Giải mã chức vô địch "xấu xí" của Chelsea

Bảo Nam |

Đêm nay, Chelsea sẽ tiến gần hơn tới thiên đường Premier League nếu đánh bại đối thủ yếu Leicester. Chuyện Chelsea vô địch không còn là thứ tạo cảm xúc nữa. Cách họ vô địch mới là câu chuyện.

1. Trước khi Chelsea bước vào trận đấu được coi là nấc thang cuối cùng trên hành trình đăng cơ tại Premier League mùa này, có lẽ NHM The Blues nên biết về một ngai vàng khác:

Đội trẻ Chelsea vừa đánh bại đội trẻ Man City để lần thứ 2 liên tiếp vô địch giải trẻ Anh.

Didier Drogba đã theo dõi trận chung kết này từ đầu đến cuối và chính anh là người thông tin về chức vô địch này trên Twitter của mình.

Ống kính máy ảnh lướt lên khán đài chộp lại cả thời khắc ông chủ Roman Abramovich nở nụ cười tươi rói trước thành công của đội trẻ Chelsea.

Tờ Telegraph bình luận: Chelsea thật may mắn vì họ sở hữu những cầu thủ trẻ hay nhất nước Anh trong 2 năm liên tiếp.

Đội trẻ Chelsea vô địch

Đội trẻ Chelsea vô địch

Sự kiện này được nhìn nhận dưới lăng kính: Chelsea rất chú trọng đào tạo nguồn lực trẻ cho tương lai và thực tế là họ đã tạo ra những tài năng trẻ đứng trên đỉnh nước Anh vào thời điểm hiện tại.

Những cầu thủ trẻ tài năng – đó chính là yếu tố đảm bảo cho thành công về lâu dài của một CLB.

2. Quay trở lại tình hình của đội 1 Chelsea – CLB đang tiến rất gần đến ngai vàng Premier League. Suốt thời gian qua, Chelsea bị tấn công dữ dội vì liên tục mang đến những màn trình diễn mà như CĐV Arsenal đã hát vang: Buồn chán, buồn chán lắm, Chelsea.

The Blues vừa chơi 2 trận đấu lớn theo cách na ná như nhau. Họ phòng ngự từ đầu đến cuối trước Man United, thắng 1-0 và tiếp tục phòng ngự để tạo ra trận derby London không bàn thắng với Arsenal.

Các cầu thủ Chelsea cũng đang hướng tới chức vô địch

Các cầu thủ Chelsea cũng đang hướng tới chức vô địch

Đó là 2 trận đấu rất quan trọng trên hành trình bước lên ngai vàng của Chelsea. Nó đưa The Blues đi đúng lộ trình.

Và có lẽ vì tính chất quan trọng của 2 trận cầu này, những anti-Chelsea đang cố tình đánh tráo khái niệm: Họ kết tội Chelsea đang tạo ra một chiếc vương miện xấu xí.

Vấn đề là chả CLB nào vô địch một giải đấu kéo dài tới 38 vòng chỉ với 2 trận đấu cả.

Chelsea đã đi suốt một chặng đường rất dài và thực tế là chỉ mới gần đây, khi cả 3 tiền đạo Costa, Remy và Drogba lăn ra chấn thương, Mourinho mới tái sử dụng cách đá phòng ngự vô cùng khó chịu.

Chẳng lẽ tất cả đã quên, Costa chính là tân binh ghi được nhiều bàn thắng nhất trong giai đoạn lượt đi và Fabregas cũng chạm mốc cầu thủ kiến tạo nhiều nhất lịch sử Premier League sau 15 vòng đầu.

Những người có góc nhìn khách quan sẽ đánh giá: Chelsea quả là một CLB ứng biến tuyệt nhanh với các tình huống. Khi có đầy đủ hảo thủ, họ chơi tấn công rất hay, cũng tạo ra những trận cầu mưa bàn thắng.

Nhưng khi thiếu vắng đi những chân sút tốt nhất, thể lực của các chủ chốt đã sa sút, Chelsea chọn lối đá chắc chắn, an toàn để tiến tới cái đích cuối cùng là vô địch.

Mourinho luôn biêt cách tiết kiệm sức lực nhất

Mourinho luôn biêt cách tiết kiệm sức lực nhất

3. Phải chăng vì Chelsea quá hoàn hảo: Họ vừa tạo ra đội hình 1 vô địch Premier League, vừa đào tạo ra lứa cầu thủ trẻ đăng quang tại giải trẻ Anh, nên người ta dùng thước đo ngắn hạn để đo một thành công dài hạn?

Một nhà văn nổi tiếng từng viết: Tôi chưa bao giờ viết một cuốn sách hay từ đầu đến cuối. Tôi sẽ chỉ viết phần đầu thật hay, phần kết thật hay và khúc giữa tôi viết bình thường.

Tâm lý độc giả là: Họ luôn hào hứng đọc phần đầu, bắt đầu mệt mỏi khi đọc tới giữa và hào hứng trở lại đợi cái kết.

Chelsea cũng đang hướng tới chức vô địch theo phong cách tương tự thế này: Khởi đầu rất hay, hụt hơi ở chặng giữa và về đích với sự khoa học về mặt chiến thuật.

Đó là một lộ trình được toan tính rất kỹ để chứng minh: Chelsea chẳng việc gì phải cố đá hay suốt cả mùa bóng để rồi về nhì hoặc ba. Họ có vẻ đẹp của riêng mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại