Góc khen: “Chẳng có chút cảm tình, nhưng cần khen Miura điều này”

Đoàn Dự |

Dù “chán ngấy” vị HLV người Nhật Bản – Miura, nhưng ông Vũ Mạnh Hải vẫn phải lên tiếng khen ngợi.

LTS: Chuyên mục Khen - Chê bóng đá Việt Nam xuất hiện vào sáng thứ Hai và thứ Sáu hàng tuần, với ý kiến bình luận của các chuyên gia hàng đầu.

Mục đích của chúng tôi nhằm mang đến cái nhìn khác biệt, đa chiều về các sự kiện diễn ra trên sân cỏ trong nước.

Quý độc giả cũng có thể tham gia đóng góp ý kiến trong phần bình luận để chung tay xây dựng nền bóng đá Việt Nam.

Khen gì HLV Miura?

Chia sẻ về vai trò của Miura ở trận hòa 2-2 trước U18 Osaka tối qua, chuyên gia Vũ Mạnh Hải nói:

“Tôi không có chút thiện cảm gì, sau tất cả những vấn đề Miura chê bai cầu thủ Việt Nam, mà nói trên báo nước ngoài. Nhưng có 1 lời khen, hôm nay hình như Miura cố gắng sử dụng cầu thủ HAGL nhiều hơn. Đó là điểm tích cực”.

Trong khi đó, HLV Nguyễn Thành Vinh phân tích kĩ hơn các thay đổi tốt của ông thầy Nhật.

“Đây là lần đầu tiên tôi thấy lối chơi khá hơn so với HAGL ở Việt Nam, có tính chất biến hóa hơn, vừa đá nhỏ, bật tường gắn kết nhưng lại có Hồ Tuấn Tài, Văn Toàn leo lên, bóng dài rất nguy hiểm.

Ông Miura phát hiện ra Đông Triều chuyền hay cho đồng đội leo lên. Đó là sự phát triển so với lối chơi bóng nhỏ của HAGL. Lối chơi này có lẽ hiện đại hơn, các CLB thế giới đều dùng.

Ông Miura căn cứ vào con người HAGL, căn cứ vào số lượng có trên sân. Ông ấy nhận biết được lối chơi đá nhỏ của HAGL, của người Việt Nam yêu thích.

Ông ấy đã kết hợp đá dài, nhỏ theo cách của ông ấy và rất phù hợp. Đó là 1 tư tưởng về chiến thuật là tốt hơn, hiệu quả hơn.

Ngoài ra, là 1 trận giao hữu, thử nghiệm chiến thuật nên gần như ông Miura tung hết vào sân, dù vị trí tốt là Mạnh Hùng vẫn thay ra, không giữ lại để mong hòa hoặc thắng. Vẫn thay ra dù thua cũng chấp nhận.

Đó là tư tưởng nhân cơ hội này tìm ra các con người để nếu sau cần thay thì sẽ có. Đó là một sự dũng cảm dù đang nhận nhiều chỉ trích”.


Công Phượng thi đấu tốt tối qua (Ảnh: Zing.vn).

Công Phượng thi đấu tốt tối qua (Ảnh: Zing.vn).

Công Phượng đã ra dáng một đội trưởng?

Chia sẻ về nhiệm vụ mới của tiền đạo HAGL trên U23 Việt Nam, HLV Nguyễn Thành Vinh hết lời ca ngợi.

“Công Phượng ở U21 đã mang băng đội trưởng rồi, có thể ông Miura muốn tăng trách nhiệm để Phượng làm thủ lĩnh trên sân. Phượng đúng là 1 tài năng, có chất thủ lĩnh. Trong các pha đá phạt thì cậu ấy được xử lý tình huống theo ý mình.

Phượng là 1 trong những cầu thủ lùi về, tìm cách kiến tạo, phối hợp tạo sự gắn kết các tuyến là khá tốt.

Vai trò của cậu ấy tích cực hơn, năng nổ hơn, chủ động trong các pha cố định, tạo ra nét của lối chơi U19, U21 HAGL trên sân hơn, gắn kết với Văn Toàn, Xuân Trường và vài cầu thủ phố Núi khác trên sân”.

Cũng dành lời khen nhưng cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải tiết chế và đưa ra vài lo ngại:

“Công Phượng được chọn vì hình ảnh được NHM quý mến. Giải U21 vừa rồi cũng đã tỏa sáng. Chơi hết mình, cống hiến.

Nhưng uy tín, tuổi tác, khả năng nhắc nhở đồng đội, đàn anh thì Công Phượng phải nỗ lực hơn. Đưa cậu ấy băng đội trưởng thì cần xem xét lại, vì Phượng mới 20, kém nhiều đồng đội có kinh nghiệm hơn”.

Lee Nguyễn không sống buông thả thì là của hiếm tại V-League

Liên quan tới việc Lee Nguyễn có thể về V-League thi đấu, cả 2 chuyên gia đều cho rằng đó là chuyện cực tốt.

“Lee Nguyễn đạt đẳng cấp rất cao, cầu thủ tài ba tính trên mặt bằng châu Âu. Cậu ấy có thể giúp V-League nâng cao trình độ. Trước đây cậu ấy thất bại vì lối sống buông thả, thiếu quy củ.

Hy vọng sau nhiều năm tháng thì cậu ấy đã rút ra kinh nghiệm. Nếu chí tâm chơi bóng thì sẽ là 1 trong các cầu thủ xuất sắc nhất, của hiếm tại V-League” – ông Vũ Mạnh Hải nói.


Hôm qua, Lee Nguyễn đã về Việt Nam (Ảnh: Kênh 14).

Hôm qua, Lee Nguyễn đã về Việt Nam (Ảnh: Kênh 14).

“Khi về Việt Nam, Lee từng rất “hot”, thông minh, kĩ năng chơi bóng tốt, rất toàn diện, có thể đá tiền vệ hoàn thiện. Ở Mỹ thì là Top 3 cầu thủ xuất sắc ở giải Nhà nghề.

Giờ Lee muốn về Việt Nam, có thể giống vài anh lớn tuổi muốn về quê hương, cội nguồn. Lee giờ 29, 30 muốn về nguồn, mang tính cách người Việt Nam, muốn phục vụ, thi đấu.

Nếu Lee về có điều kiện tham gia V-League, mà cậu ấy có hộ chiếu Việt Nam, có khi được tham gia đội tuyển thì quá tuyệt vời. Trong những năm cuối nếu cống hiến nữa, thì có thể làm nên điều gì đó” – HLV Nguyễn Thành Vinh tiếp.

Xuân Trường đang thay đổi ở U23 Việt Nam

Chia sẻ về tiền vệ này, HLV Nguyễn Thành Vinh ca ngợi: “Xuân Trường chính là người kiến tạo các pha chuyền dài rất hay. Cậu ấy có nhãn quan, đường chuyền rất hay, tạo cơ hội cho đồng đội băng lên ghi bàn.

Nếu có những tiền đạo biết leo lên nhanh, đúng thời điểm, để đón các đường chuyền qua đầu đối phương thì rất nguy hiểm”.

Trong khi cựu danh thủ Thể Công có khen nhưng tiết chế hơn:

“Xuân Trường vào sau, tròn vai ở khả năng kiến tạo, còn phòng ngự thì cần cố gắng hơn. Khả năng quán xuyến giữa sân chưa tốt lắm.

Tất nhiên có thể là do Trường chưa được đá nhiều. Còn cơ bản Xuân Trường vào thì thấy đá ổn hơn”.

U23 Việt Nam 2-2 Cerezo Osaka

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại