“Gà son” Thanh Bình: “Xin tặng bàn thắng cho các đồng đội”

Trọng Phú |

Là người đầu tiên ghi bàn thắng cho U23 Việt Nam, Thanh Bình hy vọng sẽ mang đến vận may cho cả đội tại SEA Games 28.

Đối đầu với U23 Brunei trong trận mở màn, U23 Việt Nam đã gặp nhiều khó khăn trong những phút đầu.

Cái nắng gắt ở Singapore cùng với bức tường phòng ngự áo vàng khiến các học trò của HLV Miura không thể ghi bàn trong 24 phút đầu tiên.

Nhưng nút thắt của trận đấu đã được cởi bỏ khi Thanh Bình ghi bàn ở phút 25. Nhận đường chuyền của đồng đội, Thanh Bình thực hiện cú dứt điểm một chạm tinh tế, đưa bóng vào lưới khi thủ môn Mohd HJ đã đoán sai hướng.

Thanh Bình (số 16) là người đầu tiên ghi bàn cho U23 Việt Nam tại SEA Games năm nay. (Ảnh: Trọng Phú)

Thanh Bình (số 16) là người đầu tiên ghi bàn cho U23 Việt Nam tại SEA Games năm nay. (Ảnh: Trọng Phú)

Là người ghi bàn thắng đầu tiên cho U23 Việt Nam tại SEA Games 28, Thanh Bình chia sẻ với phóng viên VOV:

“Em rất vui và hạnh phúc vì đã ghi bàn thắng đầu tiên cho cả đội. Nhưng bàn thắng này không của riêng em. Công lớn thuộc về các đồng đội và em xin giành tặng bàn thắng này cho các đồng đội”.

“Đó là pha bóng em chủ động thực hiện cú dứt điểm một chạm và cộng thêm một chút may mắn đã tạo nên bàn thắng.

Với bàn thắng đầu tiên tại SEA Games, em hy vọng sẽ mang lại may mắn cho cả đội tại giải lần này” – Thanh Bình cho biết.

Ngay sau trận thắng đậm U23 Brunei, HLV Miura đã “thưởng” cho các học trò một ngày xả trại. Đây là lần đầu tiên kể từ khi đến Singapore, các cầu thủ U23 Việt Nam được xả trại để tự do thăm thú đảo quốc Sư tử.

Vào ngày mai 31/5, cả đội sẽ tập luyện trở lại để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng với U23 Malaysia.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại