Vụ U23 Đông Timor bị mua độ: Việt Nam đề cao cảnh giác

Quang Liêm |

Trước vụ cảnh sát Singapore vừa bắt một nghi can mua độ đội U23 Đông Timor tại SEA Games 28, an ninh, kỷ luật ở U23 Việt Nam đã được thắt chặt hơn.

Sau khi Cục phòng chống tham nhũng Singapore (CPIB) bắt giữ những người tham gia dàn xếp tỉ số nhằm vào đội U23 Đông Timor tại SEA Games 28, lãnh đạo đoàn bóng đá U23 Việt Nam đã tăng cường tối đa cảnh giác nhằm tránh cho cầu thủ mình bị lôi kéo.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động sáng 30-5, trưởng đoàn Dương Vũ Lâm cho biết sẽ áp dụng một số biện pháp để cảnh báo, hạn chế cầu thủ bị kẻ xấu móc ngoặc dàn xếp tỉ số.

Bọn mua bán độ nhằm vào những bóng yêu như U23 Đông Timor để dễ dàng dàn xếp tỉ số

Bọn mua bán độ nhằm vào những bóng yêu như U23 Đông Timor để dễ dàng dàn xếp tỉ số

Ông Dương Vũ Lâm nói: “Bóng đá Đông Nam Á khá phức tạp, những kẻ cơ hội luôn tìm mọi cách để luồn lách, lôi kéo cầu thủ các đội tham gia dàn xếp tỉ số nên chúng tôi phải cảnh giác tối đa.

Do vậy, trong buổi họp kỹ thuật trước giải, CPIB đã nói chuyện với các đội bóng trong 30 phút để kêu gọi các đội cảnh giác, đừng để cầu thủ bị lôi kéo.

CPIB cũng đã đưa số điện thoại nóng cho lãnh đạo từng đội, để khi bị lôi kéo thì báo ngay giúp CPIB vào cuộc điều tra”.

Chính tin báo của đội Đông Timor, CPIB đã nhanh chóng nhập cuộc và bắt giữ những người đầu tiên móc ngoặc cầu thủ dàn xếp tỉ số.

Từ sự việc này, có thể nói, không chỉ Đông Timor, mà kẻ xấu sẽ tìm cách luồn lách vào tất cả các đội tham dự giải, bởi bóng đá luôn đem lại món tiền đen kếch sù cho những kẻ móc ngoặc cá cược.

Để tránh tình hình phức tạp, BHL cũng đã thu hết điện thoại, các loại máy tính để cầu thủ không sao nhãng, yên tâm tập trung thi đấu.

“Chúng tôi thu điện thoại để cầu thủ tập trung tốt nhất, không thức quá khuya trò chuyện với người thân, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Toàn đội đang tập trung cho trận đấu với U23 Malaysia vào ngày 2-6, bởi đây là trận đấu quyết định đến chiếc vé vào bán kết” – ông Lâm cho biết thêm.

Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm (phỉa) quyết không để tiêu cực xảy ra

Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm (phải) quyết không để tiêu cực xảy ra

Cũng trong sáng nay, U23 Việt Nam được HLV Miura cho phép xả trại sau khi thắng Brunei 6-0 ở trận đấu tiên của SEA Games 28. Đây là lần đầu tiên HLV Miura cho đội nghỉ tập kể từ khi đặt chân tới Singapore.

Trước đó, ngày 25-5, dù buổi trưa toàn đội mới có mặt tại đảo quốc sư tử nhưng ngay buổi chiều, chiến lược gia người Nhật Bản đã yêu cầu các học trò ra sân tập luyện, khiến chính ban tổ chức cũng bất ngờ, phải cập rập lo sân bãi.

Sau trận đấu với U23 Brunei, HLV Miura đã cử ba trợ lý Công Minh, Quốc Tuấn và Thanh Sơn ở lại theo dõi trận đấu giữa U23 Thái Lan và U23 Lào.

Dự kiến, hôm nay vị chiến lược gia người Nhật Bản sẽ đích thân theo dõi trận đấu giữa U23 Malaysia và U23 Brunei. Ở loạt trận thứ hai bảng B, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Malaysia vào ngày 2-6.

Trong buổi chiều, cán bộ an ninh theo đoàn cùng BHL U23 Việt Nam sẽ có buổi họp đội để trưởng đoàn Dương Vũ Lâm, HLV Miura thông báo tình hình phức tạp ở môn bóng đá nam, giúp cầu thủ nhận biết để tránh, không tạo cơ hội cho kẻ xấu lôi kéo.

Ông Dương Vũ Lâm khẳng định: “Chúng tôi sẽ thông báo đến việc CPIB bắt giữ những người tổ chức dàn xếp tỷ số để các cầu thủ cảnh giác, không tiếp xúc với người lạ.

Trong những ngày theo đội, tôi nhận thấy hầu hết cầu thủ đều rất ngoan và ai ai cũng quyết tâm thể hiện mình, cống hiến cho tổ quốc, tuy nhiên, những tổ chức dàn xếp tỉ số có rất nhiều mánh khóe nên chúng ta phải cảnh giác một cách cao nhất”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại