“Fan cuồng cởi trần” Vũ Xuân Tiến chưa nhận bất cứ lời đề nghị làm việc nào

“Running Man” Vũ Xuân Tiến cho biết chưa từng nhận lời mời làm việc nào, thêm vào đó chàng trai 20 tuổi cũng đã chia sẻ rất nhiều về cuộc sống hiện tại của mình.

Trong những ngày qua, “Running Man” Vũ Xuân Tiến được nhắc đến rất nhiều trên các phương tiện truyền thông. Cuộc sống của Tiến đã có rất nhiều thay đổi sau khi nổi tiếng nhờ “cuộc chạy marathon” đuổi theo ô tô Arsenal. Thêm vào đó, những lời mời hợp tác hấp dẫn đã được gửi đến chàng sinh viên ngành Dược này nhưng Vũ Xuân Tiến cho biết, cậu vẫn chưa chính thức nhận lời mời hợp tác nào.

“Running Man” Vũ Xuân Tiến: "Mình chưa nhận bất kỳ lời mời làm việc nào" 1
 

Chào Tiến, cuộc sống của bạn đã thay đổi thế nào kể từ khi được mọi người biết đến?

Thực sự thì cho đến bây giờ mình vẫn cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi được gặp đội bóng mà mình thần tượng suốt bao năm nay. Cuộc sống của mình thì cũng không có quá nhiều thay đổi, chỉ là nhiều người biết đến mình hơn, ra đường đôi khi mọi người nhận ra và muốn chụp ảnh cùng.

Vậy thời gian biểu của bạn kể từ khi thành "người nổi tiếng" như thế nào?

Không có gì thay đổi cả. Mình vẫn dậy sớm và đến Bệnh viện E Hà Nội để thực tập. Sau khi hoàn thành tất cả công việc lúc 5h chiều, mình lại trở về nhà thay quần áo và đi tập chạy. Có 1 điều khác duy nhất là thi thoảng mình có nhận được vài lời mời phỏng vấn của các phóng viên.

“Running Man” Vũ Xuân Tiến: "Mình chưa nhận bất kỳ lời mời làm việc nào" 2
 

Được biết, Tiến vừa từ chối “lời mời nghìn đô”, bạn có thể chia sẻ lý do dẫn đến quyết định này không?

Thực sự, mình đã rất vui khi nhận được lời mời đó nhưng sau khi tham khảo ý kiến của bố mẹ thì mình quyết định từ chối lời đề nghị này.

Bố mẹ Tiến đã nói gì khi biết về lời mời hấp dẫn đó?

Cuối tuần vừa rồi, mình có trở về nhà ở Hải Dương để thăm nhà và hỏi ý kiến bố mẹ. Bố mẹ mình cũng rất vui vì mình nhận được nhiều sự quan tâm. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ bố mình đã khuyên mình nên tập trung hơn cho việc học và đó cũng là suy nghĩ của mình. Qua đây, mình cũng xin gửi lời cảm ơn đến công ty đã quan tâm đến mình và có lời đề nghị hấp dẫn đó.

Ngoài hợp đồng đó, mới đây cũng có thông tin cho biết bạn đã nhận lời làm người đại diện cho 1 thương hiệu nước tăng lực, bạn có thể nói thêm về lời đề nghị này?

Thực ra, thương hiệu nước tăng lực này cũng đã có lời mời mình tham gia làm gương mặt đại diện. Tuy nhiên, mình vẫn chưa chính thức nhận lời như thông tin báo chí những ngày vừa qua. Hiện giờ, mình vẫn đang suy nghĩ tiếp về lời đề nghị ngắn hạn này. Bên cạnh việc học, mình cũng lo ngại hợp đồng này sẽ ảnh hưởng đến chuyến đi sang Anh xem Arsenal thi đấu, dự kiến vào tháng 8 tới. Bởi vậy, mình vẫn chưa nhận bất kỳ lời mời làm việc nào.

“Running Man” Vũ Xuân Tiến: "Mình chưa nhận bất kỳ lời mời làm việc nào" 3
 

Nói đến chuyến đi “lịch sử” đó, bạn đã chuẩn bị đến đâu rồi?

Ít ngày nữa, mình sẽ về quê để làm hộ chiếu để chuẩn bị lên đường. Đến thời điểm này thì chưa có ngày giờ cụ thể nhưng đại diện của tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai muốn mình chuẩn bị trước các thủ tục để đến khi có đủ điều kiện thì sẽ có thể đi ngay.

“Running Man” Vũ Xuân Tiến: "Mình chưa nhận bất kỳ lời mời làm việc nào" 4
 

Có thông tin nói rằng chuyến đi của bạn khó có thể thực hiện được trong tháng 8, bạn có biết thông tin này không?

Được sang Anh xem Arsenal thi đấu là mơ ước lớn nhất cuộc đời mình vì vậy mình cũng không muốn đòi hỏi gì thêm cả. Mình chỉ biết hy vọng và chờ đợi sự sắp xếp từ phía BLĐ Arsenal và đại diện tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai. Chỉ cần giấc mơ trở thành sự thật, dù không được đi ngay trong tháng 8 thì mình vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

“Running Man” Vũ Xuân Tiến: "Mình chưa nhận bất kỳ lời mời làm việc nào" 5
 

Vậy xin chúc Tiến có thể "chạy thật nhanh" đến ước mơ của mình. Cảm ơn bạn vì những chia sẻ hết sức thú vị.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại