Falcao & những bí ẩn ở Man United

Đức Hùng |

Mới đây, người đại diện của Radamel Falcao, siêu cò Jorge Mendes đã tuyên bố rằng chân sút người Colombia sẽ rời Man United nếu không được ra sân đều đặn. Điều gì đang xảy ra với tiền đạo 28 tuổi này đằng sau lời phát biểu đó?

So với những đội bóng đã từng thi đấu, thì rõ ràng Falcao đang trở thành một chú mèo hiền lành trong màu áo Man United.

Nó rất khác so với hình ảnh của Con mãnh hổ (El Tigre, biệt danh của Falcao), người gieo nỗi sợ hãi cho các hàng thủ ở Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Pháp.

Mãnh hổ bị thuần hóa ở Old Trafford

Danh tiếng của Falcao bắt đầu nổi lên sau hàng loạt màn trình diễn thuyết phục trong màu áo Porto và Atletico Madrid.

Chừng ấy đủ để thuyết phục Monaco, lúc đó đang là một gã nhà giàu mới nổi ở Ligue 1, chi tới 60 triệu euro để chiêu mộ anh trong tham vọng cạnh tranh với một đội bóng lắm tiền nhiều của khác là PSG.

Nhiều người tin rằng đấy là thương vụ có tác động từ bên thứ ba, khi mà tiền đạo 28 tuổi này cũng nhận được sự quan tâm từ hàng loạt ông lớn khác ở Châu Âu.

Thế nhưng tình hình thay đổi chỉ sau đúng một mùa giải Falcao khoác áo Monaco.

Dù đội chủ sân Louis II đã giành quyền tham dự Champions League mùa này, nhưng những khó khăn về tài chính, ảnh hưởng từ Luật công bằng tài chính của UEFA cũng như tính cạnh tranh quá thấp của Ligue 1 khiến chân sút người Colombia bày tỏ ý định ra đi.

Nhiều người đã nghĩ đến khả năng Falcao sẽ gia nhập Real Madrid, khi đội chủ sân Bernabeu thèm khát cầu thủ này từ khá lâu.

Rốt cuộc, anh lại đến nước Anh, trong màu áo Man United dưới dạng hợp đồng cho mượn trong những ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Đó là bản hợp đồng thể hiện rõ tham vọng của HLV Louis van Gaal, sẵn sàng tham gia vào cuộc đua vô địch Premier League dù mục tiêu chính là có mặt trong top 4 để trở lại Champions League sau một mùa giải vắng mặt.

Falcao đang không là chính mình trong màu áo Man United

Falcao đang không là chính mình trong màu áo Man United

Nhưng tính đến thời điểm này của mùa giải, có vẻ Falcao không đáp ứng được những gì Man United chờ đợi. 3 bàn thắng, 3 kiến tạo và 12 lần ra sân ở Premier League rõ ràng không xứng tầm chút nào với hình ảnh của một chân sút từng làm mưa làm gió ở Châu Âu.

Tất nhiên cũng cần nhắc tới tác động từ chấn thương bắp chân khiến Falcao phải nghỉ thi đấu tới 5 tuần.

Nhưng màn trình diễn chỉ ở mức trung bình trong những trận đấu đã qua đặt ra câu hỏi liệu anh có xứng đáng để Man United kích hoạt điều khoản mua đứt với giá 43,5 triệu bảng khi mùa giải này khép lại hay không.

Chiêu trò của Jorge Mendes?

Trở lại với câu chuyện từ siêu cò Mendes. Ngoài Falcao, ông còn là người đại diện của thủ thành David De Gea.

Những ngày vừa qua, dư luận đang xôn xao trước thông tin cho rằng quá trình đàm phán hợp đồng mới với người gác đền 24 tuổi này đang bị ngưng trệ.

Hoàn toàn có thể đưa ra một phán đoán rằng tuyên bố về Falcao của Mendes là động thái gây sức ép để ban lãnh đạo Man United đồng ý mua đứt cầu thủ này, trước khi nói chuyện về bản hợp đồng mới với De Gea.

HLV Van Gaal chắc chắn không muốn để dây dưa vụ De Gea, khi Real Madrid sẵn sàng đưa ra lời đề nghị không thể từ chối với thủ thành này, thậm chí là cả Falcao nữa.

Ngoài Real Madrid, PSG được cho là cũng rất quan tâm tới Falcao và một nguồn tin cho biết Man United đang tính đến phương án trao đổi Falcao để mang về Edinson Cavani.

Việc HLV Van Gaal loại Falcao ra khỏi danh sách thi đấu ở trận gặp Southampton càng làm tăng thêm những lo ngại rằng tiền đạo người Colombia sẽ không có tương lai ở sân Old Trafford.

Tình hình của Falcao trong những trận đấu tiếp theo của Man United, vì thế, sẽ trở thành một đề tài đáng chú ý trên mặt báo.

Nếu tiền đạo người Colombia tìm lại phong độ, đội chủ sân Old Trafford cần phải xem xét nghiêm túc tương lai của anh nếu không muốn mất đi một chân sút sáng giá.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại