Việt Nam đang lạm dụng phạm lỗi?

Đoàn Dự |

Trước một Brunei yếu hơn hẳn, U23 Việt Nam vẫn có nhiều pha vào bóng quyết liệt quá mức cần thiết, kết quả là cầu thủ hai đội đều bị đau.

Trong trận U23 Việt Nam thắng U23 Brunei 6-0 cách đây ít giờ, không khó để NHM nhìn thấy cảnh các cầu thủ áo đỏ bị đau. Thậm chí, Huỳnh Tấn Tài còn dính chấn thương và phải rời sân. Sau đó, cầu thủ này được xác định rạn xương cổ chân và nghỉ hết giải.

Bên phía Brunei, cũng có trường hợp bị đau đến mức phải rời sân bằng cáng dù ban đầu, đội bóng này không chủ động tranh bóng quá mức quyết liệt.

Sẽ không oan khi nói rằng chính các chàng trai áo đỏ đã có những tình huống phạm lỗi, vào bóng thô bạo trước với đối phương.

Đó là khi một cầu thủ U23 Việt Nam cố gắng kéo ngã đối phương khi bóng đã đi hết vạch biên ngang. Là khi cầu thủ U23 Việt Nam đá vào phía sau chân đối phương, lúc cầu thủ U23 Brunei xoay người che bóng.

Trước những địch thủ mạnh, như U23 Nhật Bản ở vòng loại U23 châu Á, việc các học trò của Miura thi đấu quyết liệt là điều dễ hiểu. Nhưng trước một đối thủ yếu, các chàng trai áo đỏ vẫn tiếp tục trình diễn lối đá “thừa lửa”.

Kết quả của lối đá đó là trận cầu dần nóng lên và HLV Miura tiếp tục phải chia tay một học trò nữa.

Không thể đổ lỗi cho HLV Miura về tất cả các chấn thương của U23 Việt Nam. Nhưng một thực tế là ông thầy Nhật có cái nhìn khá thoáng về giới hạn giữa đá quyết liệt với đá thô bạo.

Trong khi rất nhiều người nhận xét ĐT Việt Nam đá thô bạo trước ĐT Triều Tiên, ông thầy Nhật khẳng định thế là “bình thường”.

Cựu danh thủ bóng đá
Đặng Gia Mẫn
"Không thể nói các cầu thủ của Miura ngày càng chơi thô bạo được. Trận rồi gặp Thái Lan họ quá mạnh nên chúng ta mới đá như thế. Còn ở trận này chúng ta thi đấu bình thường. Tình huống Huỳnh Tấn Tài chấn thương cũng chỉ do không may mắn thôi" - chuyên gia Mẫn có cách nhìn khác về phong cách thi đấu của U23 VN.

Ngoài ra, việc ông luôn tạo sức ép, sự cạnh tranh lớn trong đội, cũng như luôn truyền hết tinh thần như một võ sĩ đạo tới cầu thủ ra sân, khiến các học trò luôn cố gắng cháy hết mình.

Đôi khi, quyết tâm đó không dừng lại ở một tình huống phối hợp nỗ lực, một pha đi bóng tốc độ mà thể hiện cả ở việc vào bóng quá mạnh.

Lợi bất cập hại, các học trò của Miura ngày càng chấn thương nhiều và có lẽ HLV người Nhật nên tìm cách khắc phục.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại