Giải nghệ sớm, Công Vinh muốn lấy ghế HLV Hữu Thắng

Ngọc Sơn |

(Soha.vn) - Công Vinh vừa gây bất ngờ khi chia sẻ về quyết định giải nghệ sớm và cạnh tranh với HLV Hữu Thắng cho vị trí HLV SLNA.

Tiền đạo người xứ Nghệ cho biết sau khi treo giày ở tuổi 32, anh sẽ tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực bóng đá. Công Vinh cũng tiết lộ anh muốn theo nghiệp HLV chứ không gia nhập vào thế giới Showbiz như nhiều người nghĩ.

“Mục tiêu của tôi lúc này là cố gắng thi đấu với phong độ cao nhất trong những năm còn lại của sự nghiệp. Sau khi từ giã sân cỏ tôi sẽ làm công việc liên quan đến bóng đá, tôi muốn làm HLV để có những trải nghiệm thú vị của nghề này. Tất nhiên muốn làm được điều đó tôi phải tích lũy kinh nghiệm từ bây giờ và trải qua một khóa đào tạo HLV chuyên nghiệp”.

Động lực khiến Công Vinh muốn dẫn thân vào nghiệp cầm quân là do anh thấy ngưỡng mộ rất nhiều HLV cá tính: “Mourinho, Guardiola, Ancelotti…đều là những HLV còn trẻ nhưng rất giỏi. Họ đều thu được những thành công trên băng ghế huấn luyện.

Với riêng Guardiola tôi ngưỡng mộ phong cách và triết lý bóng đá tấn công của ông ấy. Không chỉ là một cầu thủ tài năng khi còn thi đấu mà chiến lược gia người Tây Ban Nha còn thành công trên băng ghế huấn luyện”.

Tiền đạo người xứ Nghệ cũng cho biết thêm: “Trong thời gian thi đấu cho Sapporo, tôi cũng cố gắng học tập những kinh nghiệm từ cách huấn luyện cũng như tư duy bóng đá của người Nhật. Môi trường bóng đá ở đây rất chuyên nghiệp nên tôi cảm thấy có rất nhiều điều bổ ích để học hỏi”.

Công Vinh mơ ước sẽ có cơ hội dẫn dắt SLNA trong tương lai: “Nếu làm HLV ai cũng muốn được dẫn dắt đội bóng quê hương nơi đã gắn bó với mình bao nhiêu kỷ niệm. Nhờ SLNA mà tôi có được những thành công như ngày hôm nay, bây giờ tôi là cầu thủ sau này nếu có cơ hội tôi muốn dẫn dắt đội bóng như HLV Hữu Thắng”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại