“Hãy để cầu thủ trẻ HAGL trưởng thành tự nhiên”

Sĩ Huyên - Hoài Dư |

Trao đổi với Tuổi Trẻ hôm 15-1 sau những câu chuyện riêng tư của Công Phượng cùng các đồng đội được báo chí khai thác một cách triệt để, ông bầu Đoàn Nguyên Đức cho biết ông mong muốn mọi người để các cầu thủ trẻ HAGL trưởng thành một cách tự nhiên.

Mở đầu cuộc trò chuyện, bầu Đức đã nhắc tới vụ năm sinh, rồi mới đây là vụ bạn gái, hình xăm của Công Phượng. Ông Đức nói:

“Những chuyện như vậy khiến Công Phượng và các cầu thủ trẻ HAGL rất khổ sở. Vừa mới kết thúc vụ năm sinh, vài tờ báo lại lao vào khai thác chuyện đời tư yêu đương của Công Phượng.

Trai gái lớn lên, có tình cảm với nhau hay yêu đương là lẽ thường. Đó là chuyện đời tư của con người, có gì lớn lao đâu mà các báo lại khai thác ầm ĩ.

Hay chuyện hình xăm, giả dụ như Công Phượng có xăm một hình ảnh gì đó lên thân thể thì đó cũng là quyền tự do cá nhân.

Làm việc gì mà không vi phạm đạo đức, không sai luật, không vướng vào những điều cấm trong nội quy sinh hoạt do CLB đề ra thì đó là chuyện bình thường, mắc mớ gì lại xỉa xói, bình phẩm hay chỉ trích?”.

Công Phượng (trái) và đồng đội trong buổi tập chuẩn bị cho trận gặp Thanh Hóa ở vòng 3 V-League cuối tuần này tại Pleiku - Ảnh: Minh Trần

Công Phượng (trái) và đồng đội trong buổi tập chuẩn bị cho trận gặp Thanh Hóa ở vòng 3 V-League cuối tuần này tại Pleiku - Ảnh: Minh Trần

* Trước những vụ việc lùm xùm như thế, với tư cách là một người cha tinh thần của các chàng trai trẻ, ông có biện pháp gì để giúp họ vượt qua khó khăn?

- Tôi nghĩ cách tốt nhất là mình nên dành thời gian nói chuyện nhiều với các em. Tôi nói với họ: “Cứ sống và cứ yêu đương bằng chính bản năng của mình. Nhưng phải cân nhắc, biết giữ mình, biết chọn bạn mà chơi”.

Tôi không can thiệp chuyện tình cảm cá nhân của các em. Họ đã qua tuổi 18, cái tuổi phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu làm điều sai trái.

Tôi chỉ can thiệp khi họ chơi bóng cẩu thả, thiếu trách nhiệm với người hâm mộ và sẽ trục xuất họ ra khỏi CLB nếu như ai đó đi vào vết xe đổ mà vô số đồng nghiệp đàn anh của họ từng mắc phải.

* Thưa ông, HAGL vừa mới vấp ngã 1-2 trước Đồng Tâm Long An ở vòng 2 V-League Toyota cuối tuần qua. Sau trận thua này, dàn cầu thủ trẻ của HAGL lại trở thành mục tiêu săm soi của nhiều người. Ông nghĩ thế nào về chuyện này?

- Công tâm mà nói, ngoại trừ kỹ thuật cá nhân ra, dàn cầu thủ HAGL tham dự V-League 2015 thua hết 13 đội còn lại.

Chúng tôi thua về tuổi đời, kinh nghiệm trận mạc, khả năng ứng phó trên sân. Làm sao một lứa cầu thủ vừa rời ghế nhà trường có thể vượt qua mọi đối thủ già rơ hơn họ được?

Làm sao buộc các em phải vô địch ngay mùa giải đầu đời? Thêm vào đó, trong khi các CLB khác có ngoại binh giỏi để dìu dắt cầu thủ nội thì HAGL gần như là chấp hẳn “hai ông Tây”.

Vừa trẻ, vừa non kém mọi mặt lại không có cầu thủ ngoại giỏi thì làm sao đánh bại người ta được?

Tuy nhiên, tôi rất hài lòng với những gì mà các cầu thủ trẻ thể hiện sau hai lượt trận đầu tiên ở V-League. Họ chơi xông xáo, hết mình, nỗ lực học thêm kinh nghiệm sau từng trận đấu.

Và đó cũng chính là mục tiêu chúng tôi đề ra khi quyết định thử sức lứa U-19 ở đấu trường V-League.

Nói thật lòng, ở thời điểm này tôi buộc phải chấp nhận việc cầu thủ ngoại ở HAGL nhận lương tháng hơn 100 triệu đồng, nhưng do họ đá tệ hơn cầu thủ nội nên quyết định thanh lý gấp và mời cầu thủ ngoại khác đến thử việc.

Chúng tôi chấp nhận sử dụng lứa cầu thủ trẻ và sẵn sàng đối mặt với mọi tình huống xấu nhất, ngay cả việc đội nhà rớt hạng.

Bầu Đức - Ảnh: S.H.

Bầu Đức - Ảnh: S.H.

* Có vẻ như lứa U-19 HAGL nhận được sự ủng hộ của rất nhiều người, nhưng cũng có không ít lời thị phi...?

- Yêu và ghét là quyền của báo chí, của công chúng. Tôi thật sự ngỡ ngàng khi các em đột nhiên được đề cao quá mức, tung hô với đủ loại mỹ từ khiến tôi khi đọc báo đôi khi còn thấy “lạnh” người.

Rồi đến lúc bại trận thì các em cũng bị chỉ trích, chê bai đủ điều. Yêu và ghét là quyền của mọi người. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh rằng chúng ta cần công tâm đánh giá sòng phẳng những gì đang diễn ra trên tinh thần xây dựng.

Mùa này HAGL chỉ là một đội bóng tầm trung của giải, các em còn phải có thêm thời gian để học hỏi. Những ý kiến đóng góp chân thành chắc chắn sẽ rất hữu ích với các cầu thủ trẻ HAGL.

Công Phượng được mời đóng phim quảng cáo

Mới đây, một công ty rượu bia, nước giải khát đã đề nghị đội HAGL cho phép sử dụng hình ảnh của Công Phượng trong việc quảng cáo thương hiệu của họ.

Được biết, đoạn clip quảng cáo do Công Phượng thủ vai chính đã hoàn thành. Khoản tiền cụ thể cho việc Công Phượng đóng quảng cáo không được công bố nhưng có giá trị khá lớn.

Bầu Đức cho biết khoản tiền này sẽ chuyển vào ngân quỹ của CLB, sau đó sẽ tính toán đến việc chi hỗ trợ gia đình của Công Phượng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại