Góc kỹ thuật: Van Gaal & Bài toán trung tuyến

Trong bài test dữ dội đầu tiên của mùa giải mới, Man United tiếp đón một Chelsea bị sứt mẻ về lực lượng. Đội khách đến Old Trafford với lực lượng suy yếu khi cả Diego Costa lẫn Loic Remy đều bị ảnh hưởng bởi chấn thương.

1. Trong lúc Remy chắc chắn vắng mặt thì tình trạng thể lực và khả năng ra sân của Costa vẫn là dấu hỏi. Nhưng cho dù Costa có chơi hay không, Man United vẫn còn rất nhiều vấn đề phải giải quyết.

Vấn đề gai góc nhất đặt ra cho United không phải là hóa giải hàng công của Chelsea mà là kiềm chế hàng tiền vệ của The Blues. Trong những trận đấu gần đây, hàng thủ United nhiều lần bị phơi ra từ các pha phản công của đối thủ, mới nhất họ bị West Brom khai thác.

Một số vấn đề của United bắt nguồn từ việc họ không kiểm soát được khu vực giữa sân mà đây lại là khu vực Chelsea cực nguy hiểm. Tam gác Oscar, Fabregas, Nemanja Matic có được sự pha trộn rất hài hòa giữa tính chiến đấu và khả năng sáng tạo mà chúng ta đã thấy ở Champions League.

Mourinho - Van Gaal, 15 năm, 15 mét số phận Mourinho - Van Gaal, 15 năm, 15 mét số phận

Jose Mourinho – Louis Van Gaal, thật may mắn vì đúng thời điểm Chelsea bỏ Man United một khoảng cách quá xa để người ta có thể gọi cuộc chạm trán giữa họ là một trận đại chiến, yếu tố kinh điển vẫn lóe lên từ cuộc đối đầu giữa ông thầy Van Gaal và cậu học trò Jose Mourinho.

Cả ba tiền vệ này đều đang có phong độ cao và chơi cực kỳ gắn kết. Nỗi lo lắng của Louis van Gaal là hàng tiền vệ của United giống như một công trường đang thi công. Ander Herrera có vẻ không thực sự sung sức trong trận gặp West Ham và Daley Blind phải chứng tỏ là anh có thể chống lại hàng tiền vệ cực mạnh của Chelsea. Bài test khó khăn nhất của anh cho tới nay là đối đầu với Esteban Cambiasso của Leicester City và cựu tuyển thủ Argentina đã gây ra cho anh nhiều vấn đề có thể anh sẽ gặp phải trong trận chiến với Chelsea.

2. Trong bối cảnh này, vai trò của cầu thủ số 10 là rất quan trọng. Đã có nhiều quan ngại ở Chelsea khi Mourinho gạt bỏ Juan Mata nhưng người thay thế anh là Oscar che chắn tốt hơn nhiều cho các tiền vệ chơi cùng với anh. Với việc Man United rất có thể sẽ không dâng cao tấn công do đã học được bài học từ các trận đấu trước đó, cuộc chiến ở Old Trafford có thể diễn ra quyết liệt ở trung tuyến và với một nhân tố sẵn có là Willian, Chelsea có thể giành chiến thắng.

Đội chủ nhà hẳn sẽ cảm nhận sự thiếu vắng của Wayne Rooney vì án treo giò. Van Gaal đang lâm vào tình thế khó xử bởi Angel di Maria tuy đủ sắc sảo để chơi ở vị trí trung tâm nhưng nếu kéo anh vào đá ở trung tâm thì United lại mất đi một miếng đánh lợi hại từ cánh trái.

Hơn nữa, nếu di chuyển vào trung tâm thì Di Maria không thể hỗ trợ Luke Shaw phòng ngự khi United không cầm bóng. Hàng thủ 4 người của Man United sẽ phải thầm cảm ơn thần may mắn nếu Costa không thể ra sân trong trận đấu đêm nay. Marcos Rojo là người chơi tốt nhất nơi hậu tuyến của Quỷ đỏ cách đây 1 tuần.

3. Anh lấy bóng của Sessegnon và Saido Berahino dễ dàng một cách đáng ngạc nhiên trong khi người chơi cạnh anh là Luke Shaw lại không mang đến sự tin cậy cần thiết. Shaw nhiều lần để mất bóng trong khi Phil Jones vẫn chưa đạt phong độ tốt nhất sau khi trở lại từ chấn thương.

Điều an ủi cho United là Jones thường chơi hay nhất khi United gặp phải những đối thủ mạnh nhất. Hy vọng anh có thể tiếp tục thói quen ấy trước Chelsea. Một kịch bản có thể xảy ra trong trận đấu ở Old Trafford là Chelsea sẽ có nhiều bóng còn Man United chơi phản công nhanh bất cứ khi nào có thể và mối đe dọa lớn nhất của họ với đối thủ là những tình huống cố định nguy hiểm do De Maria thực hiện.

Đối với nhiều fan chủ nhà, hình ảnh đội bóng của họ lùi sâu phòng thủ ở Old Trafford có lẽ không phải hình ảnh họ muốn thấy nhưng chống lại một đội Chelsea cực mạnh ở giữa sận thì đây dường như là giải pháp khả thi nhất để đạt được thành công.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại