Góc khuất Công Vinh ngồi dự bị tại B.Bình Dương

Giang Thanh |

Muốn tận dụng tối đa tên tuổi Công Vinh, B.Bình Dương làm mọi cách có thể để đưa cầu thủ này từ ĐTQG về dự Toyota Mekong Club Championship. Tuy nhiên, tại đất Thủ, tiền đạo mới ký hợp đồng trị giá 7 tỷ đồng bị Giám đốc kỹ thuật (GĐKT) Lê Thụy Hải đày ải trên băng ghế dự bị.

Cam chịu cảnh dự bị

3 ngày trước khi Toyota Mekong Club Championship khởi tranh, Công Vinh cho biết anh không có tên trong danh sách dự giải. ĐT Việt Nam chỉ chấp nhận nhả 4 tuyển thủ Anh Đức, Trọng Hoàng và Tấn Tài cho B.Bình Dương để đội bóng này tranh tài ở giải đấu có tổng giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng được tổ chức ngay trên sân nhà.

Tuy nhiên, do muốn tận dụng sức hút từ tên tuổi của Công Vinh, nhà tài trợ đề nghị B.Bình Dương phải đưa tân binh trị giá 7 tỷ đồng về dự giải. Nhà ĐKVĐ V-League đã phải vận dụng mọi chiêu trò hậu trường để VFF chấp thuận cho Công Vinh về đá Toyota Mekong Club Championship.

Làng HLV Việt nói gì về sự bình thường của Thái Sung? Làng HLV Việt nói gì về sự "bình thường" của Thái Sung?

Người bênh, người chê… làng bóng Việt đặc biệt là giới HLV bỗng nhiên trở nên sôi sục vì vấn đề Thái Sung không được trọng dụng.

Công Vinh cùng B.Bình Dương dự giải theo một cách độc nhất vô nhị khi anh không có bất kỳ một buổi tập ghép đội hình nào cùng các đồng đội. Sáng 30/10, tuyển thủ người xứ Nghệ từ TP.HCM về Bình Dương. Anh ngay lập tức phải dự 2 buổi họp báo nên không kịp tham dự buổi tập chiều cùng các đồng đội trong khi chiều 31/10 giải khởi tranh.

Được dùng để đánh bóng tên tuổi giải đấu nhưng Công Vinh lại không được đá chính trận nào. Cả 2 trận gặp Phnom Penh Crown của Campuchia và AyeyawadiUtd của Myanmar, tiền đạo này đều chỉ vào sân từ băng ghế dự bị trong khi các cầu thủ khác vừa từ ĐTQG về cùng anh đều đá chính. GĐKT Lê Thụy Hải lấy lý do Công Vinh là tân binh, cần thời gian làm quen nhưng một tân binh khác là Oseni lại được đá chính ở cả 2 trận.

Lý do thực sự khiến Công Vinh phải chịu cảnh ngồi dự bị là do mối quan hệ không mấy tốt đẹp với GĐKT Lê Thụy Hải. Chỉ 4 ngày sau khi Công Vinh ký hợp đồng với B.Bình Dương, ông Hải "lơ" đã đăng đàn tuyên bố không thích cầu thủ này và anh sẽ phải dự bị. Nguyên nhân sâu xa của vụ việc nằm ở chỗ khi về B.Bình Dương, Công Vinh làm việc thẳng với Chủ tịch Lê Minh Sơn, không hề qua GĐKT Lê Thụy Hải.

Tại Toyota Mekong Club Championship, Công Vinh kịp ghi một bàn thắng. Tuy nhiên, người đang nắm giữ vị trí sở trường của anh là Anh Đức lại có được tới 2 pha lập công, đồng thời được bình chọn là cầu thủ B.Bình Dương hay nhất giải. Như vậy, GĐKT Lê Thụy Hải hoàn toàn có lý.do để tiếp tục cho Công Vinh mài đũng quần trên băng ghế dự bị ở những trận đấu tiếp theo.

Lý do thực sự khiến Công Vinh phải chịu cảnh ngồi dự bị là do mối quan hệ không mấy tốt đẹp với GĐKT Lê Thụy Hải.

Chờ cuộc đại cách mạng

Chứng kiến cảnh GĐKT Lê Thụy Hải cho Công Vinh dự bị ở cả giải Toyota Mekong Club Championship, nhiều người lo cho tương lai của tiền đạo từng đánh đầu ngược tung lưới Thái Lan, giúp ĐT Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup 2008. Tuy nhiên, nhiều khả năng trong thời gian tới sẽ có một cuộc binh biến tại đất Thủ và Công Vinh trở lại với đúng vị trí của mình.

Ông Lê Thụy Hải có công lớn giúp B.Bình Dương 3 lần đăng quang V-Lẹague. Tuy nhiên, ông lại không được lòng BLĐ đội bóng. Nguyên nhân của vụ việc là do vị thuyền trưởng người Hà Đông luôn có những phát ngôn "cứng" và không chấp nhận sự tác động của lãnh đạo trong vấn đề nhân sự, kỹ chiến thuật.

Mối quan hệ trên trở nên căng thẳng hơn rất nhiều sau khi HLV Lê Thụy Hải tuyên bố việc ký hợp đồng với Công Vinh là do BLĐ quyết, còn ông không đồng tình, đồng thời đe dọa đẩy hợp đồng "bom tấn" này lên ghế dự bị. Lãnh đạo CLB đã ngay lập tức "chỉnh" vị chiến tướng được mệnh danh là "Mourinho Việt Nam".

Nhìn bề ngoài mọi thứ khá yên bình nhưng thực sự chiếc ghế lái trưởng củạ HLV Lê Thụy Hải ở B.Bình Dương hiện tại đang lung lay dữ dội. Thông tin từ hậu trưòng đội bóng đất Thủ cho biết, BLĐ đang tiến hành liên hệ để đưa HLV Hữu Thắng về cầm quân. Thực tế, ngay từ đầu mùa giải năm 2014, B.Bình Dương đã chào mời HLV Hữu Thắng với chế độ vô cùng hấp dẫn. Nếu chấp nhận về đất Thủ, thuyền trưởng của SLNA sẽ được nhận lót tay lên tới 2 tỷ đồng cho bản hợp đồng 3 năm cùng mức lương gần 100 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, thời điểm đó thương vụ trên không thể diễn ra do HLV Hữu Thắng không được phía trên ở Nghệ An bật đèn xanh cho ra đi.

Trước đây, B.Bình Dương không trọng dụng cầu thủ xứ Nghệ. Tuy nhiên, chỉ trong vòng 1 năm qua, BLĐ đội bóng đất Thủ đã chi hàng chục tỷ đồng để chiêụ mộ những ngôi sao sáng giá của thành Vinh như Công Vinh,Trọng Hoàng, Âu Văn Hoàn và Văn Bình. Đây được coi là động thái dọn đường để HLV Hữu Thắng về nắm đội bóng có tiềm lực tài chính mạnh nhất Việt Nam.

Nếu HLV Hữu Thắng về B.Bình Dương, chuyện Công Vinh trở lại với cương vị thế ngôi sao, có suất đá chính là điều đương nhiên. Ai cũng biết mối quan hệ giữa hai người đàn ông xứ Nghệ trên thân thiết đến mức nào. Ở mùa giải, Công Vinh được HLV Hữu Thắng trao cho băng đội trưởng ở SLNA, anh trở thành quyền lực năm số 2 tại đội bóng quê hương. Trước khi chuyển về đầu quân cho B.Bình Dương hồi tháng 10 vừa qua, tiền đạo người xứ Nghệ, cũng đã phải lên tiếng trình bày với HLV Hữu Thắng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại