Góc độc giả: Arsene Wenger – Thà người đừng hứa

Thế Luân (Quảng Bình) |

(Soha.vn) - Tốt hơn hết là không nên đặt kì vọng quá lớn vào lời hứa của “Giáo sư”.

Arsenal đã kết thúc Premier League 2012/13 với vị trí cuối cùng trong Top 4 – kết quả đảm bảo một suất tham dự Champions League mùa giải năm sau. Đây được xem là thành tích không đến nỗi quá tồi, song thực sự chưa giúp fan hâm mộ Pháo thủ cảm thấy thỏa mãn.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn giới truyền thông sau khi Ngoại hạng Anh hạ màn, HLV Arsene Wenger – ngoài việc tán dương “chiến tích tuyệt vời” của đội bóng, đã không quên gieo mầm hi vọng vào trái tim những người yêu mến The Gunners bằng lời tuyên bố sẽ mạnh tay “chiêu binh mãi mã” trong Hè này.


	HLV Arsene Wenger hứa sẽ chi đậm trong mùa Hè 2013

HLV Arsene Wenger hứa sẽ chi đậm trong mùa Hè 2013

Nhưng sau phút giây hân hoan vui sướng, người ta sẽ giật mình nhận ra dường như đây đã trở thành câu cửa miệng của HLV Wenger. Đến hẹn lại lên và mùa nào cũng thế. Cứ tới thời điểm phiên chợ Hè rục rịch mở cửa, vị thuyền trưởng đánh kính lại đăng đàn trấn an CĐV bằng những lời hứa như vậy.

Để rồi, bao nhiêu nỗi niềm kì vọng nhen nhóm lên trong lòng fan hâm mộ Arsenal lại bị giẫm nát bởi bước chân ra đi lũ lượt của các ngôi sao lớn. Để rồi, ánh mắt ngong ngóng trông về mái nhà Emirates sao mãi chẳng thể tìm thấy những bóng dáng tân binh cho ra tấm ra món như lời ngài Wenger đã hứa? Niềm tin, cứ vì thế mà tàn dần, lụi dần rồi tắt lịm.

Năm nay, nghe nói Giáo sư đang đưa vào tầm ngắm hàng loạt tên tuổi đình đám như Mario Gotze (Dortmund), Stevan Jovetic (Fiorentina), Gonzalo Higuain (Real Madrid), Rene Adler (Hamburg), tiền đạo Cavani (Napoli) và còn nhiều cái tên khác nữa. Thế nhưng ngoại trừ Gotze đã sang Bayern Munich, những nhân vật còn lại – hoặc là giá quá cao, hoặc là đều không mấy mặn mà khi nghe đến Arsenal, nên khả năng chiêu mộ thành công một trong số đó về Emirates là rất thấp. Nhiều khả năng mùa chuyển nhượng 2013 của Arsenal – như thường lệ, sẽ trôi qua mà chẳng có thương vụ tuyển quân nào thực sự đáng chú ý.


	Cavani - mục tiêu được Giáo sư kì vọng đưa về Emirates lấp chỗ trống của Van Persie

Cavani - mục tiêu được Giáo sư kì vọng đưa về Emirates lấp chỗ trống của Van Persie

Thật ra, CĐV Arsenal không trách Arsene Wenger. Trên cương vị một HLV, hơn ai hết bản thân ông cũng mong muốn được sở hữu trong tay nhiều cầu thủ giỏi. Song với ngân quỹ chuyển nhượng eo hẹp mà sếp trên cấp xuống, Giáo sư buộc phải tự xoay sở và cân đối hợp lý. Để duy trì một đội bóng “siêu xuất” (bán nhiều, mua ít) như Arseal không phải một nhiệm vụ đơn giản. Và nếu chẳng phải Giáo sư, thì không chắc vị thuyền trưởng khác đã làm được bằng, chứ chưa nói tốt hơn ông.

Có điều, chỉ mong rằng HLV Arsene Wenger hãy thôi trở thành “con ma nhà họ Hứa”. Một khi chưa thể chắc chắn, thì đừng gieo ảo tưởng đẹp đẽ vào trái tim những người yêu mến The Gunners. Không nghe hứa thì sẽ không hi vọng. Không hi vọng thì sẽ không phải thất vọng. Hãy cứ im lặng và để điều gì đến, tự đến!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại