nhiên thành lo lắng, không biết đá chính thức không? Rồi đá chính thức thì ở vị trí nào?

Tôi không theo sát các em tập luyện nhưng thường cầu thủ phải biết rõ mình chơi ở vị trí nào, người ta phải chuẩn bị tâm lý, cách chơi, đối phương.

Nhưng riêng U23 thì chưa thấy điều đó. Cái đó sẽ khiến mọi người lo lắng, tâm lý cho các em chứ không đơn giản. Nguyên nhân dẫn tới lo lắng, trách nhiệm, rồi căng cứng là vậy.

Nó là mặt trái thời Miura. Các cầu thủ đều hết sức khát vọng, hết mình, trên 100% sức, cạnh tranh nhau rất lành mạnh nhưng nó đẻ ra cái thiếu nhuần nhuyễn, không có tâm thế chuẩn bị sẵn sàng.

Tâm thế ra sân khác, ai cũng quyết thắng nhưng thắng bằng cách nào? Khi biết trước sớm thì cầu thủ tin tưởng hơn, dễ thực hiện hơn. Còn ra sân để hoàn thành nhiệm vụ không thôi thì rất khó chứ không dễ.

Nhiều người ca ngợi HLV Miura, khi thắng 4 trận thì nói sao cũng được. Nhưng ai làm chuyên môn thì đều hiểu vấn đề”.

Công Phượng và Hồ Ngọc Thắng là 2 cầu thủ hiếm hoi chơi thật sự thanh thoát?

Công Phượng và Hồ Ngọc Thắng là 2 cầu thủ hiếm hoi chơi thật sự thanh thoát?

Ngay trong trận đấu với U23 Thái Lan, HLV Miura vẫn đưa vào sân nhiều nhân tố mang ý nghĩa thử nghiệm. HLV Lê Thụy Hải cho rằng NHM nước nhà đang rất kỳ vọng ở SEA Games và ông thầy Nhật không nên làm như vậy.

“Ở SEA Games chúng ta chưa bao giờ có HCV bóng đá nam. Không cứ cầu thủ mà NHM, những ai biết thể thao đều hy vọng. Chứ không phải thi đấu để thử nghiệm, cho cầu thủ đá nhiều vị trí.

Ví dụ HLV Miura có vô địch thì nói sao cũng được, nhưng tôi vẫn bảo lưu ý kiến của mình!”

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại