Đội trưởng U23 Việt Nam: VFF “đi đêm” với bầu Đức?

Đoàn Dự |

Chuyện Công Phượng làm đội trưởng U23 Việt Nam trước U18 Cerezo Osaka đang gây nhiều tranh cãi và bầu Đức cũng bị lôi vào cuộc.

Chia sẻ về chuyện Công Phượng làm đội trưởng U23 Việt Nam, chuyên gia Vũ Mạnh Hải nói:

“Công Phượng được chọn vì hình ảnh được NHM quý mến. Giải U21 vừa rồi cũng đã tỏa sáng. Chơi hết mình, cống hiến. Nhưng uy tín, tuổi tác, khả năng nhắc nhở đồng đội, đàn anh thì Công Phượng phải nỗ lực hơn.

Đưa cậu ấy băng đội trưởng thì cần xem xét lại, vì Phượng mới 20, kém nhiều đồng đội có kinh nghiệm hơn”.

Cựu danh thủ Thể Công tiếp tục với một nghi vấn “động trời”.

“Nếu tôi làm HLV thì sẽ không bao giờ để Công Phượng làm đội trưởng. Chắc VFF cùng các HLV khác đang có vấn đề gì, muốn làm xuôi lòng bầu Đức? Còn tôi thấy không nên để Công Phượng làm đội trưởng sẽ tăng thêm áp lực.

Để cậu ấy thoải mái thi đấu thì sẽ tốt hơn”.


Làm đội trưởng có khiến Công Phượng bị gò bó?

Làm đội trưởng có khiến Công Phượng bị gò bó?

Nghi vấn ông Vũ Mạnh Hải đặt ra chẳng phải không có cơ sở. Bởi ở U23 Việt Nam lúc này có không ít đàn anh kinh nghiệm hơn, nhiều tiếng nói hơn Công Phượng.

“Ví dụ như Mạnh Hùng. Nói chung tôi nghĩ nên chọn cầu thủ nào đã chơi nhiều trận trên U23 Việt Nam và có độ tuổi xấp xỉ 23” – chuyên gia Vũ Mạnh Hải tiếp.

Ai cũng biết thời gian qua, bầu Đức không hài lòng với HLV Miura cả về lối chơi lẫn cách sử dụng nhân sự. “Cáu” quá, ông Đức nhiều lần chỉ trích chiến lược gia người Nhật Bản.

Mới đây trong cuộc họp ban chấp hành VFF, tỷ phú này còn mắng luôn cả LĐBĐ Việt Nam.


Xung đột bầu Đức - Miura đang lên đến đỉnh điểm.

Xung đột bầu Đức - Miura đang lên đến đỉnh điểm.

Thế nên không loại trừ khả năng VFF đã phải tác động vào HLV Miura, qua đó giúp Công Phượng được lên làm đội trưởng, còn quân HAGL cũng xuất hiện nhiều hơn (?).

Tạm chưa bàn việc Công Phượng có xứng đáng làm đội trưởng hay không, nhưng chắc chắn một điều rằng ở vị trí này, tiền đạo xứ Nghệ sẽ có thêm trách nhiệm.

Ở đây lại chia ra 2 luồng suy nghĩ.

Một là vì phải gánh trách nhiệm, Công Phượng sẽ thiếu thoải mái, sáng tạo trong thi đấu như chuyên gia Vũ Mạnh Hải lo ngại.

Hai là Phượng sẽ có ý thức trách nhiệm hơn, biết vì đồng đội, hạn chế lối chơi đôi khi quá cá nhân, rườm rà. Khi cầm quân ở HAGL và U19 VN, HLV Graechen cũng nhiều lần cho Phượng lãnh đội với dụng ý như thế.


Ông Miura chủ động cho Phượng làm đội trưởng, chủ động dùng nhiều quân HAGL hơn hay vì lý do nào khác?

Ông Miura chủ động cho Phượng làm đội trưởng, chủ động dùng nhiều quân HAGL hơn hay vì lý do nào khác?

Chưa biết cách nghĩ nào đúng, nhưng ít ra ở trận hôm qua, Công Phượng dù chưa đạt phong độ cao nhất, cũng ấn tượng bậc nhất đội và góp công vào bàn thắng đầu tiên của Mạnh Hùng.

“Cậu ta có bước chạy rất vững vàng, kỹ thuật cá nhân khéo léo và biết cách tận dụng rất tốt khoảng trống để tấn công vào những sơ hở ở hàng phòng ngự của chúng tôi.

Qua cách giao tiếp của các cầu thủ trên sân cũng như tỷ lệ bóng tập trung cho cậu ta, tôi thấy Công Phượng còn là người nhận được sự nể trọng rất lớn từ phía các đồng đội” – HLV Kazuhiro Mutara bên phía Cerezo Osaka.

U23 Việt Nam 2-2 Cerezo Osaka

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại