Báo động: SLNA không có tiền để "nói chuyện" với Công Vinh

Ngọc Sơn |

(Soha.vn) - Câu chuyện tiền để giữ Công Vinh đang khiến SLNA cực kỳ đau đầu khi mà Ngân hàng Bắc Á vẫn "im hơi lặng tiếng".

Trong 3 trận gần nhất, Công Vinh nổ súng tới 2 lần. Những bàn thắng ấy là lời khẳng định tiền đạo 30 tuổi của SLNA vẫn là chân sút đáng gờm, trong bối bối cảnh V.League vốn chỉ được xem là sân chơi của các sát thủ ngoại.

Điều đáng nói, CV9 càng nổ súng đều đặn, khả năng SLNA mất chân sút mới được Thủ tướng Nhật Bản khen ngợi càng cao. Giữa Công Vinh và đội bóng xứ Nghệ chỉ còn ràng buộc đến cuối mùa giải này, nhưng chưa có động thái cho thấy hai bên sẽ ngồi lại để thảo luận về một bản hợp đồng mới.

Cũng chẳng có gì lạ, bởi SLNA chưa tìm đâu ra nguồn tài chính, trong khi nhà tài trợ Ngân hàng Bắc Á có vẻ như không mặn mà trong việc giữ chân CV9. Tổng giám đốc Nguyễn Hồng Thanh cho biết, đội bóng quyết tâm giữ Công Vinh dù có phải vay nợ, nhưng điều này không đơn giản chút nào.

HLV Nguyễn Hữu Thắng chia sẻ: “Tất cả đều biết vai trò và tầm quan trọng của Công Vinh với đội bóng nhưng thú thật chúng tôi chưa thể bàn về hợp đồng mới vào lúc này. Phải chờ đến khi mùa giải kết thúc, nhà tài trợ cho ý kiến thì chúng tôi mới ngồi lại với nhau. Quan điểm của đội bóng là sẽ giữ chân Công Vinh nhưng bây giờ chưa có tiền thì khó nói chuyện lắm”.

HLV Hữu Thắng rất muốn giữ Công Vinh, nhưng vấn đề tài chính đang là rào cản

Nhiều năm qua tài chính luôn là vấn đề nan giải với đội bóng xứ Nghệ. Chính vì không có tiền mà mùa trước họ chấp nhận để cho Trọng Hoàng, Văn Hoàn, Văn Bình gia nhập B.Bình Dương còn Hector đầu quân cho HN. T&T. Việc Công Vinh từ chối Sapporo hồi đầu mùa để ở lại với SLNA, thực chất cũng chỉ là một lời tri ân đội bóng quê hương đã đón anh về sau khi CLB Hà Nội giải tán.

Chính Công Vinh từng thổ lộ: “Tôi vẫn thích môi trường bóng đá chuyên nghiệp ở Nhật và thú thật là Sapporo vẫn còn giữ liên lạc muốn tôi qua đấy thi đấu. Đó thật sự là cơ hội tốt để mình học hỏi những kinh nghiệm phục vụ cho công việc sau này nhưng ưu tiên số một vẫn là gắn bó với Sông Lam Nghệ An. Nếu lãnh đạo muốn tôi ở lại, tôi sẽ suy nghĩ nghiêm túc, tôi chỉ rời đội bóng khi SLNA không cần tôi nữa”.

Không chỉ Sapporo mà B.Bình Dương cũng rất kết tiền đạo xứ Nghệ. Dù không thể hiện rõ quan điểm nhưng Tổng giám đốc Cao Văn Chóng nhận xét:Công Vinh là tiền đạo rất đẳng cấp, có tính chuyên nghiệp cao, mẫu cầu thủ như anh ấy đội bóng nào cũng muốn có”.

Với trường hợp của Lê Công Vinh, Ban lãnh đạo SLNA có quá nhiều lý do để lo lắng. Bởi nếu không gia nhập Sapporo, B.Bình Dương cũng là một điểm đến lý tưởng cho tiền đạo này. Đội bóng đất Thủ không chỉ đáp ứng được yêu cầu về tài chính, mà còn đảm bảo được tham vọng chinh phục đỉnh cao.

Một điều quan trọng nữa, nếu thi đấu cho B.Bình Dương, Công Vinh sẽ có thêm nhiều thời gian để chăm sóc tổ ấm với nữ ca sỹ Thủy Tiên ở TP.HCM.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại